Giải Boxing "Let’s Viet 2015" : Ấn tượng khó phai

Chủ nhật, 10/01/2016 16:04 PM - 0 Trả lời

Trong 2 đêm ngày 02, 03/01/2016, tại Quảng trường, đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi diễn ra Giải “Boxing các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh đai Vô địch Let’s Viet 2015” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao; Liên đoàn võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam- Quân khu 7; Công ty Cổ phần truyền thông đa phương tiện Lasta phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở VH, TT& DL Quảng Ngãi tổ chức. Hơn 10 nghìn lượt khán giả đam mê võ thuật trong tỉnh đã đến xem và cổ vũ các võ sĩ thi đấu.

(CLO) Trong 2 đêm ngày 02, 03/01/2016, tại Quảng trường, đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi diễn ra Giải “Boxing các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh đai Vô địch Let’s Viet 2015” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao; Liên đoàn võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam- Quân khu 7; Công ty Cổ phần truyền thông đa phương tiện Lasta phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở VH, TT& DL Quảng Ngãi tổ chức. Hơn 10 nghìn lượt khán giả đam mê võ thuật trong tỉnh đã đến xem và cổ vũ các võ sĩ thi đấu. 

Giải “Boxing các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh đai Vô địch Let’s Viet 2015” với tên gọi “Đấu trường thép” tại Quảng Ngãi với sự tranh tài của 16 vận động viên nam, nữ xuất sắc trong làng võ thuật Việt Nam tham gia vòng chung kết ở 8 hạng cân (5 hạng cân nam 49, 52, 56, 60, 64kg và 3 hạng cân nữ 51, 57, 60kg.

[caption id="attachment_75792" align="aligncenter" width="633"]1 Khán giả Quảng Ngãi đến xem Giải Boxing.[/caption]

Bên cạnh chương trình thi đấu chính thức của 8 cặp vận động viên xuất sắc nhất vòng chung kết bộ môn Boxing, Giải còn có nội dung thách đấu Kick-boxing tranh thưởng Number One giữa các võ sĩ thuộc các câu lạc bộ của tỉnh Quảng Ngãi.

Để tạo thêm cơ hội giao lưu nâng cao chất lượng võ sĩ, Ban Tổ chức đã mời 2 võ sĩ hàng đầu của Thái Lan ở bộ môn Muay tham gia thách đấu tại Quảng Ngãi.

Ngay trong đêm mở đầu, không khí được hâm nóng với trận thách đấu Kick Boxing tranh giải thưởng Number One giữa 2 võ sĩ Đinh Mô Thê (CLB Hồ Văn Tòa) và võ sĩ Nguyễn Văn Tiên (CLB Huỳnh Long Hổ) ở hạng cân 64kg. Cùng xuất thuân từ những CLB võ thuật danh tiếng ở Quảng Ngãi nên cả 2 võ sĩ đã cống hiến những đòn đánh, cú ra đòn chớp nhoáng. Với bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu, võ sĩ Nguyễn Văn Tiên của CLB Huỳnh Long Hổ đã thắng Knock out võ sĩ Đinh Mô Thê.

[caption id="attachment_75793" align="aligncenter" width="633"]2 Trao đai vô địch cho võ sĩ Lưu Thị Duyên (TP HCM) hạng 60kg.[/caption]

Đêm chung kết đầu tiên thực sự được "hâm nóng” lên khi các 8 võ sĩ xuất sắc nhất đã cùng tranh tài để định đoạt vô địch ở 4 hạng cân "Đấu trường thép". Những cái tên được kỳ vọng như Trịnh Thị Diễm Kiều (Quân Đội), Nguyễn Văn Giới (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Hải (CAND) đã không khiến khán giả phải quá bất ngờ khi liên tục giành chiến thắng trước các đối thủ của mình.

Ở nội dung thi đấu của nam, võ sĩ Trần Văn Giới (Đà Nẵng) đã vượt qua được tay đấm mạnh của đoàn Quân Đội- Trần Phú Cường và giành ngôi vương ở hạng cân 56 kg. Trong khi đó, ở hạng cân 60 kg, Á quân SEA Games 28 Nguyễn Văn Hải cũng có trận thượng đài ấn tượng khi giành ngôi vô địch trước tay đấm đến từ Bắc Ninh – Phạm Đức Đoàn.

Với sự có mặt của 3 “bóng hồng” cùng pha đòn mãnh liệt đã nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Võ sĩ đoàn Quân đội- Trịnh Thị Diễm Kiều với lối đánh khôn ngoan và tinh thần chiến đấu đầy quyết tâm nên đã giành đai vô địch hạng cân 51kg trước võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đến từ Sơn La. Cũng trong đêm chung kết đầu tiên ở bộ môn Boxing chính là trận đấu giữa Hà Thị Linh (Hà Nội) và Vương Thị Vỹ (Bắc Ninh) ở hạng cân 57 kg. Hà Thị Linh thi đấu đầy quyết tâm và phần thưởng cho cô chính là chiếc đai vô địch từ nhà đương kim vô địch Vương Thị Vỹ.

[caption id="attachment_75794" align="aligncenter" width="633"]3 Trao đai vô địch hạng 64 kg nam cho võ sĩ Ngô Việt Nhật (Quảng Ngãi).[/caption]

Trận mở màn đêm chung kết thứ 2, ở hạng cân 49 kg nam giữa Huỳnh Ngọc Tân (Quân đội)- Trần Văn Thảo (TPHCM) diễn ra đầy hấp dẫn, võ sĩ Huỳnh Ngọc Tân xứng đáng giành đai vô địch; hạng 52 kg giữa Bùi Trọng Thái (Quân đội)- Nguyễn Gia Kiên (Hà Nội), võ sĩ Gia Kiên đã có lối đánh khá ấn tượng và giành ngôi vô địch. Đặc biệt, ở hạng cân 64kg giữa hai võ sĩ Nguyễn Văn Dễ (Quân đội)- Ngô Việt Nhật (Quảng Ngãi) đã cống hiến cho khán giả một trận đấu nảy lửa, với những tràng vỗ tay, những lời động viên của hàng nghìn khán giả tỉnh nhà, võ sĩ Ngô Việt Nhật đã đoạt đai vô địch. Riêng trận đấu ở hạng cân 60 kg nữ giữa hai võ sĩ Đỗ Thị Mai (Hải Phòng) và Lưu Thị Duyên (TP Hồ Chí Minh) là trận tranh tài nảy lửa, võ sĩ Lưu hị Duyên đã đoạt ngôi vô địch.

Ngoài 8 trận đấu Boxing ở vòng chung kết, khán giả còn được mãn nhãn với các trận thách đấu Muay Thái đặc sắc giữa võ sĩ Weerachai Menayothin và Kowponglek  Lukboonmee ở hạng cân 63,5kg; võ sĩ Nil lukmakhamwan thi đầu cùng võ sĩ Amata Exinicon- hạng 65 kg. Sự góp mặt của các võ sĩ Muay Thái và c ác trận thách đấu giữa các võ sĩ các câu lạc bộ võ sĩ trong tỉnh trên "Đấu trường thép" làm cho 2 đêm thi đấu thêm phần hấp dẫn và thu hút khán giả.

Các vận động viên thắng trong trận chung kết được thưởng với mức thưởng 25 triệu đồng, các vận động viên còn lại được thưởng mức 6 triệu đồng. Đồng thời, Ban Tổ chức sẽ trao Giấy chứng nhận và phong Kiện tướng quốc gia cho những vận động viên đạt thứ hạng I, II ở các hạng cân và phong cấp 1 cho vận động viên hạng III ở các hạng cân.

Nguyễn Đăng Lâm

Tin khác

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa
Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

(CLO) Bộ tem “Hà Nội 12 mùa hoa” ứng với 12 tháng trong năm với các loài hoa được phỏng theo lời bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son.

Đời sống văn hóa