Với thông điệp “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, đường hoa năm nay được thiết kế theo hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho người dân và du khách.
Nếu ban ngày, không gian đường hoa nổi bật với sắc hoa rực rỡ và các tiểu cảnh xuân truyền thống, thì khi màn đêm buông xuống, nơi đây trở thành sân khấu nghệ thuật ngoài trời nhờ sự kết hợp đồng bộ giữa công nghệ ánh sáng, hiệu ứng tương tác và trình chiếu mapping.
Điểm nhấn đặc biệt là hình ảnh được chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật có kết cấu không bằng phẳng - một thách thức kỹ thuật đòi hỏi sự tính toán chính xác để tạo hiệu ứng thị giác sống động.
Theo đại diện Saigontourist Group, do đặc thù trình chiếu bằng ánh sáng, hoạt động mapping chỉ diễn ra vào buổi tối, dự kiến trong ba khung giờ 19h, 20h và 21h mỗi ngày, thời lượng khoảng 10 phút mỗi suất.
Nội dung trình chiếu được xây dựng theo mạch truyện xuyên suốt. Mở đầu là hình ảnh mùa xuân với hoa nở, cánh én chao liệng; tiếp đến là không khí Tết Việt qua hình ảnh đèn kéo quân kết hợp hiệu ứng animation hiện đại. Chương trình còn tái hiện hình ảnh TP.HCM năng động, biểu tượng trống đồng thể hiện chiều sâu văn hóa dân tộc, dải năng lượng hội tụ và khép lại bằng hình ảnh chim lạc tung cánh - biểu trưng cho khát vọng vươn xa trong năm mới.
Bên cạnh đó, khách tham quan có thể trải nghiệm hiệu ứng thực tế tăng cường (AR) khi xem mapping trên linh vật cổng chào. Công nghệ này không giới hạn thời gian và không gian; chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập clip TikTok tích hợp sẵn hiệu ứng, người dùng có thể ghi lại hình ảnh ba linh vật Đường hoa 2026 theo cách riêng.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa đón khách từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), trở thành điểm hẹn du xuân và thưởng ngoạn nghệ thuật độc đáo của TP.HCM dịp đầu năm mới.
Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là sự sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại. Đại cảnh "Ngựa chín hồng mao" lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, linh vật này được khắc họa với các lớp màu, đạt chiều cao 6,4m.
Điểm nhấn của Đường hoa năm nay là "Nhất mã thong dong", là linh vật lớn nhất Đường hoa với chiều cao gần 7m.