13 cầu thủ có mức lương khiêm tốn so với đóng góp cá nhân tại CLB

Thứ năm, 18/03/2021 06:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nghiên cứu của Marca chỉ ra rằng cầu thủ Erling Haaland và Sadio Mane nhận mức lương khiêm tốn so với những gì họ đã cống hiến ở câu lạc bộ chủ quản.

Dưới đây là 13 cầu thủ có mức lương khiếm tốn so với đóng góp cá nhân tại CLB. Trong đó: 

1. Erling Haaland (4,5 triệu euro/năm)

1

Haaland là ngôi sao tạo sức ảnh hưởng bậc nhất làng túc cầu. Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy cập bến Dortmund vào đầu năm 2020, trong thời điểm còn kém tên tuổi, do đó chưa được trao hợp đồng hấp dẫn. Trong tương lai, mức đãi ngộ cho Haaland có thể gấp nhiều lần con số hiện tại.

2. Sadio Mane (5 triệu euro/năm)

2

Mane nhận lương cao thứ 10 ở đội hình Liverpool. Mức đãi ngộ cho ngôi sao người Senegal còn kém Oxlade-Chamberlain, James Milner hay Jordan Henderson. Đây là nghịch lý, bởi Mane là trụ cột Liverpool trong vài năm qua. Tuy nhiên, Mane chưa từng than trách về chuyện này.

3. Zlatan Ibrahimovic (7 triệu euro/năm)

3

Với cầu thủ 39 tuổi như Ibra, vẫn thi đấu đỉnh cao và nhận mức lương 7 triệu euro/năm là điều hiếm có. Chân sút người Thụy Điển cho thấy tuổi tác không là vấn đề, bởi anh vẫn tỏa sáng trong màu áo AC Milan. Ibra đã ghi 16 bàn trên mọi đấu trường mùa này.

4. Romelu Lukaku (7 triệu euro/năm)

4

Mức lương của Lukaku nằm trong tốp cao nhất Inter. So với các ngôi sao hàng đầu, chân sút người Bỉ xứng đáng được đãi ngộ nhiều hơn. Tuy nhiên, quỹ lương của Inter không thể so bì với các ông lớn ở châu Âu.

5. Jan Oblak (10 triệu euro/năm)

5

Với vị thế thủ môn số một thế giới, Oblak xứng đáng được đãi ngộ cao hơn. David De Gea hiện là thủ môn nhận lương cao nhất thế giới với mức 15 triệu euro/năm.

6. Kylian Mbappe (11 triệu euro/năm)

6

Đây là mức lương khi Mbappe ký hợp đồng với PSG 4 năm trước. Hiện tại, Mbappe vươn tầm thành ngôi sao hàng đầu. Trong trường hợp gia hạn với PSG, hoặc chuyển đến CLB khác, Mbappe sẽ nhận đãi ngộ gấp nhiều lần con số 11 triệu euro.

7. Harry Kane (12 triệu euro/năm)

7

Trong nhóm "Big Six" (6 đội hàng đầu) của Premier League, Tottenham là CLB có quỹ lương khiêm tốn nhất. Kane đang nhận đãi ngộ cao nhất ở đội bóng thành London, nhưng lép vế so với những ngôi sao khác tại Premier League.

8. Robert Lewandowski (15 triệu euro/năm)

8

Hai năm qua, Lewandowski bước lên để khẳng định vị thế ngôi sao số một hiện tại. Con số 15 triệu euro/năm là mức lương cao so với mặt bằng tại Bundesliga.

9. Sergio Ramos (12 triệu euro/năm)

9

Vì vấn đề đãi ngộ, Real và Ramos chưa chốt hợp đồng mới. Real muốn giảm 10% lương của người đội trưởng, trong khi đó, Ramos quyết giữ nguyên mức hiện tại.

10. David De Gea (15 triệu euro)

10

Mỗi tuần, MU phải trả hơn 300.000 euro cho De Gea. Thủ môn người Tây Ban Nha trở thành gánh nặng tiền lương của "Quỷ đỏ", đặc biệt khi phong độ của De Gea thiếu ổn định những năm gần đây.

11. Neymar (30 triệu euro/năm)

11

Gia nhập PSG là bước lùi về chuyên môn của Neymar, nhưng bù lại, anh được trao đãi ngộ mơ ước. Ngoài tiền lương, PSG chi cho Neymar một loạt khoản tiền như chi phí ăn ở, đi lại và thưởng thành tích.

12. Cristiano Ronaldo (30 triệu euro/năm)

12

Đây là mức lương điên rồ trong lịch sử Juventus và mặt bằng ở Serie A. Tuy nhiên, "Bà đầm già" phải làm điều này để sở hữu ngôi sao số một ở hè 2018. Sau ba năm, Juventus đang đối diện khủng hoảng tài chính vì tiền lương của CR7. Họ chi khoản tiền quá lớn, nhưng không có doanh thu vì bóng đá chịu tác động của dịch bệnh.

13. Lionel Messi (76 triệu euro)

13

Marca nhấn mạnh đây là khoản tiền Barca phải trả cho Messi kể từ khi siêu sao người Argentina gia hạn năm 2019. Sau mùa giải 2020/21, Messi có thể rời Barca. Các đội bóng phải chi tiền lương khổng lồ để sở hữu nhạc trưởng người Argentina.

PV

Tin khác

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao
Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao