Trung Quốc vẫn nhập khí hóa lỏng từ Nga bất chấp lệnh cấm

(CLO) Bất chấp lệnh cấm, Trung Quốc đã nhận 11 chuyến và ít nhất 10 lô LNG khác từ dự án Arctic LNG 2 của Nga chỉ trong hai tháng.

Dự án xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG) Arctic LNG 2 của Nga, vốn đã nằm trong tầm ngắm của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ, vẫn duy trì việc vận chuyển hàng hóa đến Trung Quốc.

770-202510240722591.png
Hình minh họa băng tại vùng khai thác dầu của Nga. Ảnh: Oil Price

Gói trừng phạt mới nhất mà Mỹ công bố vào thứ Tư không áp dụng thêm hạn chế đối với dự án này, mà chỉ được thực thi do Nga chưa thể hiện cam kết nghiêm túc trong quá trình hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trong khi Mỹ áp đặt trừng phạt lên hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil cùng một số công ty con của họ, phía Washington đã dừng lại ở việc không mở rộng biện pháp đối với Arctic LNG 2.

Dự án này do tập đoàn năng lượng Nga Novatek phát triển và vận hành. Trước đó, vào năm 2024, Mỹ, Liên minh châu Âu và Anh đã đưa Arctic LNG 2 vào danh sách trừng phạt, khiến dự án phải tìm kiếm người mua trong tình trạng các tàu chở LNG lênh đênh trên biển suốt nhiều tháng trời.

Sau hơn một năm nỗ lực bán hàng, Arctic LNG 2 cuối cùng đã tìm được đối tác quen thuộc, đó là một nhà máy nhập khẩu LNG tại Trung Quốc. Từ tháng 8, nhà máy này đã nhận hàng từ các lô hàng bị trừng phạt trên những con tàu nằm trong danh sách đen.

Theo dữ liệu theo dõi tàu bè do Bloomberg tổng hợp, tàu Iris đã cập cảng nhà máy nhập khẩu LNG Beihai của Trung Quốc vào thứ Năm, đánh dấu chuyến giao hàng thứ 11 từ Arctic LNG 2 chỉ trong vòng hai tháng qua.

Đến nay, theo các nguồn tin gần đây từ LSEG và Kpler, Trung Quốc đã nhận thêm ít nhất 10 lô hàng nữa từ dự án này, bất chấp các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và châu Âu.

Gói trừng phạt mới của Mỹ không nhắm đến người mua hoặc các thực thể hỗ trợ Nga né tránh các hạn chế đối với dự án LNG của họ. Tuy nhiên, vào tuần trước, Anh đã áp đặt trừng phạt lên bảy tàu chở LNG chuyên dụng và nhà máy nhập khẩu LNG Beihai của Trung Quốc.

Việc trao đổi thương mại liên tục giữa Nga và Trung Quốc từ dự án Arctic LNG 2 cho thấy Moscow và Bắc Kinh dường như không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp của Anh đối với dự án hoặc nhà máy nhập khẩu Trung Quốc. Họ còn có thêm khoảng không gian để hoạt động khi gói trừng phạt mới nhất của Mỹ không có động thái cụ thể nhắm vào lĩnh vực LNG.

Dự án Arctic LNG 2 đã phục hồi mạnh mẽ từ tháng 8, thể hiện dấu hiệu Nga có thể đang thăm dò mức độ sẵn sàng của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc trừng phạt khách hàng LNG của Nga tại Trung Quốc.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: