30 quốc gia tham gia giải phóng dự trữ dầu Mỹ

Thứ bảy, 02/04/2022 09:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (1/4), Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng hơn 30 quốc gia đã tham gia cùng nước này tiếp cận nguồn dự trữ dầu quốc gia, chung tay nỗ lực “xoa dịu” thị trường năng lượng toàn cầu đang bị “xáo trộn” bởi xung đột Nga – Ukraine.

Ông Biden phát biểu rằng các nước này đồng ý xuất kho hàng chục triệu thùng dầu bổ sung ra thị trường nhằm bổ sung nguồn cung và kìm hãm giá năng lượng tăng cao. Trong đó, các thành viên IEA bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản và Úc.

30 quoc gia tham gia giai phong du tru dau my hinh 1

Chiến tranh bùng nổ ở Ukraine đã khiến giá nhiên liệu tăng mạnh và khiến các nền kinh tế lớn như Mỹ và Canada trừng phạt Nga bằng cách cấm nhập khẩu dầu. Ảnh: AFP.

Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) là một cơ quan tự trị trong khuôn khổ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Hội đồng quản trị là cơ quan quyết định chính của IEA, gồm các bộ trưởng năng lượng hoặc đại diện cấp cao của họ từ mỗi nước thành viên.

Trong một tuyên bố, IEA cho biết các bộ trưởng năng lượng từ 31 quốc gia thành viên "nhắc lại mối quan ngại của họ về tác động an ninh năng lượng của các hành động nghiêm trọng của Nga và lên tiếng ủng hộ các biện pháp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế áp đặt để đáp trả."

"Trước tình hình hiện tại những người tham gia cuộc họp IEA đã đồng ý về việc phát hành bổ sung, nhưng họ không thể thống nhất về tổng khối lượng và phân bổ của mỗi quốc gia", theo Hidechika Koizumi, Giám đốc bộ phận các vấn đề quốc tế tại Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết.

IEA nhận định: “Khả năng xảy ra gián đoạn quy mô lớn trong sản xuất dầu của Nga có nguy cơ gây ra cú sốc về nguồn cung dầu toàn cầu”, đồng thời lưu ý rằng Nga là nhà sản xuất và xuất khẩu dầu lớn thứ ba thế giới.

Vào ngày 1 tháng 3, IEA gồm 31 thành viên, đại diện cho các quốc gia công nghiệp phát triển ngoài Nga, đã chủ trì đợt phát hành dầu, đây là màn phối hợp lớn nhất, ăn ý nhất trong lịch sử với khoảng 62 triệu thùng, gần một nửa trong số đó do Mỹ cung cấp.

Bên cạnh việc phát hành dự trữ, hội đồng quản trị của IEA đã khuyến nghị các chính phủ và người tiêu dùng "tiếp tục và mở rộng các biện pháp bảo tồn và tiết kiệm năng lượng."

Theo IEA, Nga xuất khẩu hơn 5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, chiếm khoảng 12% thương mại toàn cầu.

Sau khi công bố mức giải phóng kỷ lục 180 triệu thùng dầu, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm (31/3) chia sẻ: các quốc gia khác có thể giải phóng từ 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu. Điều đó sẽ bổ sung cho bản phát hành lịch sử của Hoa Kỳ.

Lê Na (Theo CNN, AP)

Bình Luận

Tin khác

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyên Italy và Pháp nên cắt giảm chi tiêu nhanh hơn kế hoạch hiện tại để kiểm soát nợ trong khi Đức nên nới lỏng hầu bao của mình để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường - Doanh nghiệp
EU sắp trừng phạt LNG của Nga

EU sắp trừng phạt LNG của Nga

(CLO) Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố hôm thứ Hai (22//4), EU có kế hoạch nhắm trừng phạt vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong gói trừng phạt thứ 14 chống lại Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

(CLO) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi thế về vốn giá rẻ (tiền gửi không kỳ hạn - CASA) quý 1 tiếp tục tăng lên 40,5%, vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Thị trường - Doanh nghiệp