Thanh Hóa:

40 thanh niên chơi “bóng cười”, sử dụng ma túy giữa mùa dịch

Thứ hai, 24/05/2021 16:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vừa bị khởi tố tội danh tổ chức sử dụng ma túy trái phép đang cho tại ngoại nhưng đối tượng Dương Khắc Hùng (SN 1994) lại tiếp tục tổ chức cho 40 nam thanh niên sử dụng ma túy và chơi “bóng cười” tại quán Karaoke giữa mùa dịch.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: ĐH

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: ĐH

Nguồn tin từ công an huyện Triệu Sơn cho hay, vào 15h30 ngày 23/5, đơn vị này đã kiểm tra hành chính tại 4 phòng hát VIP, quán Karaoke Tân Lan (Tổ dân phố 8, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn) phát hiện 40 đối tượng (23 nam, 17 nữ) trú tại các huyện: Triệu Sơn, Đông Sơn, Mường Lát, Bá Thước, Thiệu Hóa, Nông Cống, TP. Thanh Hóa, huyện Chư Prông (Gia Lai) đang hát Karaoke và có biểu hiện nghi vấn sử dụng chất ma túy (dạng đá) và bóng cười.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 đĩa sứ màu trắng chứa chất rắn màu trắng nghi là Ketamine, 02 viên nén màu hồng nghi là thuốc lắc, một ống hút; 30 bình khí N2O loaij 3 kg; 30 vỏ bóng cười đã qua sử dụng.

Quán Karaoke ở thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, nơi các đối tượng chơi

Quán Karaoke ở thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, nơi các đối tượng chơi "bóng cười". Ảnh: Đình Hà

Tại cơ quan điều tra, các đối khai nhận đã sử dụng ma túy và bóng cười  trong quá trình hát Karaoke. Xét nghiệm nhanh có 22 đối tượng (9 nam, 13 nữ) dương tính với ma túy. Đối tượng đứng ta tổ chức chơi bóng cười và ma túy là Dương Khắc Hùng (SN 1994), ở xã Đông Nam, Đông Sơn. Trước đó, ngày 19/4/2021, đối tượng Hùng từng bị Công an TP Thanh Hóa bắt, khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang được cho tại ngoại.

Vụ việc đang được Công an huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 của đối tượng cầm đầu và chủ quán Karaoke.

Quang Hà

Tin khác

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống