5 điều rút ra sau trận thua của Man Utd trước Leicester

Thứ tư, 12/05/2021 11:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Câu lạc bộ Man Utd mới đây đã bị Leicester đánh bại tỷ số 1-2 trên sân nhà trong trận đấu với Leicester City ở vòng 36 Ngoại hạng Anh. Có rất nhiều điều sau trận thua này cần được nhắc tới.

Vào đêm qua, CLB Man Utd thi đấu trên sân nhà đã nhận thất bại tỷ số 1-2 trong trận đấu với Leicester City ở vòng 36 Ngoại hạng Anh. Trận thua này đã chính thức khép lại cuộc đua ngôi vương tại Premier League với chức vô địch thuộc về Man City.

Về phía Man Utd, để thua Leicester đã giúp họ có thêm điều cần biết để cải thiện ở mùa giải tiếp theo. Dưới đây sẽ là 5 điều rút ra sau thất bại của MU.

1. Toan tính hợp lý của Ole

Dù nhận thất bại song điều này không quá ảnh hưởng tới vị trí của Man Utd. Lúc này, họ đang có 70 điểm và hơn Leicester 4 điểm và đá ít hơn 1 trận. Chỉ cần giành thêm 3 điểm trong 3 trận đấu cuối, Quỷ Đỏ sẽ bảo toàn được vị trí thứ 2 của mình.

Ole Gunnar Solskjær đã có sự tính toán hợp lý khi sử dụng đội hình phụ. Ảnh: Internet

Ole Gunnar Solskjær đã có sự tính toán hợp lý khi sử dụng đội hình phụ. Ảnh: Internet

Việc HLV Ole Gunnar Solskjaer sử dụng đội hình dự bị là hoàn toàn hợp lý, trong bối cảnh các cầu thủ chính thức cần nghỉ ngơi trước những trận đấu quan trọng sắp tới. Chỉ đúng 2 ngày sau trận Leicester, MU sẽ phải đối đầu với đại kình địch Liverpool và quan trọng hơn là trận chung kết Europa League.

2. Hàng công tiềm năng của Quỷ Đỏ

Điểm sáng của MU đêm qua chính là những cầu thủ trẻ của họ trên hàng công. Đã rất lâu rồi người ta mới thấy có 2 cầu thủ tuổi teen cùng xuất phát trong đội hình MU. Anthony Elanga và Amad Diallo đều sinh năm 2002 và đã có những sự thể hiện không hề tệ trong lần đầu tiên ra sân tại Ngoại Hạng Anh.

Hàng công đầy hứa hẹn của Quỷ Đỏ. Ảnh: internet

Hàng công đầy hứa hẹn của Quỷ Đỏ. Ảnh: internet

Cùng với Greenwood sinh năm 2001, họ tạo nên bộ ba tấn công trẻ tuổi nhất từng ra sân cùng nhau tại Premier League. Minh chứng cho thấy cả 3 có những sự phối hợp khá ăn ý. Bàn thắng gỡ hòa trong hiệp 1 cũng là pha phối hợp ấn tượng của Amad Diallo cùng với Greenwood.

3. MU thiếu chiều sâu lực lượng

Ở những thời điểm then chốt, nhiều người đã đặt câu hỏi vì sao HLV Solskjaer không xoay tua đội hình khi lịch thi đấu dày đặc. Đơn giản chỉ vì các cầu thủ dự bị của họ quá “kém”. Tuanzebe liên tục mắc lỗi vị trí và thể hiện sự non nớt của mình dẫn đến bàn thua trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Tuanzebe và Van de Beek gây thất vọng. Ảnh: internet

Tuanzebe và Van de Beek gây thất vọng. Ảnh: internet

Nếu những tài năng trẻ thi đấu máu lửa, thì Van de Beek lại thiếu đi sự tự tin và liên tục chuyền hỏng, xử lý bóng lỗi. Nếu như là một trận đấu có tính quan trọng, tiền vệ người Hà Lan có lẽ đã phải rời sân từ sớm.

4. MU buộc phải nhìn Man City vô địch

Việc Man City vô địch có lẽ chỉ là vấn đề thời gian khi khoảng cách giữa họ và Man Utd là rất lớn. Tuy nhiên đây đã là lần thứ 2 MU quyết định chức vô địch của Man City trên sân nhà Old Trafford.

MU lần thứ 2 “dâng cúp” cho Man City ngay trên sân nhà.

Ở mùa giải 2017/2018, MU cũng thất bại 0-1 trên sân nhà khi tiếp đón West Brom trong khi The Citizens thắng 3-1 trên sân của Tottenham và vô địch sớm 5 vòng. Đây là một cột mốc không mấy vui vẻ của MU.

5. Sự thù địch của MU và Liverpool ngày càng tăng

Trước trận đấu MU vs Leicester diễn ra, nhiều NHM của Liverpool đã muốn Quỷ Đỏ sử dụng đội hình mạnh nhất để đấu với Leicester và giành chiến thắng. Bởi lẽ The Kop đang phải cạnh tranh trực tiếp với Leicester trong cuộc chiến giành vé dự Champions League. Kết quả là Man Utd chỉ sử dụng đội hình phụ và nhận thất bại.

Thất bại trước Leicester, MU gián tiếp khiến Liverpool lâm nguy. Ảnh: Internet

Thất bại trước Leicester, MU gián tiếp khiến Liverpool lâm nguy. Ảnh: Internet

Điều này khiến khoảng cách giữa Leicester và Liverpool đang lên tới 9 điểm. Liverpool còn tới 4 trận đấu và cơ hội cho họ là rất mong manh. Đặc biệt ngày 14/05 tới đây họ sẽ phải đối đầu với MU, trận đấu mà nhiều khả năng HLV Solskjær lại sử dụng đội hình rất mạnh.

PV

Tin khác

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

(CLO) Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Giải U23 châu Á 2024.

Thể thao
Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao
VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Thể thao