5 ứng viên cho chức vô địch World Cup 2022

Thứ bảy, 02/04/2022 16:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã tiến hành bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm. Khi các bảng đấu, nhánh đấu đã được xác định cũng là lúc các ứng viên nặng ký cho chức vô địch được xướng tên.

Sự kiện: World Cup 2022

Dưới đây là 5 ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2022

5 ung vien cho chuc vo dich world cup 2022 hinh 1

Đội tuyển Tây Ban Nha

5 ung vien cho chuc vo dich world cup 2022 hinh 2

Đội tuyển Argentina

5 ung vien cho chuc vo dich world cup 2022 hinh 3

Đội tuyển Anh

5 ung vien cho chuc vo dich world cup 2022 hinh 4

Đội tuyển Pháp

5 ung vien cho chuc vo dich world cup 2022 hinh 5

Đội tuyển Brazil

5. Tây Ban Nha

Tây Ban Nha là “gã khổng lồ đang ngủ quên” của châu Âu trong thập kỷ qua. Nhưng họ đang từng bước trở lại dưới thời Luis Enrique, khi lọt vào bán kết EURO 2020 và chỉ để thua đội bóng sau này đăng quang là Italia. Sau đó, Tây Ban Nha đối đầu với Pháp ở chung kết UEFA Nations League vào tháng 10 năm ngoái. Đáng tiếc, Tây Ban Nha lại thất thủ trước đội bóng kỵ giơ của mình.

Việc Tây Ban Nha “hồi sinh” dưới thời Enrique mang tới nhiều hi vọng cho CĐV đội bóng này ở World Cup 2022. Còn nhớ sau giải đoạn rất thành công với chức vô địch World Cup 2010 và EURO 2008 lẫn 2012, Tây Ban Nha đã tuột dốc không phanh. Họ không thể giành vé vào vòng loại trực tiếp ở các kỳ World Cup 2014, 2018 và EURO 2016.

Giờ đây, Tây Ban Nha hiện đang sở hữu một đội hình với sự pha trộn tuyệt vời giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Họ có rất nhiều lựa chọn ở hàng tiền vệ, từ Sergio Busquets, Thiago Alcantara, Fabian Ruiz và Rodri cho đến Pedri và Gavi. “Bò tót” cũng sở hữu một hàng thủ đáng gờm và một hàng tiền đạo đầy hứa hẹn. Giới chuyên môn đánh giá sẽ rất thú vị để xem các chàng trai của Luis Enrique chiến đấu như thế nào tại World Cup sắp tới.

4. Argentina

Đây có thể sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Lionel Messi. Hiện tại, Messi đang trải qua một mùa giải khó khăn với PSG và có cảm giác rằng anh khó có thể tỏa sáng như ngày còn ở Barcelona. Mùa hè 2021, Messi đã dẫn dắt La Albiceleste vô địch Copa America 2021. Cá nhân anh ghi được 4 bàn thắng, cung cấp năm đường kiến ​​tạo và giành luôn giải 'Cầu thủ của giải đấu'.

Lúc này, HLV Lionel Scaloni có một đội hình phù hợp với chiến thuật của ông. Argentina đã bất bại ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ (như Brazil) và đang thể hiện lối chơi đơn giản nhưng khá hiệu quả, đặc biệt là sự phụ thuộc vào Messi đã bớt. Argentina sẽ là bài toán khó cho mọi đội bóng nếu muốn chinh phục cúp Vàng.

3. Anh

Anh luôn được xem là một trong những cường quốc của bóng đá thế giới. Thật không may, họ mới chỉ 1 lần duy nhất đăng quang ở World Cup vào năm 1966. Hơn 6 thập kỷ qua, người hâm mộ Tam Sư phải khắc khoải chờ đợi dù giải đấu nào họ cũng được đánh giá khá cao. Ở VCK World Cup 2018, Anh chơi hay một cách đánh ngạc nhiên và giành Hạng Tư chung cuộc. Đến EURO 2020, Anh cũng suýt chút nữa đã có thể đăng quang trên sân nhà nếu các chân sút của họ dứt điểm tốt hơn ở loạt sút luân lưu.

Hiện HLV Gareth Southgate đang có trong tay đội hình thiện chiến với rất nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới và ông sẽ phải “đau đầu” giữ ai, loại ai cũng như chọn ra đội hình tối ưu. Với những gì thể hiện ở EURO 2020, ĐT Anh là ứng viên nặng ký cho chức vô địch FIFA World Cup 2022.

2. Pháp

Pháp vẫn có đội hình chất lượng chẳng thua kém gì như khi họ vô địch FIFA World Cup 2018. Khi những ngôi sao lớn nhất sau chiến thắng trên đất Nga không còn đóng góp được nhiều, Deschamps sẵn sàng thay thế và bổ sung.

Bây giờ, Didier Deschamps vẫn còn rất nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới để trông cậy cùng sự hoàn thiện và ngày một trưởng thành từ những ngôi sao trẻ. Pháp vẫn tràn trề cơ hội bảo vệ chức vô địch World Cup đang nắm giữ sau khi giành chức vô địch UEFA Nations League vào tháng 10/2021. Rõ ràng, bản lĩnh, kinh nghiệm và sự lọc lõi của người Pháp khiến họ trở nên đáng gờm và khó bị đánh bại.  

1. Brazil

Brazil thi đấu ấn tượng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Họ đã thắng 14 trong tổng số 17 trận và vẫn bất bại. Hàng công Brazil ghi được 35 bàn và để lọt lưới 5 lần. Rõ ràng, Brazil đã có sự chuẩn bị rất tốt ngay từ vòng loại. Lúc này, trong tay HLV Tite có rất nhiều lựa chọn trẻ trung và không còn phải phụ thuộc vào Neymar.

Trên hàng công, Brazil có Vinicius Junior, Antony và Richarlison. Ở hàng tiền vệ, Brazil có Casemiro, Fabinho, Fred, Arthur và Lucas Paqueta. Nếu Coutinho tiếp tục thể hiện phong độ tốt như tại Aston Villa, anh sẽ là sự bổ sung cho lối chơi tấn công của họ. Brazil hiện đã trở lại vị trí số 1 trên BXH FIFA và là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup tại Qatar.

Linh Chi (Theo Sportskeeda)

Bình Luận

Tin khác

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

(CLO) Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Giải U23 châu Á 2024.

Thể thao
Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao
VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Thể thao