59 người vượt biên bị bỏ rơi trên đảo ở Thái Lan

Thứ hai, 06/06/2022 15:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) 59 người dân tộc Rohingya đã được phát hiện trên một hòn đảo của Thái Lan, nói rằng họ đã bị những kẻ buôn người bỏ rơi trên đường đến Malaysia. Một cảnh sát cấp cao đã thông báo về sự việc này vào hôm Chủ nhật (5/6).

Trung tướng Surachet Hakpan cho biết nhóm người này, trong đó có 5 trẻ em, đã được tìm thấy trên đảo Koh Dong ở tỉnh Satun, miền nam nước này vào hôm thứ Bảy (4/6).

59 nguoi vuot bien bi bo roi tren dao o thai lan hinh 1

Một chiếc thuyền giải cứu những người mắc kẹt ở Thái Lan. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Mỗi năm, hàng nghìn người Rohingya liều mạng trong những chuyến vượt biên tốn kém kéo dài hàng tháng để đến Malaysia qua vùng biển Thái Lan. Cảnh sát cho biết họ đã bị buộc tội nhập cảnh bất hợp pháp và có thể bị trục xuất về Myanmar sau khi bị xét xử.

"Chúng tôi đang hỗ trợ nhân đạo và sẽ điều tra xem họ có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay nhập cảnh bất hợp pháp hay không", ông Surachet nói. Nhóm người này "có vẻ đói và có khả năng chưa có thức ăn trong 3-5 ngày", một tuyên bố của cảnh sát cho biết.

Các thành viên nhóm nói với các sĩ quan rằng thuyền của họ nằm trong số ba tàu chở 178 người rời Myanmar và Bangladesh để dến Malaysia. Họ đã trả cho một nhà môi giới khoảng RM5,000 (tương đương 1.100 USD) để được lên tàu.

Hai chiếc thuyền đầu tiên chở 119 người đã bị chính quyền Malaysia chặn lại và bắt giữ theo tuyên bố của cảnh sát Thái Lan. Sau đó, thủy thủ đoàn quyết định bỏ những người trên tàu trên đảo Koh Dong, nói với họ rằng họ đã đến Malaysia, nhóm này nói với các sĩ quan.

Vụ việc xảy ra sau khi thi thể của 14 người Rohingya, bao gồm cả trẻ em, được phát hiện trôi dạt vào một bãi biển vào tháng trước sau khi họ cố gắng chạy trốn khỏi Myanmar. Hàng trăm nghìn người Rohingya đã chạy trốn khỏi một cuộc đàn áp quân sự ở quốc gia này vào năm 2017.

Những người vẫn còn ở Myanmar được coi là những người nhập cư từ Bangladesh và phần lớn bị từ chối quyền công dân và khả năng tiếp cận với chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Năm 2019, một thuyền trưởng người Thái Lan bị buộc tội buôn lậu 65 người Rohingya từ Myanmar sau khi tàu của họ bị đắm trên một hòn đảo ngoài khơi tỉnh Satun.

Trung Kiên (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h