8-3: Hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo trổ tài làm rau câu nghệ thuật

Thứ ba, 08/03/2016 09:02 AM - 0 Trả lời

Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, Hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo cùng các nghệ sĩ và các nữ nhà báo đã cùng nhau trổ tài làm rau câu nghệ thuật vô cùng ấn tượng.

(CLO) Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, Hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo cùng các nghệ sĩ và các nữ nhà báo đã cùng nhau trổ tài làm rau câu nghệ thuật vô cùng ấn tượng.

Chương trình Đẹp và Tài năng là một sân chơi giao lưu và phát huy mọi vẻ đẹp và tài năng khéo tay của người phụ nữ, được tổ chức bởi Công ty truyền thông Tấm và Cám phối hợp cùng khách sạn Rex và Công ty Thực phẩm Hoàng Yến.

IMG_0172

Chương trình có sự tham gia của NSUT Quỳnh Liên, Hoa Hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo, Nữ Hoàng Trang sức Đặng Phương Chi, Á Hậu Trà Ngọc Hằng, bé Hồng Minh - Quán quân giọng hát Việt Nhí 2015, diễn viên điện ảnh Xuân Nguyễn, Á hậu Thế giới người Việt Hạ My, Next Top Model Lê Phương, Hoa hậu Thân thiện Viên Hoàng Thu, Hoa hậu Biển Ninh Hoàng Ngân, ca sĩ Dương Quốc Hưng, Á hậu điện ảnh Thư Đình, Hoa hậu Cộng Đồng Huỳnh Thúy Anh…

Dang Thu Thao - Kim Chi - Le Phuong - Vien Hoang Thu - Ninh Hoang Ngan - Ha My - Tra Ngoc Hang - Duong Quoc Hung

Chương trình Đẹp và Tài năng được sự hỗ trợ của Queen Coffee, Clair Center, Thực phẩm Ông bếp. Phần tọa đàm do MC Anh Quân dẫn dắt với các khách mời: Hoa khôi Lan Khuê, Nhà thiết kế Lý Quí Khánh, Tiến Sỹ Ẩm thực Huỳnh Đạt, Nữ Hoàng Doanh Nhân Ngô thị Kim Chi, Tổng giám đốc công ty Phấn Nụ Hoàng Cung Nguyễn Phương Khanh, Giám đốc công ty Thực phẩm Hoàng Yến Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc công ty Hoàn Vũ Sài Gòn Trần Ngọc Nhật.

Anh Quan - Kim Chi - Tra Ngoc Hang - Ly Qui Khanh - Lan Khue - Duong Quoc Hung - Dang Thu Thao - Phuong Chi

Buổi tọa đàm đã mang đến nhiều góc nhìn về hình ảnh và hành động của người phụ từ quá khứ đến hiện tại. Qua đó mong muốn mang đến nhiều thông tin hơn nữa nhằm định hướng cho tất cả phụ nữ ngày càng Đẹp hơn và tài năng hơn mọi lúc mọi nơi.

Phần thi tài năng gồm có 10 đội thi. Mỗi đội gồm một nghệ sĩ và một nhà báo thi làm bánh rau câu nghệ thuật 3D với sự hướng dẫn của các nghệ nhân đến từ Công ty Thực phẩm Hoàng Yến. Phần thi này đã diễn ra rất nhộn nhịp và sôi nổi. Các nghệ sĩ và nhà báo lần đầu tiên thực hiện làm bánh rau câu 3D nên sự trải nghiệm thật sự rất thú vị.

IMG_0168 copy

Ban giám khảo Giám Khảo gồm Tiến sỹ Ẩm thực Huỳnh Đạt, Nghệ Nhân chuyên về rau câu 3D Trương Hoàng Minh và Nữ hoàng doanh nhân Ngô thị Kim Chi đã chọn ra 3 đội đoạt giải.

Giải nhất thuộc về đội Nhà báo Quỳnh Trang (VTV9) – Á hậu Trà Ngọc Hằng; Giải nhì thuộc về Nhà báo Như Hoa (SGGP) – Á hậu diện ảnh Thư Đình và Giải ba thuộc về Nhà báo Hoàng Dung (VNExpress) – NSUT Quỳnh Liên.

Một số hình ảnh của ngày hội:

Dang Thu Thao - Nguyen Phuong Khanh

Dang Thu Thao

Doanh nhan Tran Tu Quyen - Duong Quoc Hung - Ninh Hoang Ngan - Dang Thu Thao - Anh Quan copy

IMG_0156 copy

IMG_0177 copy

Lan Khue - Ly Qui Khanh

Gia nhi - Nha bao Nhu Hoa - A hau dien anh Th² -_nh

Giai nhat - Nha bao Quynh Trang - Tra Ngoc Hang copy

IMG_0225 copy

IMG_0228 copy

QUỲNH MAI

Tin khác

Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

(CLO) Bộ tem “Hà Nội 12 mùa hoa” ứng với 12 tháng trong năm với các loài hoa được phỏng theo lời bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son.

Đời sống văn hóa
Sẵn sàng các điều kiện chuẩn bị cho mùa du lịch Sầm Sơn năm 2024

Sẵn sàng các điều kiện chuẩn bị cho mùa du lịch Sầm Sơn năm 2024

(CLO) Chuẩn bị cho năm du lịch 2024, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang khẩn trương chỉnh trang đô thị, chuẩn bị cơ sở hạ tầng để phục vụ tốt nhất cho du khách khi tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Đời sống văn hóa
Trưng bày gần 150 tài liệu, hiện vật về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ

Trưng bày gần 150 tài liệu, hiện vật về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024) và ký Hiệp định Gienève (21/7/1954-21/7/2024), sáng nay 25/4, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề: "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt".

Đời sống văn hóa
Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

(CLO) Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Đời sống văn hóa
Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sử dụng nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa để làm nổi lên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đời sống văn hóa