800 người Mỹ được giải cứu ở Afghanistan trong vụ rút quân

Thứ hai, 15/08/2022 12:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một cuộc điều tra của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cho thấy, 800 người Mỹ đã sơ tán khỏi Afghanistan kể từ khi Taliban tiếp quản.

Báo cáo dựa trên dữ liệu được thu thập bởi các đảng viên Cộng hòa Hạ viện và Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy tốc độ di tản ổn định, với 479 cuộc sơ tán gồm tổng cộng 800 người Mỹ được báo cáo tính tới ngày 14/12/2021. Chính quyền ông Biden ban đầu đã cam kết không để lại bất kỳ công dân Mỹ nào tại Afghanistan.

800 nguoi my duoc giai cuu o afghanistan trong vu rut quan hinh 1

Dòng người tại sân bay Kabul chờ chuyến bay cứu hộ vào tháng 8/2021. Ảnh: AP

Bài liên quan

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm rằng ít nhất 600 thường trú nhân hợp pháp khác cũng đã được sơ tán trong thời gian đó. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Antony Blinken thừa nhận rằng ít nhất 100 người Mỹ vẫn ở lại Afghanistan sau đợt rút quân cuối cùng.

Báo cáo trước đó của Thượng viện Mỹ chỉ trích gay gắt chính quyền ông Biden vì đã bỏ qua "nhiều báo cáo tình báo" về khả năng Taliban nhanh chóng giành quyền kiểm soát Kabul và bỏ rơi "hàng chục nghìn đối tác Afghanistan".

Báo cáo mới của Hạ viện, dài 118 trang, lập luận rằng "những lựa chọn được đưa ra ở Washington D.C đã dẫn đến những kết cục bi thảm vốn có thể tránh được: 13 thành viên dịch vụ thiệt mạng, mạng sống của người Mỹ vẫn gặp rủi ro lớn, gia tăng các mối đe dọa đối với an ninh Mỹ".

Báo cáo của Hạ viện Mỹ lưu ý rằng chính quyền ông Biden và Bộ Ngoại giao đã từ chối cung cấp "thông tin cần thiết liên quan đến việc Mỹ rút quân vô điều kiện khỏi Afghanistan", ngăn ủy ban hoàn thành một "cuộc điều tra kỹ lưỡng."

"Việc không lường trước được sự gia tăng người tị nạn tại sân bay Kabul, mặc dù quân đội đánh giá Kabul có nguy cơ rơi vào tay Taliban... đã tạo ra một tình huống hỗn loạn vốn có thể tránh được", các nhà lập pháp Hạ viện Mỹ đánh giá thêm.

Hoàng Nam (theo Fox)

Bình Luận

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h