Ai là chủ nhân của danh hiệu ‘Còi vàng’ Việt Nam 2020?

Thứ năm, 12/11/2020 16:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VFF) đã chính thức trao danh hiệu cho chủ nhân chiếc Còi vàng Việt Nam 2020 sau khi mùa giải V.League 2020 khép lại.

Sự kiện: V.League 2020

Một mùa giải đầy khó khăn với nhiều sóng gió cũng như lùm xùm liên quan tới các vị vua sân cỏ đã vừa khép lại. Mới đây, VFF và Ban trọng tài của VFF đã tìm ra người chiến thắng ở cuộc đua cho Danh hiệu Còi vàng Việt Nam 2020.

Dựa trên kết quả kiểm phiếu, trọng tài Hoàng Ngọc Hà đạt số điểm tối đa (30 điểm) và đã bảo vệ thành công danh hiệu Còi vàng 2019.

Hiện ông Hà đang là một trong hai trọng tài tiêu chuẩn FIFA của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, bên cạnh ông Ngô Duy Lân.

Bài liên quan
Trọng tài Hoàng Ngọc Hà chính là chủ nhân của danh hiệu Còi vàng Việt Nam 2020. Ảnh: TL

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà chính là chủ nhân của danh hiệu Còi vàng Việt Nam 2020. Ảnh: TL

Với uy tín cầm còi lâu năm của mình, nên ông Hà được VFF tín nhiệm giao trọng trách bắt chính nhiều trận cầu 'đinh' V.League.

Trong đó có trận chung kết ngược ở vòng áp chót nhóm B giữa Nam Định và Hải Phòng mới đây.

Trước đó, ông Hà cũng được bố trí làm 'Người phán xử' trong trận đấu có tính chất quyết định đến suất trụ hạng, giữa Hải Phòng gặp Thanh Hóa ở vòng 3, giai đoạn 2.

Còn ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 2, ông Hoàng Ngọc Hà đã điều khiển trận đấu giữa SLNA và Nam Định.

Ở các trận này, trọng tài Hà và các trợ lý đã quán xuyến rất tốt, không để lại sự cố nào.

Ban trọng tài đã đánh giá trọng tài Hoàng Ngọc Hà giỏi chuyên môn, có bản lĩnh, tâm lý vững vàng.

Mùa giải năm ngoái, vị vua áo đen này cũng đã giành danh hiệu Còi vàng với số điểm rất cao; còn mùa 2018 anh đạt danh hiệu Còi bạc Việt Nam.

Về nhì trong cuộc bình chọn Chiếc Còi vàng Việt Nam 2020 là ông Vũ Nguyên Vũ còn còi Đồng thuộc về trọng tài Nguyễn Ngọc Châu.

Trong khi đó, danh hiệu cho trọng tài biên - Cờ vàng Việt Nam năm 2020 một lần nữa lại thuộc về trợ lý trọng tài cấp FIFA Phạm Mạnh Long. Cờ bạc thuộc về trợ lý Nguyễn Long Hải và trợ lý trọng tài Nguyễn Văn Hậu đoạt Cờ đồng.

PV

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao