Amazon cắt giảm thêm 9.000 việc làm trong làn sóng sa thải ngành công nghệ

(CLO) Amazon tuyên bố họ sẽ sa thải thêm 9.000 nhân viên, bổ sung vào con số 18.000 người đã bị sa thải vào tháng 1 vừa rồi, do chi tiêu của người tiêu dùng suy giảm buộc gã khổng lồ thương mại điện tử và điện toán đám mây này phải cắt giảm nhân sự.

Phần lớn các khoản cắt giảm mới sẽ đến từ các đơn vị điện toán đám mây của tập đoàn này, cũng như các bộ phận nhân sự và bộ phận quảng cáo của công ty.

amazon cat giam them 9000 viec lam trong lan song sa thai nganh cong nghe hinh 1

Ảnh: Reuters

Amazon sử dụng hơn 1,5 triệu người lao động trên toàn thế giới. Đợt cắt giảm việc làm gần đây của Amazon nhắm vào các vị trí công ty được trả lương cao hơn trong nỗ lực cắt giảm chi phí hậu cần.

CEO Andy Jassy cho biết: “Xét đến nền kinh tế không chắc chắn nơi chúng ta sinh sống và sự không chắc chắn tồn tại trong tương lai gần, chúng tôi đã chọn cách sắp xếp hợp lý hơn về chi phí và số lượng nhân viên của mình”.

Giống như các tập đoàn công nghệ khác, Amazon đã tuyển dụng tràn lan trong những năm gần đây để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ của mình trong đại dịch COVID-19.

Lãi suất cao hơn và sức chi tiêu của người tiêu dùng giảm đã buộc các công ty công nghệ phải cắt giảm chi tiêu, với gần 140.000 người bị sa thải bởi các nhóm công nghệ vào năm 2023, so với 161.000 người trong cả năm 2022, theo nghiên cứu của Layoffs.fyi.

Các nhà đầu tư đã được hưởng lợi từ việc cắt giảm việc làm của nhóm công nghệ, với việc giá cổ phiếu của Meta, Alphabet, Amazon và Microsoft đều tăng kể từ đầu năm 2023.

Nhưng những biện pháp đó cũng đã phải trả giá. Bốn tập đoàn công nghệ lớn này đã tiết lộ rằng họ đã cùng nhau gánh chịu hơn 10 tỷ đô la phí liên quan đến việc cắt giảm việc làm, như việc bồi thường hợp đồng cho người lao động.

Amazon bắt đầu cắt giảm số lượng nhân viên vào tháng 11/2022, với chương trình “thôi việc tự nguyện”. Họ đã trả 640 triệu đô la cho việc sa thải chỉ riêng trong quý 4 năm 2022, cũng như thêm 720 triệu đô la cho việc từ bỏ các dự án mới.

Hoàng Hải (theo FT, AP, CNN)

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: