Ấn Độ có thể loại bỏ các thương hiệu điện thoại Trung Quốc

(CLO) Ấn Độ có thể sẽ sớm hạn chế các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc bán sản phẩm ở các thị trường của mình, một động thái nhằm hỗ trợ và bảo vệ các nhà sản xuất của Ấn Độ.

Động thái này, hiện chưa được công bố chính thức nhưng được báo cáo trên Bloomberg, sẽ nhằm loại bỏ các thương hiệu điện thoại thông minh Trung Quốc như Transsion và Realme khỏi các phân khúc điện thoại tầm trung (khoảng 150 USD) hoặc rẻ hơn của thị trường.

an do co the loai bo cac thuong hieu dien thoai trung quoc hinh 1

Trung Quốc có thể bị loại trừ khỏi thị trường smartphone Ấn Độ. Ảnh: AT

Bài liên quan

Ấn Độ xác nhận ca tử vong đậu mùa khỉ đầu tiên ở châu Á

Droupadi Murmu, nữ tổng thống đến từ bộ tộc đầu tiên của Ấn Độ

Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất vào năm 2023

Tại sao người Ấn Độ ở châu Âu vẫn tìm kiếm một cuộc hôn nhân sắp đặt?

Các nhà sản xuất trong nước như Micromax, Lava và Karbonn đã thống trị ở các thị trường cấp thấp hơn trong thời gian trước, nhưng đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với Trung Quốc trong những năm gần đây.

Các hạn chế thị trường mới được dự đoán sẽ diễn ra cùng lúc với các cuộc điều tra trốn thuế nhằm vào OPPO, Vivo và Xiaomi, bao gồm cả việc bị cáo buộc không nộp thuế nhập khẩu đầy đủ đối với các bộ phận và linh kiện được sử dụng để sản xuất điện thoại bán trên thị trường Ấn Độ.

Động thái bảo hộ, một khi được thực hiện, có thể sẽ làm phức tạp thêm các mối quan hệ thương mại song phương. Thương mại Trung Quốc - Ấn Độ đang trên đà vượt mốc 100 tỷ USD trong năm thứ hai liên tiếp, tăng 67,1 tỷ USD chỉ trong nửa đầu năm nay - theo truyền thông Trung Quốc.

Thời báo Hoàn cầu lưu ý rằng trong số 382 đề xuất đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mà chính phủ Ấn Độ nhận được từ các công ty Trung Quốc tính đến tháng 6 năm nay, Ấn Độ chỉ chấp thuận 80. Con số thấp nhấn mạnh “việc kinh doanh ngày tại Ấn Độ sẽ ngày càng khó khăn đối với các công ty Trung Quốc".

Ông Ajay Sharma, một chuyên gia trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh với hơn 15 năm kinh nghiệm, nói rằng động thái này nhằm hỗ trợ các thương hiệu điện thoại thông minh Ấn Độ vốn đang lụi tàn.

Ông nói: “Nếu động thái này của chính phủ là sự thật, nó sẽ là một đòn giáng mạnh vào các thương hiệu như Transsion, Realme và Xiaomi, những công ty phụ thuộc rất nhiều vào Ấn Độ để phát triển”.

Ông cho biết điện thoại thông minh từ 12.000 rupee (khoảng 3,5 triệu VNĐ) trở xuống chiếm 33% tổng doanh số bán hàng tại thị trường Ấn Độ trong quý 2 năm nay, trong đó các công ty Trung Quốc chiếm 80% thị phần.

Theo Maximize Market Research, công ty cung cấp các phân tích thị trường, tổng thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ ước tính đạt 173 triệu chiếc vào năm 2020. Họ ước tính tổng doanh thu dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR), khoảng 14% từ năm 2021 đến năm 2027, với thị trường đạt 432,89 triệu chiếc điện thoại bán ra mỗi năm vào năm 2027.

Counterpoint, một công ty phân tích ngành toàn cầu, ước tính rằng doanh thu thị trường điện thoại thông minh của Ấn Độ đã vượt 38 tỷ USD vào năm 2021, ghi nhận mức tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Faisal Kawoosa, người sáng lập kiêm nhà phân tích chính của Techarc, một công ty nghiên cứu thị trường công nghệ thời đại mới, cho biết đây vẫn là một trong những phân khúc thị trường quan trọng nhất với hơn 200 triệu dân và hầu hết những người mua lần đầu trong nước đều mua trong phạm vi giá này. 

Ông lưu ý, “các thương hiệu địa phương phụ thuộc vào các nhà cung cấp linh kiện Trung Quốc. Nếu chúng ta hạn chế các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc khỏi phân khúc này, nó có thể phản tác dụng đối với các thương hiệu địa phương cũng như khiến họ phải đối mặt với vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng".

Những người trong cuộc cho biết các nhà sản xuất di động địa phương gần đây đã tổ chức các cuộc họp kín về vấn đề hạn chế các thương hiệu Trung Quốc tại New Delhi.

Cơ quan điện tử IANS có trụ sở tại Ấn Độ báo cáo rằng chính phủ Ấn Độ gần đây đã có lập trường gay gắt chống lại các nhà sản xuất Trung Quốc, biểu hiện qua các cuộc kiểm tra gần đây đối với các công ty điện thoại thông minh Trung Quốc như OPPO, Vivo và Xiaomi về thuế và các vấn đề khác.

Quốc thiên (theo AT)

Xem thêm

Tân Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyi là ai?

Tân Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyi là ai?

(CLO) Ngày 16/7, Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy về việc bổ nhiệm người đứng đầu công ty năng lượng Naftogaz, ông Serhiy Koretsky làm Thủ tướng mới.

Đắm tàu ngoài khơi Myanmar, hơn 500 người có thể đã thiệt mạng

Đắm tàu ngoài khơi Myanmar, hơn 500 người có thể đã thiệt mạng

(CLO) Liên hợp quốc ngày 16/7 cảnh báo hơn 500 người được cho là đã thiệt mạng sau hai vụ đắm tàu nghiêm trọng ngoài khơi Myanmar, xảy ra từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, trong bối cảnh ngày càng nhiều người Rohingya liều mình vượt biển để tìm kiếm nơi an toàn.

Tỷ phú Warren Buffett ngừng quyên góp cho Quỹ Gates

Tỷ phú Warren Buffett ngừng quyên góp cho Quỹ Gates

(CLO) Ngày 15/7, tỷ phú Warren Buffett, Giám đốc điều hành của tập đoàn Berkshire Hathaway, đã có những chia sẻ thẳng thắn về quyết định ngừng quyên góp cho Quỹ Gates của tỷ phú Bill Gates.

Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên toàn cầu

Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên toàn cầu

(CLO) Trong nhiều năm qua, thế giới phần lớn vẫn nhìn nhận Mỹ một cách tích cực hơn so với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew được công bố vào ngày 15/7, cục diện này đã đảo ngược theo hướng có lợi cho Bắc Kinh.

Trung Quốc dùng 'sà lan biến hình' cứu hơn 6.000 người mắc kẹt trong lũ

Trung Quốc dùng 'sà lan biến hình' cứu hơn 6.000 người mắc kẹt trong lũ

(CLO) Một loại sà lan phao tự hành có khả năng vừa làm cầu, vừa làm tàu chở người và phương tiện cứu hộ đang trở thành "vũ khí" mới của Trung Quốc trong các chiến dịch ứng phó thiên tai. Phương tiện này vừa được huy động để giải cứu hơn 6.000 người bị mắc kẹt trong trận lũ lớn ở khu tự trị Quảng Tây.

Cỡ chữ bài viết: