(CLO) Ấn Độ đã thông qua việc mua tên lửa, máy bay trực thăng, súng pháo và hệ thống chiến tranh điện tử trị giá 8,5 tỷ USD.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố rằng Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) đã phê duyệt các đơn đặt hàng trị giá 705 tỷ rupee (8,52 tỷ USD).
Tất cả các đơn đặt hàng sẽ được đặt thông qua các công ty Ấn Độ, phù hợp với sự thúc đẩy của chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi nhằm thúc đẩy sản xuất quốc phòng trong nước.
Ấn Độ đã và đang tìm cách hiện đại hóa các thiết bị quân sự chủ yếu từ thời Liên Xô của mình trước những căng thẳng gia tăng với Trung Quốc và Pakistan.
Việc tập trung vào lực lượng hải quân được đưa ra sau khi Ấn Độ bày tỏ lo ngại vào năm ngoái về hoạt động của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Hơn 500 tỷ rupee lần này sẽ được dành cho hải quân.
Danh sách mua sắm được phê duyệt bao gồm 200 tên lửa BrahMos bổ sung, 50 máy bay trực thăng tiện ích và hệ thống tác chiến điện tử cho hải quân.
BrahMos là tên lửa siêu thanh có tầm bắn khoảng 300 km do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển. Cả ba quân chủng của Ấn Độ đã sử dụng các phiên bản của tên lửa này trong hơn một thập kỷ.
DAC cũng đã phê duyệt việc sản xuất động cơ hàng hải diesel đầu tiên dành cho Ấn Độ.
Họ cũng đã phê duyệt đề xuất của lực lượng không quân về một vũ khí dự phòng tầm xa được sử dụng bởi máy bay chiến đấu Sukhoi-30MKI.
Quân đội đã được "bật đèn xanh" để mua 307 chiếc pháo kéo 155 ly/52, cùng các phương tiện cơ động cao và xe kéo pháo.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.