Ấn Độ 'quan ngại' về cuộc biểu tình của người theo đạo Sikh ở Canada

Chủ nhật, 26/03/2023 18:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ấn Độ đã triệu tập Cao ủy Canada vào Chủ nhật (26/3) để “bày tỏ mối quan ngại mạnh mẽ” đối với cuộc biểu tình của những người theo đạo Sikh trước Lãnh sự quán Ấn Độ ở Canada.

Theo truyền thông Canada đưa tin, hàng trăm người biểu tình theo đạo Sikh đã tập trung trước lãnh sự quán Ấn Độ ở Vancouver vào thứ Bảy để yêu cầu thành lập một một nhà nước Sikh độc lập - một vấn đề âm ỉ trong nhiều thập kỷ gần đây giờ đang bùng phát trở lại.

an do quan ngai ve cuoc bieu tinh cua nguoi theo dao sikh o canada hinh 1

Thủ lĩnh Amritpal Singh (giữa) đang bị chính quyền Ấn Độ truy bắt. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Canada có dân số theo đạo Sikh cao nhất bên ngoài bang quê hương Punjab của họ ở Ấn Độ. "Chúng tôi kỳ vọng rằng Chính phủ Canada ​​sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo an toàn cho các nhà ngoại giao và an ninh của các cơ sở ngoại giao của chúng tôi để họ có thể thực hiện các chức năng ngoại giao bình thường của mình", Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi cảnh sát Ấn Độ vào ngày 21 tháng 3 phát động một cuộc săn lùng nhà thuyết giáo đạo Sikh, Amritpal Singh, người đã khơi lại việc thành lập một nhà nước độc lập Khalistan của người Sikh, qua đó làm dấy lên lo ngại về sự quay trở lại các cuộc xung đột bạo lực từng giết chết hàng chục nghìn người vào những năm 1980 và 1990.

Cảnh sát đã cáo buộc Singh và những người ủng hộ ông ta về tội cố ý giết người, cản trở việc thực thi pháp luật và cho biết ông ta đã chạy trốn từ tuần trước, khi các cảnh sát cố gắng chặn đoàn xe để bắt giữ ông ta.

Cảnh sát Ấn Độ cũng đã mở một cuộc điều tra vào tuần trước về một cuộc biểu tình tại Cao ủy của họ ở London, nơi những người biểu tình với biểu ngữ "Khalistan" đã hạ cờ Ấn Độ từ ban công tầng một của Cao ủy. Ấn Độ đã triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của Anh tại New Delhi vào Chủ nhật tuần trước để yêu cầu giải thích.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h