(CLO) Hải quân Ấn Độ đã bắt giữ những tên hải tặc cướp tàu MV Ruen vào tuần trước. Và những kẻ này sẽ bị truy tố và xét xử ở Ấn Độ tới đây.
Hãng tin AFP cho hay, 35 tên hải tặc Somalia đã được áp giải tới Mumbai trên tàu khu trục INS Kolkata của Hải quân Ấn Độ hôm thứ Bảy (23/3).
Những kẻ này bị bắt trong một chiến dịch trấn áp của Ấn Độ vào tuần trước nhằm chiếm lại một con tàu bị cướp và giải thoát các con tin trên đó.
Tuyên bố của hải quân Ấn Độ cho biết: "INS Kolkata cùng 35 tên cướp biển bị bắt đã quay trở lại Mumbai vào ngày 23/3".
Trong đoạn video do hãng tin ANI công bố, có thể thấy những tên hải tặc này đứng ở bến cảng cạnh con tàu chở hàng MV Ruen và bị bao vây bởi lực lượng biệt kích hải quân.
Người phát ngôn Hải quân Ấn Độ, ông Vivek Madhwal cho biết đây là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, cướp biển bị đưa đến nước này để truy tố và xét xử.
Đây là sự khác biệt so với thông lệ gần đây của Ấn Độ là bỏ mặc những tên cướp biển không có vũ khí trên biển sau khi giải cứu các tàu và thủy thủ đoàn.
Các bị cáo có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân theo luật chống cướp biển của Ấn Độ.
Tàu MV Ruen treo cờ Malta bị cướp vào tháng 12 năm ngoái ngoài khơi Somalia. Đây là tàu chở hàng đầu tiên bị cướp biển bắt giữ kể từ năm 2017.
Hải quân Ấn Độ cho biết bọn hải tặc đã biến MV Ruen thành tàu mẹ để tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu thuyền khác.
Trong chiến dịch giải cứu MV Ruen hôm 15/3, lực lượng biệt kích Hải quân Ấn Độ đã đổ bộ lên tàu từ trực thăng và tổ chức cuộc tấn công nhanh gọn, buộc bọn hải tặc phải đầu hàng.
Chiến dịch cũng đã giải thoát toàn bộ 17 thành viên thủy thủ đoàn của tàu MV Ruen.
Kể từ tháng 12 năm ngoái, Ấn Độ đã triển khai ít nhất một chục tàu chiến ở Vịnh Aden và phía bắc Biển Ả Rập để bảo vệ tự do hàng hải trong bối cảnh các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ bị lực lượng Houthi ở Yemen tấn công.
(CLO) Nam Phi hôm 10/5 đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), hay còn gọi là Tòa án Thế giới, ra lệnh cho Israel rút khỏi Rafah như một phần của các biện pháp khẩn cấp bổ sung liên quan đến cuộc chiến ở Gaza.
(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (10/5) đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang nỗ lực ngăn chặn đà tiến quân của Nga ở vùng Kharkiv.
(CLO) Các lực lượng Nga hôm thứ Sáu (10/5) đã phát động một cuộc tấn công bằng binh đoàn thiết giáp gần Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraine và nằm ở phía đông bắc nước này.
(CLO) Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm thứ Sáu (10/5) đã bỏ phiếu với kết quả áp đảo nhằm ủng hộ Palestine là thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, bằng cách công nhận nước này có đủ điều kiện để tham gia và đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc “tích cực xem xét lại vấn đề này”.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu (10/5) cho biết, việc Israel sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp có thể đã vi phạm Luật Nhân đạo Quốc tế (IHL) trong cuộc chiến ở Gaza. Đây là sự chỉ trích mạnh mẽ nhất cho đến nay của Mỹ đối với đồng minh Israel.