Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế hùng mạnh nhất châu Á trong năm tới?

Thứ năm, 11/08/2022 06:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ấn Độ có thể trở thành nền kinh tế hùng mạnh nhất châu Á vào năm 2022-2023 vì nước này có năng lực cải cách chính sách kinh tế, lực lượng lao động trẻ và các khoản đầu tư kinh doanh.

Công ty Morgan Stanley kỳ vọng tốc độ tăng trưởng của Ấn Độ sẽ đạt trung bình 7% trong giai đoạn 2022-2023 và đóng góp lần lượt 28% và 22% vào tăng trưởng châu Á và toàn cầu.

Dự báo của Morgan Stanley được đưa ra khi nền kinh tế lớn thứ ba châu Á ghi nhận mức tăng trưởng 9,2% trong năm tài chính 2022, đây là một sự phục hồi ấn tượng từ mức giảm 6,6% trong năm 2021 do đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế nước này.

an do se tro thanh nen kinh te hung manh nhat chau a trong nam toi hinh 1

Khu chợ đông đúc trong khu phố cổ của Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Được biết, hiện quốc gia này đang được kỳ vọng tăng trưởng GDP cho giai đoạn 2022-2023 ở mức 8% - 8,5%.

Các nhà kinh tế cho hay: “Thuế doanh nghiệp giảm, chương trình khuyến khích liên kết sản xuất (PLI) và Ấn Độ với tư cách là nước thụ hưởng tiềm năng của đa dạng hóa chuỗi cung ứng sẽ là chất xúc tác và duy trì ổn định nhu cầu trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư”.

Vào năm 2019, Ấn Độ đã cắt giảm thuế suất doanh nghiệp để thu hút các nhà sản xuất và phục hồi đầu tư tư nhân, đồng thời khởi động kế hoạch PLI vào năm 2020 để hỗ trợ sản xuất trong nước.

Nhiều chuyên gia nhận thấy rủi ro liên quan đến giá năng lượng bởi cuộc chiến Nga - Ukraine và nguồn cung hạn chế đang ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng toàn cầu.

"Nền kinh tế toàn cầu được thiết lập để vận hành tốt nhất trong hơn một thập kỷ trong khi nhu cầu bị dồn nén đang được giải phóng", nhà môi giới cho biết thêm rằng bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp "lành mạnh" và niềm tin kinh doanh là dấu hiệu tốt cho triển vọng đầu tư của Ấn Độ.

Trong khi Ấn Độ, giống như các nền kinh tế khác, tích cực tăng lãi suất để ghìm lạm phát, Morgan Stanley cho biết ngân sách 39,45 nghìn tỷ rupee (529,7 tỷ USD) của nước này cho năm tài chính hiện tại tiếp tục nghiêng theo hướng tăng đầu tư công.

Đồng thời, nước này kỳ vọng tiêu dùng trong nước sẽ tăng lên và xuất khẩu dịch vụ sẽ tăng tốt hơn xuất khẩu hàng hóa.

Lê Na (Theo CNA)

Bình Luận

Tin khác

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

(CLO) NHNN thông báo sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng SJC ngay trong chiều nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

(CLO) Theo báo cáo do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố, xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu (EU) sang Bắc Phi đã giảm 25% trong 7 tháng đầu của mùa trồng trọt 2023-2024, với nguồn cung từ Nga chiếm ưu thế trên thị trường khu vực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp