Ấn Độ tiếp tục cấm cửa nhiều ứng dụng đến từ Trung Quốc

Thứ năm, 03/09/2020 10:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ấn Độ hôm thứ Tư đã cấm 118 ứng dụng chủ yếu của Trung Quốc, bao gồm cả trò chơi nổi tiếng PUBG Mobile của Tencent, vì cho rằng chúng "gây phương hại" đến chủ quyền, toàn vẹn và quốc phòng của nước này.

PUBG Mobile, một trò chơi trực tuyến phổ biến, đã được nhắm mục tiêu trong đợt đàn áp mới nhất của Ấn Độ đối với hầu hết các ứng dụng Trung Quốc. Ảnh: Getty

PUBG Mobile, một trò chơi trực tuyến phổ biến, đã được nhắm mục tiêu trong đợt đàn áp mới nhất của Ấn Độ đối với hầu hết các ứng dụng Trung Quốc. Ảnh: Getty

Lệnh cấm được đưa ra khi căng thẳng mới bùng phát giữa hai quốc gia có vũ khí hạt nhân dọc theo biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya, với mỗi bên đều cáo buộc bên kia có các hành động "khiêu khích" trong tuần qua.

Trong thông báo về lệnh cấm, New Delhi cho biết Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin đã nhận được khiếu nại về việc lạm dụng một số ứng dụng di động có sẵn trên nền tảng Android và iOS "để ăn cắp và lén lút truyền dữ liệu của người dùng trái phép đến các máy chủ có địa điểm bên ngoài Ấn Độ. "

Tuyên bố cho biết quyết định chặn các ứng dụng này là một động thái có mục tiêu nhằm đảm bảo an toàn, an ninh và chủ quyền của không gian mạng của Ấn Độ.

Bên cạnh PUBG, viết tắt của PlayerUnknown's Battlegrounds, các ứng dụng mới nhất bị cấm bao gồm AppLock, Alipay, WeChat Work và Baidu.

Ấn Độ là thị trường hàng đầu của PUBG Mobile, tạo ra khoảng 175 triệu lượt cài đặt cho đến nay, tương đương 24% tổng số lượt tải xuống của trò chơi, theo một báo cáo ngày 2 tháng 7 của Sensor Tower, một công ty theo dõi thị trường ứng dụng.

Vào tháng 6, Ấn Độ đã cấm 59 ứng dụng có liên kết Trung Quốc, bao gồm ứng dụng chia sẻ video TikTok của ByteDance và UC Browser của Alibaba.

Động thái hôm thứ Tư diễn ra hai ngày sau khi Ấn Độ và Trung Quốc cáo buộc quân đội đối phương có các hoạt động khiêu khích dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế, hay còn gọi là LAC.

Hôm thứ Ba, Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc có một hành động khiêu khích khác vào ngày hôm trước ngay cả khi các quan chức quân sự của cả hai bên đang tổ chức các cuộc thảo luận để giảm leo thang tình hình.

"Do hành động phòng thủ kịp thời, phía Ấn Độ đã có thể ngăn chặn những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng", Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi phủ nhận quân đội Trung Quốc có lỗi, cáo buộc quân đội Ấn Độ "bất hợp pháp" vượt qua LAC tại bờ nam của hồ Pangong Tso ở khu vực phía tây của biên giới Trung Quốc-Ấn Độ và tiến hành "các hành động khiêu khích trắng trợn".

Căng thẳng biên giới mới xảy ra sau cuộc đụng độ tại Thung lũng Galwan ngày 15/6 ở miền đông Ladakh, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và một số lượng thương vong không xác định phía Trung Quốc. Một số vòng đàm phán quân sự và ngoại giao được tổ chức để thoát khỏi bế tắc kéo dài hàng tháng nhưng đến nay chỉ đạt được rất ít tiến triển.

Mai Bùi

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h