Ẩn họa khôn lường khi tùy tiện sử dụng rượu tự ngâm

Thứ tư, 17/08/2022 10:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù đã được cảnh báo rất nhiều lần nhưng tình trạng người dân tự ngâm rượu với nhiều loại rễ, củ cây; sử dụng rượu không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra phổ biến và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong.

Ngộ độc do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, rượu tự ngâm

Mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra việc kinh doanh rượu tại cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng thuộc Công ty TNHH Hằng Nhiệm (địa chỉ số 3, tổ 4 nhà nổi Thạch Bàn, Long Biên) và hộ kinh doanh Rừng vàng thủ đô (địa chỉ tổ dân phố 10, Phú La, Hà Đông).

an hoa khon luong khi tuy tien su dung ruou tu ngam hinh 1

Lực lượng QLTT kiểm tra cơ sở kinh doanh rượu, trong đó có một lượng lớn là rượu tự ngâm.

Tại thời điểm kiểm tra, Đội QLTT số 1 xác định nhiều hành vi vi phạm: cơ sở bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ mà không đăng ký theo quy định; Cung cấp không đầy đủ thông tin về hàng hóa trên website thương mại điện tử bán hàng; Kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng 645 lít…

Đáng chú ý, trong số rượu bị thu giữ có một lượng lớn là rượu tự ngâm. Hiện, Đội QLTT số 1 đã tạm giữ toàn bộ số rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ trên và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Thời gian vừa qua, các bệnh viện trên cả nước không chỉ ghi nhận những trường hợp ngộ độc rượu pha cồn methanol, các loại rượu không rõ nguồn gốc mà các cơ sở y tế còn tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc các loại rượu ngâm rễ cây, củ quả...

Đáng chú ý, chỉ trong vòng 3 ngày, từ 5 - 8/8, tại TP HCM đã xảy ra 2 vụ ngộ độc methanol sau khi uống rượu: Một vụ 8 người ngộ độc, trong đó có 2 người tử vong; vụ còn lại 5 người vừa nhập viện sau khi uống rượu pha cồn methanol.

Mới đây, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cũng đã tiếp nhận hai bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc do uống nhầm rượu ngâm củ ấu tàu. Khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán là bị ngộ độc aconitin với tình trạng rối loạn nhịp tim nặng.

Trước đó, vào đầu tháng 5, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã tiếp nhận và điều trị cho hai bệnh nhân nam giới 50 tuổi và 60 tuổi nhập viện do bị ngộ độc sau khi uống một loại rượu ngâm với rễ cây tự đào trên rừng về để chữa đau lưng, đau khớp gối.

Không nên tùy tiện sử dụng rượu tự ngâm

Hiện nay rất nhiều người vẫn vô tư sử dụng rượu ngâm các loại rễ cây, củ quả vì quan niệm các loại cây đều là thảo dược và có công dụng chữa bệnh. Nhưng theo bác sĩ đông y, nếu tùy tiện ngâm và sử dụng các loại dược liệu có thể trở thành con dao hai lưỡi.

an hoa khon luong khi tuy tien su dung ruou tu ngam hinh 2

Các bác sĩ chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc rượu.

Theo TS.BS Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM, về cơ bản, rượu ngâm các loại thảo dược được sử dụng điều trị cho nhiều loại bệnh khác nhau. Trong y học cổ truyền, hiện có hơn 100 các loại rượu thuốc ngâm khác nhau với các công dụng như là chữa đau nhức xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, tăng cường sức đề kháng,…

Tuy nhiên, thực tế đã có rất nhiều người sau khi sử dụng rượu thuốc thấy mang lại hiệu quả lại thản nhiên mang các loại rượu ngâm để mời, giới thiệu cho người khác sử dụng nhưng không biết rằng, rượu thuốc ngâm có thể phù hợp với người này nhưng lại có thể không phù hợp với người khác.

TS BS. Trương Thị Ngọc Lan khuyến cáo, thảo dược cũng là thuốc, trong các loại thảo dược sẽ có các hoạt chất khác nhau và có các loại độc tính nhất định mà người sử dụng không nắm rõ. Vậy nên, việc ngâm hàm lượng bao nhiêu, sử dụng như thế nào cũng cần có sự tư vấn của bác sĩ đông y.

Nếu người dân vẫn tự ý ngâm rượu để xoa bóp và uống tại nhà như hiện nay thì tình trạng ngộ độc sẽ rất dễ xảy ra và gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dùng.

Hải Phong

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống