Hãy cùng nhân lên cái đẹp, dẹp đi cái xấu!
(CLO) Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài của PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh đề cập những vấn đề thời sự của đời sống văn hoá hiện nay: Hãy cùng nhân lên cái đẹp, dẹp đi cái xấu!
Theo dõi báo trên:
Ngày 17/3, tại sân vận đông tỉnh Điện Biên, hơn 2.000 học sinh các trường học cùng người dân nhiều xã, phường trên địa bàn huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ đã cùng tham gia màn đại xòe lớn nhất trên địa bàn từ trước đến nay.
Đây là hoạt động điểm nhấn của Liên hoan Nghệ thuật Xoè Thái tỉnh Điện Biên, nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024.
Theo Ban Tổ chức, Liên hoan Nghệ thuật xòe Thái có 28 bài thi xoè, mỗi bài thi khoảng 150 - 200 người. Tham gia trình diễn tại Liên hoan có 14 đội đến từ các trường học, các câu lạc bộ văn hóa Thái trong tỉnh Điện Biên. Mỗi đội tham gia 2 phần thi, gồm: Phần thi múa xòe bắt buộc phải có ít nhất từ 3 điệu xòe cơ bản với thời lượng từ 5 - 7 phút.
Tiếp đó là phần thi múa xòe tự chọn phải có thêm 3 điệu xòe cơ bản mới trở lên, có sự sáng tạo, di chuyển đội hình và kết cấu nội dung khác với các điệu xòe phần thi bắt buộc, thời lượng từ 5 - 7 phút.
Phần âm nhạc được khuyến khích sử dụng các ca khúc Điện Biên, âm nhạc dân tộc phù hợp với nội dung bài thi. Cuối phần thi là màn đại xoè đoàn kết và tôn vinh Nghệ thuật Xoè Thái - Di sản văn hoá phi vật thể đã được UNESCO ghi danh.
Một số hình ảnh về màn đại xoè sáng 17/3:
Nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tỉnh Điện Biên đã và đang nhân rộng nghệ thuật xòe Thái trong cộng đồng, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và các câu lạc bộ trên địa bàn tham gia. Liên hoan xòe Thái được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản này.
Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Nghệ thuật xòe Thái diễn ra vào tối 17/3 tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo Ban Tổ chức, tại lễ bế mạc, một số tiết mục xòe đạt giải sẽ công diễn phục vụ người dân và du khách thưởng thức.
Thế Vũ
(CLO) Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài của PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh đề cập những vấn đề thời sự của đời sống văn hoá hiện nay: Hãy cùng nhân lên cái đẹp, dẹp đi cái xấu!
(CLO) Lớp tập huấn nghệ thuật Tuồng truyền thống góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn tài năng tại các đơn vị nghệ thuật tuồng hiện nay.
(CLO) Tỉnh Ninh Bình đã và đang triển khai xây dựng môi trường không khói thuốc, trong đó hướng tới thực hiện môi trường du lịch không khói thuốc tại các khách sạn, nhà hàng, góp phần tạo nên môi trường du lịch xanh - sạch - không khói thuốc, thân thiện với du khách.
(CLO) Chiều 9/5/2024, tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Thừa- Thiên Huế tổ chức Họp báo quốc tế Giới thiệu Festival Huế 2024 và Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 (từ ngày 7 – 12/6/2024).
(CLO) Đã thành thông lệ, từ 1 đến ngày 3 tháng Tư Âm lịch hàng năm, người dân làng Đồng Xâm, xã Hồng Thái (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) lại vui tươi, nhộn nhịp tham gia lễ hội truyền thống. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân làng chạm bạc nức tiếng vùng Biển trưng bày những tác phẩm nghệ thuật độc đáo cho người dân và du khách quốc tế thưởng lãm.