‘Ấn tượng miền Tây’ tái hiện lễ hội, văn hóa dân tộc Khmer tại Hà Nội

Chủ nhật, 02/10/2022 06:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) “Ấn tượng miền Tây” sẽ giới thiệu về không gian văn hóa, du lịch miền Tây Nam Bộ; các nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Từ ngày 1 đến 31/10/2022, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra loạt hoạt động tháng 10 với chủ đề “Ấn tượng miền Tây”.

Theo đại diện Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, hoạt động tháng 10 có sự tham gia của đồng bào, nghệ sỹ của các dân tộc như Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Bahnar, Xê Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer…

“Ấn tượng miền Tây” sẽ giới thiệu về không gian văn hóa, du lịch miền Tây Nam Bộ; các nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

an tuong mien tay tai hien le hoi van hoa dan toc khmer tai ha noi hinh 1

Lễ dâng y Kathina được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: LVH

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức tái hiện Lễ hội Ok Om Bok (lễ cúng trăng) của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh. Đây là lễ hội lưu giữ và kế thừa những giá trị tích cực của tín ngưỡng xưa.

Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer Nam Bộ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2015.

Một hoạt động nổi bật nữa trong Chương trình “Ấn tượng miền Tây” là lễ dâng y Kathina của đồng bào Khmer. Đây là một nghi thức duy trì hàng năm duy nhất của Phật giáo có từ thời Đức Phật còn tại thế.

Đối với những người dân theo Phật giáo Nguyên thủy, lễ dâng y Kathina mang một ý nghĩa hết sức to lớn, vừa thể hiện thiện tâm của Phật tử đối với việc hộ trì tăng đoàn, vừa tạo nên niềm vui lớn trong mùa lễ hội cho Phật tử tại gia.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức còn giới thiệu nghệ thuật Chầm riêng Chà pây - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh; giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng dân tộc Khmer…

Đến với không gian trưng bày bộ sưu tập ảnh “Ấn tượng miền Tây” và các ấn phẩm du lịch tỉnh Trà Vinh, du khách được chiêm ngưỡng bộ sưu tập các ảnh về vùng đồng bằng sông Cửu Long, hình ảnh về vẻ đẹp riêng của Nam Bộ (chợ nổi cái Răng (Cần Thơ), chợ nổi ngã Bảy (Hậu Giang), chợ nổi ngã Năm (Sóc Trăng), chợ nổi Cái Bè (Tiền Giang), chợ nổi Long Xuyên (An Giang), chợ nổi Trà Ôn (Vĩnh Long); các lễ hội đặc trưng vùng sông nước; những ngôi chùa Khmer đầy màu sắc.

Cùng với đó, “Ấn tượng miền Tây” sẽ giới thiệu đặc sản địa phương: Bánh pía, kẹo dừa, bánh chuối, đường thốt nốt và các sản phẩm từ cây dừa; trình diễn hoạt động đan lát, chế tạo các phục trang sân khấu như các loại mũ dành cho các nhân vật diễn kịch trong nghệ thuật Rô băm; trò chơi dân gian: Đi cầu khỉ, đánh khẳng, kéo co…

Nhân dịp này, chùa Khmer tại Làng Văn hóa sẽ có các hoạt động như: Các nhà sư Nam Tông giới thiệu về vị trí của ngôi chùa Khmer trong đời sống của đồng bào dân tộc Khmer, các lễ hội gắn với hoạt động Phật sự của ngôi chùa, đặc trưng của các sư Nam Tông, tụng kinh Pali, ngồi thiền, giảng pháp... thuyết pháp; tụng kinh cầu an; giới thiệu về ngôi chùa Khmer duy nhất giữa lòng Thủ đô Hà Nội…

an tuong mien tay tai hien le hoi van hoa dan toc khmer tai ha noi hinh 2

Điệu múa truyền thống của đồng bào Khmer Sóc Trăng. Ảnh: LVH

an tuong mien tay tai hien le hoi van hoa dan toc khmer tai ha noi hinh 3

Nghi thức đắp núi cát của đồng bào Khmer trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Hoàng Tâm

an tuong mien tay tai hien le hoi van hoa dan toc khmer tai ha noi hinh 4

Dàn nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer. Ảnh: Hoàng Tâm

an tuong mien tay tai hien le hoi van hoa dan toc khmer tai ha noi hinh 5

Du khách trải nghiệm các hoạt động lễ hội tại Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: ND

Ngoài ra, trong các hoạt động của tháng 10, đồng bào dân tộc Nùng sẽ tái hiện Lễ quét nhà cầu an cùng với các hoạt động hằng ngày, cuối tuần của 13 cộng đồng dân tộc sinh sống tại Làng.

Chương trình dân ca dân vũ, hát Then, hát sli…của dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên cũng sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Du khách còn được giao lưu với các nghệ nhân trong các tiết mục văn nghệ và các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu như: Múa xòe, nhảy sạp, hát ví, hát dân ca, diễn tấu cồng chiêng, nghệ thuật hát then, đàn tính, các điệu múa chuông, múa rùa…và tham gia vào các trò chơi dân gian truyền thống.

T.Toàn

Bình Luận

Tin khác

Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

(CLO) Ngày 27/3, đại diện Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã gặp gỡ hội viên Chi hội Văn học, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương, giới thiệu Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ Nhất.

Đời sống văn hóa
Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, những người yêu hát Xoan từ khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận những làn điệu Xoan cổ một cách bài bản, có hệ thống bằng các phương tiện công nghệ. Đây là kết quả quan trọng nhất của dự án “Giới thiệu di sản âm nhạc hát Xoan” của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cùng cộng sự.

Đời sống văn hóa
Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

(CLO) Những giai điệu tuyệt đẹp trong âm nhạc cổ điển của nhà soạn nhạc lỗi lạc Sergei Rachmaninoff sẽ được phủ khắp khán phòng của Nhà hát Hồ Gươm.

Đời sống văn hóa
Hơn 2.000 tác phẩm dự Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2024

Hơn 2.000 tác phẩm dự Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2024

(CLO) Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 29 năm 2024 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong hai ngày 27 - 28/3.

Đời sống văn hóa
Tây Ninh tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại chương trình nghệ thuật 'Khúc hát tự hào'

Tây Ninh tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại chương trình nghệ thuật "Khúc hát tự hào"

(CLO) Chương trình "Tây Ninh - Khúc hát tự hào" được tổ chức với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được thể hiện bởi các nghệ sĩ tên tuổi, cũng như sự tham gia biểu diễn của hàng trăm người dân Tây Ninh.

Đời sống văn hóa