Anh tìm kiếm thỏa thuận khí đốt với Mỹ nhằm giải quyết khủng hoảng năng lượng

Thứ sáu, 23/09/2022 10:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Anh đang cố gắng đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) dài hạn từ các nhà sản xuất Mỹ khi giá năng lượng cao trên khắp châu Âu đang đe dọa nền kinh tế đất nước trong mùa đông năm nay.

Theo những người quen thuộc với vấn đề này, lực lượng đặc nhiệm cung cấp năng lượng của Chính phủ Anh đang tìm kiếm các đề xuất từ các nhà xuất khẩu LNG để cung cấp cho người mua năng lượng trong nước theo các thỏa thuận kéo dài tới 20 năm. Đội đặc nhiệm đang được dẫn đầu bởi Madelaine McTernan, một cựu nhân viên ngân hàng M&A.

anh tim kiem thoa thuan khi dot voi my nham giai quyet khung hoang nang luong hinh 1

Thủ tướng Anh Liz Truss và Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp nhau tại LHQ trong tuần này. Ảnh: Andrew Parsons/No 10 Downing Street.

Người phát ngôn của Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp từ chối đưa ra bình luận liên quan đến vấn đề này. Các cuộc đàm phán vẫn đang trong giai đoạn đầu và chưa rõ ai sẽ trả tiền cho các chuyến hàng vận chuyển năng lượng LNG.

Thông thường các Chính phủ sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận để dẫn đến các cuộc đàm phán ở cấp độ thương mại, chẳng hạn như cuộc đàm phán giữa Đức và Qatar. Yêu cầu của Anh được đưa ra khi các quốc gia châu Âu khác cũng đang cố gắng tích trữ khí đốt trước khi những tháng lạnh giá nhất đang tới và đa dạng hóa nguồn nhiên liệu của họ trong dài hạn.

Nhưng không giống như các quốc gia như Đức, nước Anh không phụ thuộc vào khí đốt của Nga và thay vào đó họ đã khai thác sản lượng của chính mình và nhập thêm nguồn cung cấp năng lượng từ Na Uy thông qua đường ống dưới biển và cả năng lượng LNG.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh về nhiên liệu vẫn khiến Anh phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung trên toàn châu Âu. Chính phủ Anh hôm thứ 4 đã công bố một kế hoạch trị giá khoảng 40 tỷ bảng Anh (45 tỷ USD) sẽ giới hạn giá bán buôn năng lượng trong nướ trong vòng 6 tháng.

Chi phí cao kỷ lục trong năm nay đã khiến một số hộ gia đình và doanh nghiệp phải đối mặt với các hóa đơn điện nước không có khả năng chi trả, đe dọa suy thoái kinh tế.

Các yêu cầu về LNG của Chính phủ được đưa ra sáu tháng sau chuyến thăm của Kwasi Kwarteng tới Washington, nơi ông đã tổ chức các cuộc họp ban đầu với các nhà phát triển cơ sở xuất khẩu LNG của Mỹ. Thời điểm đó, Kwarteng là thư ký kinh doanh.

Fred Hutchison, Chủ tịch nhóm vận động hành lang ngành công nghiệp Mỹ LNG Allies cho biết: “Rõ ràng Chính phủ đương nhiệm của Anh, bà Liz Truss đang tham gia vào vấn đề này ở các cấp độ cao nhất để chốt nguồn cung dài hạn với giá cả phải chăng giống như người Đức. Các quốc gia châu Âu khác tốt hơn nên hành động nhanh chóng giống như Đức và Anh để đảm bảo nguồn năng lượng cho mình. Hiện nay, LNG còn lại ở Mỹ gần như đã được bán hết”.

Khu vực tư nhân của Anh đã tăng cường mua sắm LNG sau khi Nga tấn công Ukraine. Vào tháng 6, công ty điện lực Centrica Plc của Anh đã ký một thỏa thuận mua thêm khí đốt từ công ty Equinor ASA của Na Uy, và tháng trước họ đã đạt được thỏa thuận mua LNG từ công ty Mỹ Delfin Midstream Inc.

Không rõ Chính phủ Anh đang cố gắng giúp thu mua bao nhiêu LNG, nhưng các quan chức Anh đang tìm cách mua LNG với mức gia được tính theo giá khí Henry Hub chuẩn của Mỹ và giao hàng trên cơ sở xuất xưởng, nơi người bán phải giao hàng cho người mua cố định và tại những địa điểm cố định.

Huy Hoàng (Theo Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

CPI quý I/2024 tăng 3,77%, một phần là do giá gạo tăng “phi mã”

CPI quý I/2024 tăng 3,77%, một phần là do giá gạo tăng “phi mã”

(CLO) Trong quý I/2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,77%. Trong đó, gạo là mặt hàng tăng mạnh nhất trong quý, với mức tăng 21,71% so với cùng kỳ năm trước.

Kinh tế vĩ mô
Chưa hoàn thiện chuỗi cung ứng, Việt Nam mất nhiều cơ hội thu hút FDI

Chưa hoàn thiện chuỗi cung ứng, Việt Nam mất nhiều cơ hội thu hút FDI

(CLO) Việc chưa hoàn thiện chuỗi sản xuất khiến Việt Nam mất đi khá nhiều cơ hội trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp “nội” chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng của các nhà đầu tư nước ngoài.

Kinh tế vĩ mô
GDP quý I/2024 tăng 5,66%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2020

GDP quý I/2024 tăng 5,66%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2020

(CLO) Quý I/2024, GDP Việt Nam ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2020.

Kinh tế vĩ mô
Tập đoàn Heraeus (Đức) nghiên cứu đầu tư dự án tại Thái Bình

Tập đoàn Heraeus (Đức) nghiên cứu đầu tư dự án tại Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã tới thành phố Frankfurt, CHLB Đức và có buổi làm việc với Tập đoàn Heraeus.

Kinh tế vĩ mô
Ninh Bình: Phát triển từ 1-3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với phát triển làng nghề, dịch vụ du lịch trong năm 2024

Ninh Bình: Phát triển từ 1-3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với phát triển làng nghề, dịch vụ du lịch trong năm 2024

(CLO) Ngày 28/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Bình năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình năm 2024.

Kinh tế vĩ mô