Anh từ chối dẫn độ ông Julian Assange về Mỹ

Thứ hai, 04/01/2021 20:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một thẩm phán người Anh đã ra phán quyết không nên dẫn độ người sáng lập ra Wikileaks, Assange đến Mỹ để đối mặt với các cáo buộc hình sự, nói rằng có nguy cơ người đàn ông này sẽ tự sát.

Ông Julian Assange. Ảnh: Reuters

Ông Julian Assange. Ảnh: Reuters

Các nhà chức trách Mỹ đã cáo buộc ông Assange, 49 tuổi, quốc tịch Úc, 18 tội danh liên quan đến việc WikiLeaks tiết lộ một lượng lớn hồ sơ quân sự bí mật của nước này và các bức điện ngoại giao, điều bị coi là đã đặt mạng sống nhiều người vào nguy hiểm.

Các luật sư của ông nói rằng toàn bộ vụ truy tố đều nhằm động cơ chính trị, và việc dẫn độ ông Assange về Mỹ sẽ đe dọa nghiêm trọng đến công việc của các nhà báo.

Tại phiên điều trần tại Old Bailey ở London, Thẩm phán Vanessa Baraitser đã bác bỏ gần như tất cả các lập luận của các luật sư của ông. Tuy nhiên, bà cũng nói rằng bà không thể chấp thuận việc dẫn độ về Mỹ vì có nguy cơ cao ông Assange sẽ tự sát.

Bà đã dẫn chứng rằng ông Assange đôi khi bị trầm cảm nặng và đã được chẩn đoán mắc hội chứng Asperger và chứng tự kỷ.

Một nửa lưỡi dao cạo đã được tìm thấy trong phòng giam của ông ở London vào tháng 5/2019. Ông đã nói với các nhân viên y tế về ý định tự tử của mình.

“Nếu lệnh dẫn độ được đưa ra, tôi thấy rằng nguy cơ tự sát của ông Assange là rất đáng kể", bà Baraitser nói trong phán quyết của mình.

“Đối mặt với điều kiện gần như bị cô lập hoàn toàn... Tôi chắc rằng các thủ tục do chính quyền Hoa Kỳ vạch ra sẽ không thể ngăn cản ông Assange tìm cách tự tử".

Các công tố viên Mỹ dự kiến sẽ kháng cáo quyết định này.

Ông Assange, người sáng lập WikiLeaks, bị các chính phủ phương Tây coi là kẻ thù liều lĩnh và nguy hiểm của nhà nước, kẻ có hành động đe dọa tính mạng của các đặc vụ có tên trong tài liệu.

Trung Kiên

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h