Anh và Ấn Độ đạt thỏa thuận quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh mới

Thứ bảy, 23/04/2022 10:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Anh và Ấn Độ đã đồng ý nâng cấp quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh "mới và mở rộng" vào thứ Sáu (22 tháng 4), Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo trong chuyến thăm New Delhi.

Johnson đã đến Ấn Độ trong khi đối mặt với những lời chỉ trích tại quê nhà về việc vi phạm nguyên tắc phòng dịch.

anh va an do dat thoa thuan quan he doi tac quoc phong va an ninh moi hinh 1

Anh và Ấn Độ đạt thỏa thuận quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh mới. Ảnh: AFP

Ấn Độ là một phần của Nhóm Quad cùng với Mỹ, Nhật Bản và Úc. Nhưng Ấn Độ cũng có lịch sử hợp tác lâu dài trong Chiến tranh Lạnh với Nga, vẫn là nhà cung cấp quân sự lớn nhất của nước này, và đã từ chối chỉ trích Nga về hành vi tấn công Ukraine.

Ông Johnson nói cùng với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi: “Các mối đe dọa về sự cưỡng bức chuyên quyền còn gia tăng hơn nữa. Và do đó, điều quan trọng là chúng ta phải tăng cường hợp tác, bao gồm cả lợi ích chung của chúng ta trong việc giữ cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do".

Ông nói thêm, quan hệ đối tác mới là "một cam kết kéo dài hàng thập kỷ", ca ngợi mối quan hệ giữa "một trong những nền dân chủ lâu đời nhất và Ấn Độ, chắc chắn là nền dân chủ lớn nhất".

Ông Modi nói rằng chuyến thăm Ấn Độ của ông Johnson là "lịch sử" vào năm thứ 75 độc lập của nước này.

Ông nói thêm: “Chúng tôi đã thảo luận về một số sự phát triển trong khu vực và quốc tế, đồng thời nhấn mạnh một trật tự tự do, cởi mở, bao trùm và dựa trên quy tắc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Johnson cho biết cả hai đã đồng ý làm việc cùng nhau trong mua sắm quốc phòng "để đối phó với các mối đe dọa trên đất liền, trên biển và trên không, không gian và không gian mạng, bao gồm hợp tác về công nghệ máy bay chiến đấu mới, công nghệ hàng hải để phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa trên đại dương".

New Delhi từ lâu đã tìm cách tăng cường năng lực sản xuất quân sự trong nước, một phần để giảm sự phụ thuộc vào Moscow và một phần là đóng góp vào chiến dịch "Sản xuất tại Ấn Độ".

Hai nước cũng đang đàm phán về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit, nhưng chính phủ của ông Modi muốn đảm bảo nhiều thị thực hơn cho người Ấn Độ đến làm việc hoặc học tập tại Anh.

Mai Vân (theo channelnewsasia)

Bình Luận

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h