Bà Harris kêu gọi hợp tác chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn với ASEAN

Thứ tư, 25/08/2021 09:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia Đông Nam Á về chuỗi cung ứng trong cuộc họp của bà với các quan chức Singapore hôm thứ Ba (24/8).

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tham dự hội nghị bàn tròn về chuỗi cung ứng vào ngày 24 tháng 8 tại Singapore. © Reuters

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tham dự hội nghị bàn tròn về chuỗi cung ứng vào ngày 24 tháng 8 tại Singapore. © Reuters

Bài liên quan

Phó tổng thống Hoa Kỳ đã kết thúc chuyến thăm tới Singapore và bắt đầu chuyến thăm Việt Nam vào tối thứ Ba (24/8). Vấn đề chuỗi cung ứng là chủ đề chi phối các cuộc thảo luận của bà ở Singapore.

"Đây là một vấn đề đòi hỏi tất cả các quốc gia và đặc biệt, các quốc gia có quan hệ đối tác và đồng minh rằng chúng ta cùng nhau phối hợp...", bà Harris nói trong một cuộc thảo luận bàn tròn với doanh nghiệp các nhà lãnh đạo.

Đáp lại, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Gan Kim Yong cho biết chính quyền nước này có thể đóng vai trò là đối tác quan trọng trong nỗ lực này.

Gan nói: “Niềm tin, sự đa dạng và kết nối là những lý do mạnh mẽ tại sao Mỹ và Singapore có thể tiếp tục cùng nhau giải quyết những thách thức chung của chuỗi cung ứng". Ông lưu ý rằng Singapore đã không áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu trong suốt thời gian xảy ra đại dịch, và quảng cáo về khả năng điều chỉnh dòng vận chuyển hàng hóa để thích ứng với các điều kiện thay đổi.

Chuỗi cung ứng ổn định đã trở thành một ưu tiên của Hoa Kỳ trong bối cảnh sự gián đoạn toàn cầu lan rộng do đại dịch gây ra. Washington đang đặc biệt chú trọng đến các quốc gia Đông Nam Á ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu - và có khả năng cạnh tranh chiến lược của Mỹ với Trung Quốc.

Washington dự kiến ​​sẽ làm việc để tái cấu trúc các liên kết chuỗi cung ứng với các thành viên ASEAN trong đó có Việt Nam, điểm dừng chân tiếp theo của bà Harris.

Những nỗ lực của phó tổng thống nhằm tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn cũng phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của Đông Nam Á với tư cách là một đối tác thương mại. Theo số liệu của chính phủ Mỹ, nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ từ các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đạt khoảng 230 tỷ USD vào năm 2020.

Bà Harris gọi Đông Nam Á là một "thị trường sôi động và năng động, sẽ sớm xếp hạng trong số các thị trường lớn nhất trên thế giới", trong một bài phát biểu hôm qua. Bà thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ đề nghị tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2023, nhấn mạnh kế hoạch của Washington trong việc tham gia tích cực vào thương mại Châu Á.

Đặc biệt, Singapore là trung tâm sản xuất và gia công chất bán dẫn và là nguồn cung cấp 20% thiết bị sản xuất chip của thế giới.

Đất nước Singapore đã trở thành cơ sở cốt lõi ở châu Á - Thái Bình Dương cho nhiều công ty Mỹ. GlobalFoundries vào tháng 6 đã công bố kế hoạch đầu tư hơn 4 tỷ USD để mở rộng công suất tại Singapore.

Bà Harris và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm thứ Hai (22/8) đã nhất trí khởi động đối thoại song phương về chuỗi cung ứng. Các cuộc thảo luận dự kiến ​​sẽ bao gồm các chủ đề bao gồm các biện pháp của chính phủ để hỗ trợ đầu tư và khuôn khổ để chia sẻ các nguồn lực và thành phần quan trọng trong các trường hợp khẩn cấp.

Hai bên tìm cách đảm bảo cung cấp đủ các mặt hàng như chất bán dẫn và thiết bị y tế trong trường hợp xảy ra khủng hoảng trong tương lai như đại dịch.

Sự gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Đông Nam Á. Toyota Motor tuần trước cho biết họ sẽ cắt giảm sản lượng toàn cầu khoảng 40% trong tháng 9, với lý do các vấn đề với nguồn cung ứng các bộ phận từ các nước Đông Nam Á đang bị bùng phát dịch.

Cuộc tấn công 'quyến rũ' dường như cũng nhằm thu hút Đông Nam Á về phía Hoa Kỳ trong cuộc chiến ngày càng gay gắt với Trung Quốc để giành ưu thế về công nghệ.

Mặc dù ASEAN thực hiện thương mại với Trung Quốc nhiều hơn với Mỹ, nhưng điều đó không có nghĩa là Washington cũng không phải là một người chơi lớn trong khu vực. Tính đến nay, các công ty Mỹ đã đầu tư trực tiếp 315 tỷ USD vào Singapore và Washington hy vọng rằng việc thúc đẩy tăng cường chuỗi cung ứng sẽ khuyến khích nhiều doanh nghiệp hơn nữa thành lập cửa hàng và đầu tư vào khu vực.

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h