Bà Hillary dự đoán ông Trump ra tranh cử năm 2024 và 'đặt dấu chấm hết cho nền dân chủ'

Thứ hai, 13/12/2021 19:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã dự đoán rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ ra tranh cử vào năm 2024 và nói rằng chiến thắng tiềm năng của ông "có thể là dấu chấm hết" cho nền dân chủ Mỹ.

Bà Clinton, người đã mất đề cử Tổng thống của đảng Dân chủ vào năm 2008 trước Thượng nghị sĩ Barack Obama trước khi trở thành ứng cử viên của đảng vào năm 2016. Bà bị ông Trump đánh bại trong cuộc chiến được coi là một trong những biến động lớn nhất lịch sử chính trị hiện đại.

ba hillary du doan ong trump ra tranh cu nam 2024 va dat dau cham het cho nen dan chu hinh 1

Ông Trump và bà Clinton trong cuộc tranh luận năm 2016. Ảnh: GI

Bài liên quan

"Nếu tôi là một người cá cược ngay bây giờ, tôi sẽ nói ông Trump sẽ tái tranh cử", bà nói với người dẫn chương trình Sunday Today, Willie Geist. 

Bà nói: “Tôi nghĩ đó có thể là dấu chấm hết cho nền dân chủ của chúng ta. Tôi muốn mọi người hiểu rằng đây có thể là một điểm đáng chú ý. Nếu ông Trump hoặc ai đó dưới quyền ông một lần nữa được bầu làm Tổng thống, đặc biệt là nếu có thêm đa số tại Quốc hội thì bạn sẽ không nhận ra đất nước của chúng tôi".

Ông Trump đã nói về cuộc tranh cử Tổng thống năm 2024 kể từ khi rời Nhà Trắng vào tháng 1, nhưng vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về kế hoạch của mình.

Khi ông Geist hỏi bà Clinton rằng liệu bà đã bao giờ có "những khoảnh khắc cảm thấy có trách nhiệm hoặc thậm chí cảm thấy tội lỗi" về nhiệm kỳ của ông Trump hay không, bà thừa nhận đã có những cảm xúc như vậy.

"Tất nhiên", bà nói. "Tôi đã cố gắng cảnh báo mọi người. Tôi đã cố gắng giải thích rằng điều này thực sự nguy hiểm, những người mà ông ấy là đồng minh, những gì họ đang nói, những gì ông ấy có thể làm".

Ông Comey, lúc đó là giám đốc FBI, đã gửi một lá thư tới Quốc hội vào ngày 28/10/2020 để thông báo rằng cơ quan này đang mở lại cuộc điều tra về máy chủ email riêng của bà Clinton.

Bà Clinton và nhiều đảng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ từ lâu đã khẳng định rằng sự phát triển này đã giúp ông Trump giành được đủ lá phiếu từ các cử tri độc lập.

Trong cuộc phỏng vấn hôm nay, bà Clinton đã nhận xét về điều mà bà coi là thương hiệu chính trị nguy hiểm của ông Trump.

"Tôi cảm thấy khủng khiếp khi không ngăn cản ông ấy và những người xung quanh ông, nhưng tôi cảm thấy như bây giờ mọi người có thể tự mình thấy ông Trump là người lãnh đạo như thế nào", bà nói.

"Rõ ràng, có những người thích những gì họ nhìn thấy, bất chấp những gì tôi thấy là những mối nguy hiểm thực sự đối với đất nước", bà tiếp tục.

"Chúng ta sẽ nhượng bộ tất cả những lời dối trá và thông tin sai lệch này và nỗ lực có tổ chức này nhằm phá hoại pháp quyền và các thể chế của chúng ta, hay chúng ta sẽ chống lại nó?", bà đưa ra câu hỏi.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, ông Trump đã đánh bại bà Clinton ở Đại cử tri đoàn (304 so với  227, với 7 phiếu đại cử tri), nhưng bà Clinton đã vượt qua ông về số phiếu phổ thông, giành được nhiều hơn gần 2,9 triệu phiếu so với đảng Cộng hòa. 

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h