Ba Lan sắp gửi máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine

(CLO) Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ Năm (16/3) cho biết, nước này sẽ giao một lô đầu tiên gồm 4 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên làm như vậy kể từ khi xung đột giữa Ukraine và Nga diễn ra.

Ukraine đã nhiều lần yêu cầu các đồng minh phương Tây gửi máy bay chiến đấu, nhưng cho đến nay chưa có quốc gia phương Tây nào cam kết cung cấp chiến đấu cơ cho Kiev.

ba lan sap gui may bay chien dau mig 29 cho ukraine hinh 1

Máy bay chiến đấu MiG-29. Ảnh: AFP

Ông Duda nói với các phóng viên về các máy bay do Liên Xô thiết kế này: “Trong những ngày tới, trước tiên chúng tôi sẽ chuyển 4 chiếc máy bay đang hoạt động bình thường tới Ukraine, nếu tôi nhớ không lầm”.

Gửi bất kỳ máy bay chiến đấu nào sẽ đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong cuộc xung đột và sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trước các cuộc không kích của Nga.

Ba Lan đang nỗ lực gửi thêm thiết bị tới Ukraine và thuyết phục phương Tây làm theo. Ông Duda còn cho biết Ba Lan hiện có khoảng hơn chục máy bay MiG được thừa hưởng từ Đông Đức cũ, mà họ đang "sắp sửa" gửi tới Ukraine.

"Những chiếc MiG này vẫn đang phục vụ trong lực lượng không quân Ba Lan. Chúng đang trong những năm hoạt động cuối cùng nhưng phần lớn vẫn hoạt động bình thường", ông nói.

Tổng thống Ba Lan cũng nói thêm rằng MiG là "máy bay phản lực mà các phi công Ukraine có thể vận hành ngày nay mà không cần bất kỳ khóa đào tạo bổ sung nào".

Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuriy Ignat nói lời cám ơn, nhưng cho biết: "MiG sẽ không giải quyết được các nhiệm vụ, chúng tôi cần F-16. Nhưng MiG thực sự sẽ giúp tăng cường khả năng của chúng tôi".

Điện Kremlin đã nhiều lần nói rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột, làm tăng thêm đau khổ cho dân thường Ukraine và không có tác động đến các mục tiêu quân sự của Nga.

Nhà Trắng cho biết việc Ba Lan trở thành quốc gia đầu tiên gửi máy bay chiến đấu MiG-29 tới Ukraine "không làm thay đổi" quyết định của Mỹ về việc gửi máy bay chiến đấu của nước này tới Kiev.

Đầu ngày thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết Ba Lan muốn chuyển giao các máy bay MiG-29 cho Ukraine "trong khuôn khổ một liên minh lớn hơn của các quốc gia".

Năm ngoái, nước láng giềng Slovakia của Ba Lan cho biết họ sẵn sàng thảo luận về việc gửi máy bay MiG-29 để giúp bổ sung cho những tổn thất về vũ khí của Ukraine trong cuộc xung đột đã kéo sang năm thứ hai với Nga. Tuy nhiên cho đến nay không có quyết định nào đã được thực hiện.

Những chiếc MiG mà Ba Lan sắp chuyển giao cho Ukraine sẽ được thay thế bằng máy bay FA-50 của Hàn Quốc mà nước này mới mua sắm gần đây, bên cạnh cả tiêm kích F-35 của Mỹ.

Huy Hoàng (theo AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: