Ba người chết trong vụ xả súng ở Canada

Thứ ba, 26/07/2022 08:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ba người, bao gồm cả tay súng, đã thiệt mạng trong một vụ xả súng hàng loạt vào rạng sáng thứ Hai (25/7) giờ địa phương tại ngoại ô thành phố Vancouver, bang British Columbia, Canada.

Cảnh sát cho biết vụ xả súng ở Langley, ngoại ô Vancouver, bắt đầu vào khoảng nửa đêm và 4 người bị bắn bởi một tay súng nam. Hai người đàn ông được tìm thấy đã thiệt mạng, cùng một người đàn ông và một phụ nữ khác bị thương. Người phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch trong bệnh viện.

ba nguoi chet trong vu xa sung o canada hinh 1

Một chiếc xe đầy lỗ đạn trong vụ xả súng ở ngoại ô Vancouver, Canada vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. REUTERS

ba nguoi chet trong vu xa sung o canada hinh 2

Quang cảnh một khu vực liên quan đến vụ xả súng. Ảnh: Reuters

ba nguoi chet trong vu xa sung o canada hinh 3

Cảnh sát phong tỏa nhiều khu vực khi truy bắt và tiêu diệt kẻ xả súng. Ảnh: Reuters

Cảnh sát cho biết kẻ xả súng đã bị thương khi họ xác định được vị trí của hắn ta và đã bị các cảnh sát tiêu diệt ngay tại hiện trường. Các vụ xả súng đã xảy ra ở ít nhất năm địa điểm khác nhau trên khắp thị trấn Langley. Cảnh sát đã yêu cầu công chúng không ra khỏi một số khu vực, bao gồm cả bãi đậu xe của một sòng bạc và một bến xe buýt.

Kẻ xả súng và các nạn nhân đã được xác định nhưng cảnh sát chưa công bố thông tin cụ thể. Cảnh báo mô tả nghi phạm là một người đàn ông da trắng mặc áo phông rằn ri.

Các vụ xả súng ở Canada ít phổ biến hơn so với ở Mỹ. Canada có luật về súng nghiêm ngặt hơn so với quốc gia láng giềng phía nam của mình, mặc dù vậy người Canada được phép sở hữu súng miễn là họ có giấy phép.

Một trong những vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất ở Canada diễn ra vào năm 2020, khi một tay súng lái một chiếc xe cảnh sát giả bắn chết 13 người và giết chết 9 người khác trong vụ phóng hỏa do hắn gây ra ở Portapique, Nova Scotia.

Theo thống kê, mặc dù tỷ lệ giết người bằng súng của Canada chưa bằng 1/5 so với Mỹ, nhưng tỷ lệ này vẫn cao hơn so với các nước giàu có khác và đang tăng lên.

Bùi Huy (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h