Bắc Giang: Cơ sở chế biến da trâu, da bò hoạt động chui, gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối

Thứ năm, 09/11/2023 10:55 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Phản ánh tới Báo NB&CL, người dân thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn có tình trạng nhiều hộ gia đình thực hiện ủ muối da trâu bò ngay tại nhà với số lượng lớn, ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh ATTP, lây lan dịch bệnh.

Rỉ nước ô nhiễm, bốc mùi hôi thối

Từ phản ánh của người dân, phóng viên đã có mặt tại thị trấn Nếnh để ghi nhận thực tế và thấy rằng phản ánh của người dân là có cơ sở.

bac giang co so che bien da trau da bo hoat dong chui gay o nhiem boc mui hoi thoi hinh 1

Da trâu, bò được chất lên thành nhiều đống, rỉ nước, nhầy nhụa, vẫn còn vương vãi trên nền đất.

Qua lời giới thiệu, trong vai người có nhu cầu thu mua da trâu, bò, phóng viên tìm đến hộ gia đình ông Bằng, địa chỉ ngay mặt đường 295B, Ga Sen Hồ, thị trấn Nếnh. Bên ngoài ngôi nhà không có gì khác lạ, với dòng chữ đề “bán vôi ve các loại”. Thế nhưng, đằng sau cánh cửa cổng cao, kín đáo là mùi hôi nồng nặc bốc lên, khiến cho phóng viên phải buồn nôn khi bị sặc vào mũi.

Đi vào sâu bên trong ngôi nhà, có hai chiếc xe tải có biển số Hà Nội và những người đàn ông đang nhanh tay cân đếm, ghi sổ và bốc những bao tải da trâu ủ muối lên xe. Ngay cạnh đó là da trâu, bò được chất lên thành nhiều đống, rỉ nước, nhầy nhụa, vẫn còn vương vãi trên nền đất.

bac giang co so che bien da trau da bo hoat dong chui gay o nhiem boc mui hoi thoi hinh 2

Hộ gia đình nhà ông Bằng hoạt động chui, từng bị kiểm tra xử lý nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Theo chia sẻ của chủ nhà, số da trâu này được ủ muối sau đó bán cho những người có nhu cầu làm mặt trống, giầy da hay thậm chí là đồ ăn, không chỉ trong nước mà còn xuất đi Trung Quốc, Lào hay Thái Lan.

Em muốn mua bao nhiêu chị cũng có, nhà chị đi thu gom hết tất cả những lò lớn, nhỏ, ngày nào cũng có 3 đến 4 xe ô tô đi thu gom, quan trọng ở cái giá, chứ còn bao nhiêu cũng có” - chủ nhà chia sẻ.

Điều đáng nói, cơ sở của gia đình này nằm ngay cạnh trụ sở UBND thị trấn Nếnh và Đội quản lý thị trường số 2 tỉnh Bắc Giang. Thế nhưng theo người dân nhiều năm nay vẫn ngang nhiên thu mua da trâu về ủ muối, sau đó xuất bán đi khắp nơi mà không bị xử lý dứt điểm.

Ngoài hộ gia đình ông Bằng, theo thông tin phản ánh của người dân, phóng viên tiếp tục tìm đến một hộ gia đình khác cách đó không xa, nằm trong một con ngõ, căn nhà xây kín tầng 1 làm nơi ủ muối da trâu. Vẫn với mùi hôi nồng nặc, da trâu được xếp chồng lên nhau thành đống, bên cạnh là hàng chục bao muối hạt.

bac giang co so che bien da trau da bo hoat dong chui gay o nhiem boc mui hoi thoi hinh 3

Các cơ sở trái phép này nằm ở nhà riêng, trong khu dân cư đông đúc.

Điểm chung của các cơ sở ủ muối da trâu này là đều nằm trong khu dân cư, dùng nhà ở để tận dụng làm, và không được các cơ quan chức năng cho phép.

Theo một người dân cho biết, để ủ mỗi bộ da trâu, bò cần ít nhất là 10 kg muối. Với việc thu gom số lượng lớn da trâu về để ủ, thì hằng ngày các hộ gia đình này sử dụng hàng tấn muối cho việc tẩm ướp.

Những bộ da trâu bò được ướp ít nhất là 1 tuần, nhiều là một vài tháng mới được xuất đi, muối, dịch ngấm phát sinh không biết sẽ được tiêu thoát đi đâu, và nếu bị thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước nơi đây” - một người dân bức xúc.

Ủy ban cũng gánh mùi hôi thối!

Liên quan đến phản ánh trên, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND thị trấn Nếnh, qua trao đổi nhanh với ông Thân Mạnh Đăng - Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường, được biết, trên địa bàn trước kia có tình trạng ngâm ủ muối da trâu, bò, xương ở ao, nhưng đến nay không còn nữa. Theo vị lãnh đạo này, hiện nay còn một hộ ở gần Ủy ban là nhà ông Bằng, cơ quan chức năng cũng đã xuống xử lý, thu giấy phép, nhưng vẫn có tình trạng hoạt động lén lút.

Theo ông Đăng, khoảng năm 2019 địa phương cùng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Việt Yên đã kiểm tra, xử lý, từ đó đến nay vẫn chưa có cuộc kiểm tra nào khác.

Nói về biện pháp xử lý, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nếnh cho hay: “Bây giờ chỉ có cấm thôi, ngay cả bên Ủy ban lắm lúc cũng có mùi, trước chúng tôi cũng đã cho người phục ở đấy. Chúng  tôi cũng sẽ đề xuất tổ kiểm tra liên ngành cấp trên kiểm tra xử phạt nặng. Cái này không có quy trình đảm bảo sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh”.

Phóng viên cũng liên hệ đề nghị phối hợp kiểm tra và cung cấp thông tin xử lý tình trạng trên. Tuy nhiên, hơn một tháng trôi qua vẫn không nhận được phản hồi chính thức. Tiếp tục liên hệ Đội quản lý thị trường số 2 (đơn vị sát cạnh cơ sở được phản ánh) phóng viên cũng không nhận được sự phối hợp thông tin từ đơn vị này.

bac giang co so che bien da trau da bo hoat dong chui gay o nhiem boc mui hoi thoi hinh 4

Cơ sở nhà ông Bằng nằm ngay cạnh trụ sở UBND thị trấn Nếnh và Đội quản lý thị trường số 2 tỉnh Bắc Giang.

Được biết, thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) từ xưa đã nổi tiếng với nghề giết mổ trâu bò, gia súc. Cũng từ đó kéo theo nhiều ao, hồ ở đây có thời gian đã trở thành ao, hồ “chết” do lượng nước thải và chất thải lớn phát sinh từ hoạt động này, khiến cho môi trường nơi đây ô nhiễm nghiêm trọng.

Những năm qua để khắc phục ô nhiễm môi trường, các ngành chức năng, các cấp chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp mạnh tay, như yêu cầu di chuyển các lò giết mổ ra ngoài khu vực dân cư, xây dựng khu giết mổ tập trung với hệ thống xử lý chất thải, nước thải đồng bộ, tốt hơn và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, việc vẫn để những cơ sở ủ muối da trâu, bò ngang nhiên tồn tại ngay trong các khu dân cư đang khiến cho những nỗ lực cải thiện môi trường sống nơi đây bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, lây lan dịch bệnh.

Trước sự việc trên, kính đề nghị các cơ quan liên quan như UBND tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Việt Yên, Cục Quản lý thị trường Bắc Giang, Phòng Tài nguyên Môi trường Bắc Giang... vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm, chấm dứt tình trạng trên.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Chí - Đức Thiện

Bình Luận

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra