Ông Kim Jong Un cáo buộc Mỹ và phương Tây cố tình kéo dài xung đột Ukraine
(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Mỹ và các nước phương Tây đang cố tình kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine.
Theo dõi báo trên:
Bắc Kinh ngày 10/1 tuyên bố "phản đối mạnh mẽ" động thái của Mỹ nhằm ngăn cản công nghệ Trung Quốc xuất hiện trong các dòng xe thông minh tại thị trường Mỹ, cho rằng những lo ngại về an ninh quốc gia mà Washington viện dẫn là "hoàn toàn không có cơ sở thực tế".
Xe điện BYD đang chờ được đưa lên tàu ở Tô Châu, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Khôn, nhấn mạnh: "Những hành động như vậy làm gián đoạn hợp tác kinh tế và thương mại giữa các doanh nghiệp, đồng thời thể hiện rõ chủ nghĩa bảo hộ và cưỡng ép kinh tế". Ông khẳng định thêm: "Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này".
Tuyên bố của ông Quách được đưa ra sau khi Mỹ công bố quy định mới vào ngày 9/1 nhằm thắt chặt kiểm soát đối với công nghệ từ Trung Quốc và Nga. Quy định này được công bố trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp kết thúc nhiệm kỳ, thể hiện nỗ lực tăng cường các biện pháp kiềm chế đối thủ trước khi rời Nhà Trắng.
Động thái nối tiếp các biện pháp hạn chế
Quy định mới của Mỹ được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Washington tuyên bố đang cân nhắc những hạn chế nhằm đối phó với nguy cơ từ các thiết bị bay không người lái có liên quan đến công nghệ từ Trung Quốc và Nga.
Bà Gina Raimondo, Bộ trưởng Thương mại Mỹ, giải thích rằng các dòng xe hiện đại ngày nay không chỉ đơn thuần là "khung thép trên bánh xe" mà đã trở thành "những chiếc máy tính di động" với hệ thống camera, micro, định vị GPS và các công nghệ kết nối internet khác.
"Chúng tôi đang áp dụng cách tiếp cận có trọng tâm để đảm bảo rằng các công nghệ sản xuất từ Trung Quốc và Nga không xuất hiện trên đường phố Mỹ", bà Raimondo phát biểu.
Trong khi đó, tại Bắc Kinh, ông Quách Gia Khôn khẳng định Trung Quốc sẽ "thực hiện các biện pháp cần thiết" để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp nước này. "Mỹ viện dẫn cái gọi là lý do an ninh quốc gia để hạn chế phần mềm, phần cứng và thậm chí cả các dòng xe thông minh của Trung Quốc tại Mỹ mà không có bất kỳ cơ sở thực tế nào", ông Quách nói trong cuộc họp báo thường kỳ.
Ông cũng kêu gọi Washington "ngừng hành động sai trái khi lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia và chấm dứt việc đàn áp phi lý các công ty Trung Quốc".
Lo ngại về sự thống trị
Theo Bộ Thương mại Mỹ, quy định mới hiện chỉ áp dụng đối với các dòng xe chở khách dưới 4,5 tấn, nhưng cơ quan này cho biết sẽ sớm ban hành các quy định tương tự đối với xe thương mại như xe tải và xe buýt "trong tương lai gần".
Hiện tại, một số nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, chẳng hạn như BYD, đã thiết lập cơ sở sản xuất tại Mỹ, bao gồm nhà máy sản xuất xe buýt ở bang California.
Cố vấn kinh tế quốc gia Mỹ, bà Lael Brainard, cho rằng Trung Quốc đang nỗ lực chiếm lĩnh ngành công nghiệp ô tô trong tương lai. Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng các dòng xe thông minh có sử dụng phần mềm và phần cứng liên quan đến các đối thủ nước ngoài có thể dẫn đến nguy cơ lạm dụng dữ liệu nhạy cảm hoặc gây gián đoạn.
Theo quy định mới nhất, ngay cả khi một chiếc xe chở khách được sản xuất tại Mỹ, nhà sản xuất có "mối liên hệ đáng kể" với Trung Quốc hoặc Nga sẽ không được phép bán xe có tích hợp phần cứng và phần mềm kết nối hoặc tự hành tại Mỹ.
Quy định cấm bán này sẽ có hiệu lực từ năm 2027, đồng thời cấm nhập khẩu phần cứng và phần mềm liên quan đến Bắc Kinh hoặc Moscow.
Hải Hà (Theo AFP)
(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Mỹ và các nước phương Tây đang cố tình kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine.
(CLO) Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vừa khoe tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi khiến người hâm mộ bất ngờ và ngưỡng mộ thành tích học tập đáng nể của anh.
(CLO) Ngày 9/2, huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội Văn hóa các dân tộc Xuân Ất Tỵ năm 2025.
(CLO) Trung Quốc đang bỏ xa Mỹ tới 10 năm trong lĩnh vực pin xe điện, buộc Ford phải tìm cách tiếp cận công nghệ của đối thủ để duy trì năng lực cạnh tranh, theo CEO Jim Farley.
(CLO) Lệnh trừng phạt của Mỹ khiến chi phí vận chuyển dầu Nga tăng 48%, đẩy xuất khẩu vào khủng hoảng.
(CLO) Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hôm 8/2, đội tuyển dự kiến sẽ thi đấu các trận trước và trong vòng loại Asian Cup 2027 tại sân Gò Đậu (Bình Dương), thay vì sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 10/2, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất khoảng 10-12 độ. Khu vực Trung Bộ trời tiếp tục rét, có mưa rào rải rác vài nơi. Nam Bộ không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm se lạnh.
(CLO) 5 công dân Thái Lan bị Hamas giam giữ hơn một năm đã trở về nước vào ngày 9/2, gặp lại gia đình trong những giây phút xúc động tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok.
(CLO) Hội Lim là lễ hội truyền thống của 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
(CLO) Ít nhất 31 phiến quân và hai lính biệt kích Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đấu súng dữ dội tại khu rừng rậm ở miền trung Ấn Độ vào ngày 9/2, khi lực lượng an ninh tăng cường chiến dịch trấn áp cuộc nổi loạn kéo dài hàng thập kỷ.
(CLO) Canada muốn mở rộng quan hệ kinh tế với Liên minh châu Âu (EU) và bảo vệ các quy tắc thương mại toàn cầu trước nguy cơ bị Mỹ áp thuế, Bộ trưởng Thương mại Canada Mary Ng nói hôm thứ Bảy (8/2).
(CLO) Lễ hội Đền thờ vua Lê Lợi nhằm tri ân công ơn đức độ của vua Lê Thái Tổ - người đã thân chinh cầm quân dẹp loạn vùng Tây Bắc, trong đó có tỉnh Lai Châu.
(CLO) Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã chỉ đạo Cơ quan Mật vụ Mỹ cung cấp cho ông "mọi thông tin" về hai kẻ cố ám sát ông vào mùa hè năm ngoái trong chiến dịch tranh cử tổng thống.
(CLO) Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội vừa bác bỏ thông tin thất thiệt trên mạng xã hội và một số kênh truyền thông khiến người dân hiểu lầm rằng: “Dừng xe máy mặc áo mưa có thể bị phạt tới 14 triệu đồng”.
(CLO) Cho tới thời điểm hiện tại, sàn Temu vẫn đang tiến hành đăng ký hoạt động thương mại điện tử và bổ sung hồ sơ hoàn chỉnh, hợp lệ để được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động tại thị trường Việt Nam.
(CLO) Thaco Auto bất ngờ điều chỉnh tăng giá 10 triệu đồng đối với các mẫu xe cỡ nhỏ trong tháng 2 trong khi giữ nguyên giá đối với các mẫu xe "đàn anh".
(CLO) Trung Quốc đang bỏ xa Mỹ tới 10 năm trong lĩnh vực pin xe điện, buộc Ford phải tìm cách tiếp cận công nghệ của đối thủ để duy trì năng lực cạnh tranh, theo CEO Jim Farley.
(CLO) Thaco Auto bất ngờ điều chỉnh tăng giá 10 triệu đồng đối với các mẫu xe cỡ nhỏ trong tháng 2 trong khi giữ nguyên giá đối với các mẫu xe "đàn anh".
(CLO) Australia chính thức phê duyệt công nghệ Vehicle-to-Grid (V2G) cho hộ gia đình từ cuối 2024, mở ra cơ hội giúp chủ xe điện giảm hóa đơn và kiếm tới 12.000 AUD/năm.
(CLO) Yamaha 135LC Fi 2025 vừa chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á với giá bán lẻ từ 1.900 USD. Mẫu xe côn tay có tên Exciter 135 tại thị trường Việt Nam.
(CLO) DeepSeek sẽ xuất hiện trên Courage EV qua OTA ngày 14/2, đánh dấu bước tiến lớn của AI vào xe điện Trung Quốc.
(CLO) Thaco Auto vừa chính thức giới thiệu ra thị trường các dòng xe tải và xe bus mới, đồng thời chính thức khánh thành dây chuyền công nghệ sản xuất nhà máy Thaco Bus.
(CLO) Ford Việt Nam áp dụng nhiều hình thức ưu đãi cho khách mua xe trong tháng 2/2025 như giảm giá trực tiếp, quà tặng tiền mặt hoặc phụ kiện, gói dịch vụ.
(CLO) Sau khi kế hoạch sáp nhập với Honda đổ vỡ, Nissan đang đứng trước ngã rẽ quan trọng, với nhiều lựa chọn đối tác, trong đó có Foxconn và các công ty Mỹ.
(CLO) Honda ra mắt nguyên mẫu 0 Series tại CES 2025, mở đầu kế hoạch trình làng bảy mẫu xe điện thế hệ mới, hướng đến 2030.
(CLO) Bảo hiểm ô tô không cần đặt cọc giúp tài xế tránh khoản trả trước lên đến 1.500 USD, duy trì bảo vệ vững chắc mà không gây áp lực tài chính.