Bạc Liêu: Dự kiến áp dụng 3 phương án cách ly y tế

Thứ sáu, 16/07/2021 13:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tỉnh Bạc Liêu dự kiến áp dụng 3 phương án cách ly y tế đối với các trường hợp F1 và người từ vùng dịch vào địa bàn, nhằm đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cơ sở cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu.

Cơ sở cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 16/7, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều vừa có văn bản về việc dự kiến áp dụng 3 phương án tổ chức cách ly (đối với F1 và người từ vùng dịch vào tỉnh) theo lộ trình nhằm phù hợp điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tỉnh Bạc Liêu dự kiến thực hiện phương án cách ly tại các khu cách ly tập trung do Nhà nước thiết lập; cách ly tại nhà (có kèm điều kiện) và cách ly tại các cơ sở lưu trú, khách sạn.

Cụ thể, đối với cách ly tại các khu cách ly tập trung do Nhà nước thiết lập sẽ được điều chỉnh giảm dần về tỷ lệ đối tượng áp dụng để chuyển sang áp dụng các hình thức cách ly khác, nhằm hạn chế nguy cơ quá tải, công tác quản lý không chặt chẽ, lây nhiễm chéo dịch bệnh trong nội khu.

Còn các trường hợp cách ly tại nhà gồm 3 nhóm đối tượng là trẻ em dưới 5 tuổi, người trên 70 tuổi và người bệnh nặng cần có người chăm sóc được Ban Chỉ đạo cấp huyện kiểm tra, xác nhận.

Đối với các đối tượng cách ly tại các cơ sở lưu trú, khách sạn phải thỏa mãn đầy đủ 4 yếu tố là người đến trở về từ vùng dịch và các đối tượng F1 đã qua xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, phải có nguyện vọng cách ly tại các cơ sở lưu trú, khách sạn và cam kết tự chi trả các chi phí có liên quan. Đồng thời, ứng trước tối thiểu 70% tổng chi phí (hoặc có biện pháp bảo lãnh tài chính tương đương với mức này) cho cơ sở lưu trú, khách sạn trước khi vào cách ly và cam kết chấp hành các quy định của việc cách ly tại cơ sở lưu trú, khách sạn.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu người vào tỉnh tiếp tục phải được kiểm soát chặt chẽ, khai báo y tế trung thực, rõ ràng. Mọi trường hợp cố tình né tránh không khai báo, khai báo không trung thực hoặc khai báo không kịp thời đều bị xem là vi phạm quy định phòng chống dịch và phải bị xử lý theo mức cao nhất trong khung quy định, kể cả xử lý hình sự nếu gây ra hậu quả…

Minh Luân

Bình Luận

Tin khác

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống