Bắc Ninh: Đồng bào công giáo phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Thứ năm, 28/03/2024 07:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao sự đóng góp của các giám mục, linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo trong Giáo phận Bắc Ninh vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước.

Nhân dịp Đại lễ Phục sinh năm 2024 (31/3), chiều 27/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Giám mục Đỗ Quang Khang cùng các linh mục, tu sĩ, các chức sắc và toàn thể giáo dân Giáo phận Bắc Ninh một mùa Đại lễ Phục sinh năm 2024 an lành, hạnh phúc.

bac ninh dong bao cong giao phat huy truyen thong doan ket xay dung que huong ngay cang giau dep hinh 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Ảnh:Báo BN

Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp của các giám mục, linh mục, tu sĩ, các chức sắc và đồng bào Công giáo trong Giáo phận Bắc Ninh vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh cũng như tham gia tích cực vào các cuộc vận động lớn do Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Điểm lại tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, năm 2023, tình hình kinh tế, xã hội đất nước có nhiều bước phát triển, thành công.

Sau đại dịch, tình hình thế giới cũng rất khó khăn nhưng chúng ta đã hoàn thành được 10/15 tiêu chí về phát triển kinh tế xã hội quan trọng, giữ vững và ổn định chính trị, trật tự an toàn, an sinh xã hội đời sống của bà con nhân dân.

Trong đóng góp chung đó có sự đồng hành, ủng hộ của các chức sắc của đồng bào bà con Giáo dân. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất vui mừng, rất cảm ơn các linh mục, nam nữ tu sỹ trong toàn giáo phận Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, năm 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có rất nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Yêu cầu đầu tiên của Đại hội là xây dựng và phát triển khối Đại đoàn kết các dân tộc, trong đó có vai trò rất quan trọng của các tôn giáo.

Trong năm 2024, Mặt trận Tổ quốc cũng sẽ phát động các Phong trào Thi đua yêu nước: Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa tại khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

Đặc biệt có một phong trào rất lớn đã được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương dự kiến chính thức phát động vào cuối tháng 4/2024 đó là Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và Chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn thời gian tới cán bộ cùng toàn thể bà con nhân dân sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ để các Giáo mục, Linh mục, các vị nam nữ tu sỹ tiếp tục vận động, hướng dẫn, đồng hành, tạo điều kiện cho bà con giáo dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội để nâng cao đời sống cho chính bà con giáo dân cũng như đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước, của địa phương.

Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương và địa phương đối với linh mục, tu sĩ, các chức sắc và giáo dân trong Giáo phận.

Đồng thời khẳng định trên cương vị của mình, sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động chức sắc, bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân; tăng cường đoàn kết, thống nhất, đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trần Anh

Bình Luận

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức