LTS:Còn nhớ khi về thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh vào tháng 4/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoan nghênh và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong những năm gần đây. Đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh tiêu biểu, đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực, trở thành một điểm sáng về đổi mới của vùng đồng bằng Bắc bộ, một cực tăng trưởng ở khu vực phía bắc.
Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đồng lòng, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, đạt được nhiều thắng lợi về mọi mặt. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Bức tranh kinh tế xã hội đạt nhiều khởi sắc; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, qua đó góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no và hạnh phúc...Báo Nhà báo & Công luận thực hiện chuyên đề "Quảng Ninh - "Rồng" Đông Bắc trỗi dậy" để thấy rõ hơn sự đổi mới, phát triển của tỉnh trong hành trình 60 năm qua.
Cực tăng trưởng phía Bắc
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, năm 2023 kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 11,03%. Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh đứng thứ nhất Vùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 3 cả nước, là năm thứ 9 liên tiếp (từ năm 2015 đến nay) đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số. GRDP bình quân đầu người ước đạt 9.500 USD, tăng 14% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 104.217 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ. Toàn tỉnh có 13/13 địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Ngoài ra, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 55.632 tỷ đồng, tăng 5% dự toán Trung ương giao, tăng 3% dự toán tỉnh, tăng 4% so với cùng kỳ, trong đó: Thu xuất nhập khẩu ước đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 39% dự toán Trung ương giao, tăng 33% dự toán Tỉnh giao, bằng 98% cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 39.632 tỷ đồng, bằng 95% dự toán Trung ương giao, bằng 94% dự toán tỉnh, tăng 7% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 29.543 tỷ đồng, bằng 100% dự toán tỉnh, tăng 18% so với cùng kỳ. Tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước ước đạt 5 tỷ USD.
Trong đó, thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 1,9 tỷ USD, vượt 17,3% kế hoạch; thu hút vốn FDI đạt 3,1 tỷ USD, gấp 3,1 lần kế hoạch năm, hiện dẫn đầu cả nước. Với những kết quả quan trọng, nổi bật trong năm 2023 và nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy khẳng định, Quảng Ninh đã tận dụng tốt cơ hội, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, giữ vững sự ổn định, đổi mới và phát triển ngày càng bền vững, hiệu quả hơn; tiếp tục giữ vững vị trí là một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.
Đồng quan điểm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho rằng: Những kết quả đạt được trong năm 2023 đã tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin trong Nhân dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội, tạo ra thế và lực mới, giữ vững đà phát triển, đổi mới sáng tạo quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 và của cả giai đoạn 2020 - 2025. Đó là thành quả tổng hợp của nhiều nhân tố, gắn liền vai trò lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ của Trung ương và phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương, phát huy nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh từ hội nhập, liên kết, hợp tác và kết nối, phản ánh ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang của tỉnh Quảng Ninh.
Đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư FDI
Tháng 2/2023, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - đây là quy hoạch cấp tỉnh đầu tiên ở vùng Đồng bằng sông Hồng được phê duyệt. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1279/QĐ-TTg ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch. Với định hướng hoàn thiện đồng bộ hệ thống các quy hoạch, xây dựng 6 đề án trọng điểm có ý nghĩa tạo đột phá cho sự phát triển, ưu tiên thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng tạo sức lan tỏa lớn được xác định rõ trong kế hoạch, Quảng Ninh đã và đang phát huy hơn nữa các lợi thế trong thu hút đầu tư, nhất là dòng vốn FDI.
Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (ngoài cùng bên phải) giới thiệu đến Thống đốc tỉnh Hokkaido về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh
Minh chứng là với 3,11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm ngoái, Quảng Ninh đã trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Đây cũng là con số kỷ lục về thu hút FDI của tỉnh Quảng Ninh từ trước tới nay. Đây là thành quả của quá trình không ngừng nỗ lực với những đổi mới, sáng tạo trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo dựng niềm tin vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, kiến tạo chính quyền phục vụ.
Ông Châu Nghĩa Văn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tập đoàn Foxconn Việt Nam cho biết: Sau 16 năm đầu tư tại Việt Nam, Quảng Ninh là tỉnh Tập đoàn lựa chọn để triển khai những dự án sản xuất quan trọng. Một trong những lý do để Tập đoàn quyết định đầu tư thêm dự án tại Quảng Ninh là sự hỗ trợ hiệu quả của chính quyền địa phương. Cả 2 dự án mới của Foxconn được cấp giấy chứng nhận đầu tư chỉ trong 12h làm việc, kể từ thời điểm nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh, rút ngắn thời gian giải quyết 14 ngày làm việc so với quy định.
Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh Hoàng Trung Kiên cho biết, sự thành công của tỉnh trong thu hút đầu tư FDI không chỉ dừng lại ở những con số về tổng vốn đầu tư, mà quan trọng hơn đó là lĩnh vực, sản phẩm và dự án thu hút đều đảm bảo theo đúng quy hoạch, định hướng phát triển, góp phần hình thành chuỗi công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chế tạo, lắp ráp linh kiện, thiết bị điện, điện tử, ô tô, sản phẩm quang năng… Đây là "trái ngọt” của tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, ý chí quyết tâm của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp.
Có thể khẳng định, việc các nhà đầu tư nước ngoài đã và đang tiếp tục đầu tư sản xuất tại Quảng Ninh cho thấy sự tin tưởng vào những cam kết của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, cũng như khẳng định vị thế của một trong những địa phương có chất lượng điều hành nền kinh tế tốt nhất cả nước với môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hiệu quả. Cùng với đó, việc thu hút nguồn vốn FDI với các dự án có quy mô đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn khẳng định sự đúng đắn trong định hướng chuyển đổi phương thức phát triển của tỉnh từ “nâu” sang “xanh”, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện, hiện đại.
An Vinh