Bài 3: Bị xử phạt 90 triệu đồng, Công ty Đức Hạnh Marphavet vẫn "chây ì" khắc phục hậu quả

(CLO) Trước những sai phạm của Công ty cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Marphavet trong lĩnh vực đất đai, UBND thành phố Phổ Yên đã xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng, yêu cầu khắc phục hậu quả về đất trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp này vẫn "chây ì", chưa khắc phục hậu quả.

Trước đó, báo Nhà báo và Công luận đã thông tin đến bạn đọc về việc Công ty cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Marphavet (Tổ dân phố Thanh Tân, phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) do Doanh nhân, nhà khoa học - Tiến sĩ Trần Đức Hạnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc đã thực hiện thu mua khoảng 1,6ha đất nông nghiệp tại cánh đồng Bờ Rộ để thực hiện dự án. 

Tuy nhiên, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất thì Công ty cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Marphavet đã ngang nhiên thực hiện san lấp, xây tường bao, xây hệ thống thoát nước. Người dân phường Trung Thành cho biết, sự việc doanh nghiệp này thu gom đất nông nghiệp sau đó san lấp, xây tường bao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép diễn ra suốt nhiều tháng “ròng rã” nhưng chính quyền địa phương là UBND phường Trung Thành lại có biểu hiện bất lực trong việc ngăn chặn, xử lý vi phạm.

bai 3 bi xu phat 90 trieu dong cong ty duc hanh marphavet van chay i khac phuc hau qua hinh 1

Theo ghi nhận của phóng viên cũng như qua kiểm tra của UBND phường Trung Thành, Công ty cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Marphavet vẫn chưa chấp hành việc khắc phục hậu quả về đất dù đã hơn 1 tháng kể từ ngày Quyết định xử phạt VPHC có hiệu lực trôi qua.

Bài liên quan

TP. Phổ Yên (Thái Nguyên): Sai phạm đất đai nghiêm trọng tại phường Trung Thành

Bài 2: UBND phường Trung Thành có “bao che” vi phạm của Công ty Đức Hạnh Marphavet?

Chính quyền có dấu hiệu “tiếp tay” cho việc hủy hoại tài sản trên mảnh đất đang tranh chấp?

Sau phản ánh, UBND TP Phổ Yên đã có công văn số 1534/UBND-TNMT về việc yêu cầu làm rõ nội dung liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai theo phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận ngày 01/12/2022. Trong đó, yêu cầu UBND phường Trung Thành kiểm tra thực tế hiện trạng sử dụng đất đối chiếu với hồ sơ địa chính liên quan đến việc sử dụng đất của Công ty cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Marphavet. Nếu phát hiện sai phạm đề nghị UBND phường hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trường hợp vượt thẩm quyền đề nghị UBND phường chuyển hồ sơ xử phạt theo thẩm quyền.

Ngày 10/1/2023, Chủ tịch UBND TP Phổ Yên đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 05/QĐ-XPVPHC đối với Công ty cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Marphavet. Theo đó, doanh nghiệp này đã bị xử phạt 90 triệu đồng với hành vi vi phạm hành chính là huỷ hoại đất. 

Cụ thể, làm biến dạng địa hình của đất: Công ty cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Marphavet đã tự ý đổ đất, san lấp nâng cao bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp so với các thửa đất liền kề với độ cao trung bình từ 0,7m đến 1,2m với tổng diện tích vi phạm là 7893,0m2, loại đất nông nghiệp tại tổ dân phố Kim Tỉnh, phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên.

Quy định tại; Điểm a Khoản 1 Điều 6 và Điểm d Khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

bai 3 bi xu phat 90 trieu dong cong ty duc hanh marphavet van chay i khac phuc hau qua hinh 2

Phế thải xây dựng lại tiếp tục được đổ san lấp trên phần diện tích Công ty cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Marphavet san lấp trái phép đất nông nghiệp trước đó.

Về các biện pháp khắc phục hậu quả, Chủ tịch UBND TP Phổ Yên yêu cầu Công ty cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Marphavet khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất như trước khi vi phạm. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Công ty cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Marphavet bị xử phạt phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng. Báo cáo kết quả thực hiện biện pháp khắc hậu quả do vi phạm hành chính gây ra.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Marphavet chi trả. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2023.

Yêu cầu của lãnh đạo UBND TP Phổ Yên là vậy, nhưng theo Báo cáo số 05/UBND-BC ngày 7/2/2023 về tiến độ khắc phục hậu quả của Công ty cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Marphavet có đất tại tổ dân phố Kim Tỉnh, phường Trung Thành thì doanh nghiệp này mới chỉ nộp phạt tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chưa khắc phục hậu quả về đất.

bai 3 bi xu phat 90 trieu dong cong ty duc hanh marphavet van chay i khac phuc hau qua hinh 3

UBND phường Trung Thành báo cáo UBND TP Phổ Yên, phòng TN&MT để có chỉ đạo giải quyết đối liên quan đến sự việc của Công ty cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Marphavet.

Báo cáo của UBND phường Trung Thành nêu rõ: Hiện nay đã hết thời gian khắc phục hậu quả, Cán bộ chuyên môn của UBND phường Trung Thành phối hợp với lãnh đạo, cấp ủy tổ dân phố Kim Tỉnh tiến hành kiểm tra tiến độ khắc phục hậu quả của Công ty cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Marphavet để làm căn cứ báo cáo UBND thành phố Phổ Yên, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Các thành phần tiến hành kiểm tra thực địa hiện trạng khu vực vi phạm. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Marphavet chưa tiến hành khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 05/QĐ-XPVPHC ngày 10/01/20223 của UBND thành phố Phổ Yên.

Vậy UBND phường Trung Thành báo cáo UBND thành phố Phổ Yên, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phổ Yên được biết và có hướng chỉ đạo giải quyết.

bai 3 bi xu phat 90 trieu dong cong ty duc hanh marphavet van chay i khac phuc hau qua hinh 4

Mặc dù chưa khắc phục hậu quả về đất, nhưng đại diện doanh nghiệp lại "gian dối" cho rằng đã có khắc phục.

Ghi nhận hiện trạng phần đất mà Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet ngày 7/2/2023, phóng viên nhận thấy doanh nghiệp này chưa hề khắc phục hậu quả đúng như báo cáo UBND phường Trung Thành gửi UBND TP Phổ Yên. Không những vậy, trên phần đất này còn có cả phế thải xây dựng được đổ san lấp.

Liên hệ với một cán bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet, ông này khẳng định đã có việc khắc phục hậu quả về đất theo yêu cầu tại quyết định xử phạt vi phạm của UBND TP Phổ Yên. Tuy nhiên, phóng viên cho biết, UBND phường đã có báo cáo, hiện trạng doanh nghiệp chưa hề khắc phục hậu quả về đất - khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất như trước khi vi phạm. Vị này cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục khắc phục hậu quả.

Trước những vi phạm của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet, mặc dù đã bị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đến nay đã hơn 1 tháng, nhưng doanh nghiệp lại có dấu hiệu “chây ì” khắc phục hậu quả đó là khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất như trước khi vi phạm. Báo Nhà báo và Công luận đề nghị UBND TP Phổ Yên chỉ đạo xử lý nghiêm minh, có biện pháp cưỡng chế nếu doanh nghiệp không chấp hành khắc phục hậu quả về đất.

Cùng với đó, dư luận cho rằng, để việc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet vi phạm pháp luật về đất đai đến nay vẫn chưa thể khắc phục hậu quả có trách nhiệm rất lớn của lãnh đạo UBND phường Trung Thành mà đứng đầu là ông Trần Quang Phong - Chủ tịch UBND phường Trung Thành, ông Nguyễn Ngọc Thực - Phó Chủ tịch UBND phường. Do đó, UBND TP Phổ Yên cần xem xét, xử lý trách nhiệm của lãnh đạo UBND phường Trung Thành để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, tránh gây bức xúc trong dư luận. 

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

(CLO) Sau gần 5 năm kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn vẫn chưa được triển khai theo tiến độ ban đầu. Trong văn bản mới nhất, tỉnh này chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy mô đã cam kết khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

(CLO) Trải qua cả năm ròng rã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, dù đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng 14 tháng nay, công dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nguyên nhân xuất phát từ một lý do hy hữu: UBND cấp xã cho rằng phán quyết của Tòa án là “chưa phù hợp”…

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm từ khâu lập dự toán đến quản lý thi công và nghiệm thu, yêu cầu thu hồi và giảm trừ thanh, quyết toán với tổng số tiền lên tới 1.194.422.000 đồng... là những nội dung mà Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ tại các dự án do Ban Quản lý dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

(CLO) Người dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều năm có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xây dựng và đời sống dân cư. Đáng chú ý, có doanh nghiệp dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng địa phương.

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

(CLO) Chính quyền xã An Khánh thừa nhận trên địa bàn còn tồn tại nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Đáng chú ý, bên cạnh những vi phạm kéo dài từ trước chưa được xử lý dứt điểm, một số vi phạm mới vẫn tiếp tục phát sinh sau sáp nhập, tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm nóng về đất đai, môi trường và đời sống người dân.

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

(CLO) Bỏ tâm huyết, tiền bạc đầu tư xây dựng hàng loạt công trình trong Khu du lịch sinh thái phường Hà Khẩu (cũ) nhưng Công ty CP Long Việt lại bị xác định chậm tiến độ, sai quy hoạch được duyệt…buộc phải thu hồi dự án. Điều càng khiến doanh nghiệp “dở khóc dở cười” hơn là sau những đồng vốn gom góp đầu tư, giá trị bồi thường lại được cơ quan chức năng xác định với giá không đồng.

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

(NB&CL) Công tác chuẩn bị đầu tư thiếu sát sao, thi công chậm tiến độ, lập dự toán sai định mức dẫn đến kiến nghị giảm trừ hơn 8,8 tỷ đồng và “quên” nộp thuế hàng trăm triệu đồng là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh Lào Cai chỉ rõ tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bảo Thắng.

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Cỡ chữ bài viết: