Kiến tạo môi trường văn hóa báo chí:

Bài 6: “Khi bản thân có văn hóa sẽ nhìn nhận vấn đề một cách nhân văn”

Thứ năm, 18/08/2022 10:36 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Nhà báo Nguyễn Anh Tú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng khẳng định như vậy khi chia sẻ xung quanh vấn đề thực hiện xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện trong các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Bài liên quan

Tại hội nghị triển khai quán triệt và ký kết giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” vừa được Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức, đại diện 8 Chi hội, Liên Chi hội đã ký kết giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện 12 tiêu chí “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Theo nhà báo Nguyễn Anh Tú, việc triển khai này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí. 

Đồng thời, việc giao ước sẽ tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa các tổ chức thành viên, giữa hội viên thuộc Hội Nhà báo Hải Phòng trong mọi mặt hoạt động chính trị - xã hội và nghề nghiệp của Hội.

Nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân hội viên trong quá trình rèn luyện, phấn đấu thực hiện Quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của Người làm báo Việt Nam. Xây dựng mối quan hệ đồng thuận, trách nhiệm giữa Ban Thư ký Chi hội, Liên Chi hội với Ban Biên tập (Ban Giám đốc) cơ quan báo chí trong việc giáo dục quản lý đạo đức nhà báo - hội viên và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp người làm báo.

Đồng thời, hằng năm, trên cơ sở chấm điểm thi đua giữa các Chi hội, Liên Chi hội, Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức bình xét và đề nghị Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố và cấp trên khen thưởng tập thể có thành tích xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.

bai 6 khi ban than co van hoa se nhin nhan van de mot cach nhan van hinh 1

Đại diện Liên Chi hội, Chi hội nhà báo trên địa bàn TP. Hải Phòng ký giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”.

Trên tinh thần  đó, Hội Nhà báo Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể gắn với những hoạt động thiết thực, gần gũi, phù hợp với hoạt động báo chí trên địa bàn. Theo đó, kế hoạch thực hiện được quán triệt, giao nhiệm vụ đến từng đầu mối đơn vị.

Chẳng hạn như với các cơ quan báo chí sẽ phải chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung, ý nghĩa của phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo ch픓Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam” đến người làm báo, người lao động; động viên toàn thể cơ quan báo chí nhiệt tình tham gia hưởng ứng phong trào. Đồng thời, các cơ quan báo chí sau khi ký cam kết giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” sẽ gửi bản cam kết về Hội Nhà báo thành phố để theo dõi và tổng hợp gửi Hội Nhà báo Việt Nam.

Đặc biệt, việc cam kết này phải được thấm nhuần vào trong các công việc cụ thể để mỗi tòa soạn chú trọng đưa nội dung 12 Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam vào nội dung hoạt động và quy trình tác nghiệp của cơ quan; đề cao yếu tố văn hóa trong sáng tạo tác phẩm báo chí, gắn với việc đánh giá chất lượng tác phẩm; lồng ghép nội dung của Tiêu chí vào sinh hoạt cơ quan, hội nghị sơ kết, tổng kết; đưa Tiêu chí vào tiêu chuẩn bình xét thi đua khen thưởng. Đồng thời, phải có báo cáo kết quả thực hiện Phong trào về Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Hội Nhà báo thành phố vào dịp tổng kết công tác hằng năm…

Để việc triển khai được hiệu quả, nhà báo Nguyễn Anh Tú cho biết: Phong trào thi đua xây dựng môi trường báo chí văn hóa sẽ trở thành nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch hoạt động của Hội và các cơ quan báo chí trên địa bàn thời gian tới. Quyết định thành công trong nhiệm vụ này, phải là ở mỗi người làm báo chúng ta. Nhà báo cần có quan điểm chính trị vững vàng, xây dựng, rèn luyện mình trở thành nhà báo có văn hóa. Văn hóa bao hàm rất rộng, nhưng nó thể hiện được trong cách tiếp cận với cơ sở, người dân và giữa đồng nghiệp với nhau.

Khi bản thân có văn hóa sẽ nhìn nhận vấn đề một cách nhân văn. Bạn đọc và người dân trông đợi tiếng nói của nhà báo thì chúng ta cũng cần có quan điểm minh bạch, rõ ràng, dân chủ và nhân văn. Người làm báo hội tụ đủ những yếu tố đó thì chắc chắn những tác phẩm đến với bạn đọc cũng mang giá trị phụng sự xã hội, phụng sự Tổ quốc...

Sông Mây

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội