“Bãi biển ngập rác – Nhận thức của tôi – Hành động của bạn”

Chủ nhật, 06/10/2019 08:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 5/10 tại bãi biển Thịnh Long (Nam Định) đã diễn ra chiến dịch dọn rác bãi biển Thịnh Long với đông đảo sự tham gia của các ban ngành. Theo đó, chiến dịch đã ghi nhận công suất dọn rác đạt kỷ lục với 450kg/ giờ, một con số đáng báo động cho tình trạng ô nhiễm bờ biển nơi đây.

Chị Phạm Thị Mai Hiên – Bí thư Đoàn Thanh niên Thị trấn Thịnh Long - chia sẻ về ý nghĩa của chiến dịch thu gom rác trên bãi biển. Ảnh: Mỹ Ngọc

Chị Phạm Thị Mai Hiên – Bí thư Đoàn Thanh niên Thị trấn Thịnh Long - chia sẻ về ý nghĩa của chiến dịch thu gom rác trên bãi biển. Ảnh: Mỹ Ngọc

Chiến dịch dọn rác bãi biển Thịnh Long (Hải Hậu – Nam Định) do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng với UBND thị trấn Thịnh Long với gần 100 đoàn viên thanh niên đến từ trường trung học phổ thông (THPT) Thịnh Long và đoàn viên Chính ủy tiểu đoàn 4 - Lữ đoàn 273 - Quân khu III cùng bà con nhân dân trong thị trấn đã tích cực tham gia.

Với thông điệp của chiến dịch “Bãi biển ngập rác – Nhận thức của tôi – Hành động của bạn”, chiến dịch đã thu hút được đông đảo đoàn viên đến từ các đơn vị trong địa phương và được nhân dân hưởng ứng tích cực, sau khi nhận được phản ánh của người dân nơi đây về tình hình rác thải từ biển tấp vào bãi biển ngày càng nhiều.

Chị Phạm Thị Mai Hiên chia sẻ: “Tôi đã có nhiều năm trong hoạt động công tác đoàn tại địa phương, chị thấy chiến dịch thu gom rác thải trên bãi biển lần này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với đoàn viên thanh niên trong thị trấn nói chung và ở các chi đoàn nói riêng.

Việc làm ấy đã giúp cho các đoàn viên nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường biển, nói không với vấn nạn xả rác ra môi trường, gây ảnh hưởng xấu tới cảnh quan. Vai trò của truyền thông và mạng xã hội như chiến dịch lần này sẽ lan tỏa tới nhiều người đúng với thông điệp của chiến dịch”.

Hàng tấn rác thải đã được thu gom, phân loại bởi các bạn tình nguyện viên thực hiện chiến dịch, rác được vận chuyển về nơi xử lý rác thải của Hợp tác xã Tân Đại Nhất với công suất xử lý 450kg/giờ sẽ được công nhân tiếp tục phân loại và xử lý.

Chiến dịch thu gom rác trên bãi biển Thịnh Long có sự chung tay góp sức của chính quyền địa phương cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của ban tổ chức nhóm Chợ Nhựa và các bạn đoàn viên, học sinh….

Thịnh Long đang là địa phương hưởng ứng tích cực trong công tác bảo vệ môi trường bờ biển và có hành động tiên phong trong việc thu gom xử lý rác thải trên biển. Trước thực trạng ô nhiễm rác thải đang diễn ra ở các địa phương, mong rằng sau chiến dịch lần này những việc làm tương tự sẽ lan tỏa đến đông đảo tầng lớp nhân dân để tất cả mọi người đều tham gia hưởng ứng, góp phần làm cho môi trường ngày càng trở nên xanh - sạch  - đẹp.

Một số hình ảnh đẹp được phóng viên ghi lại:

Ban tổ chức chiến dịch chụp ảnh check in để truyền đi thông điệp đến cộng đồng. Ảnh: Mỹ Ngọc

Ban tổ chức chiến dịch chụp ảnh check in để truyền đi thông điệp đến cộng đồng. Ảnh: Mỹ Ngọc

Các em học sinh trường THPT Thịnh Long cũng tham gia hưởng ứng chiến dịch. Ảnh: Mỹ Ngọc

Các em học sinh trường THPT Thịnh Long cũng tham gia hưởng ứng chiến dịch. Ảnh: Mỹ Ngọc

Rác thải nhựa, nilong tập kết thành từng điểm dọc tuyến đê biển Thịnh Long. Ảnh: An Khang

Rác thải nhựa, nilong tập kết thành từng điểm dọc tuyến đê biển Thịnh Long. Ảnh: An Khang

Các bạn học sinh tham gia thu gom và phân loại rác. Ảnh: Mỹ Ngọc

Các bạn học sinh tham gia thu gom và phân loại rác. Ảnh: Mỹ Ngọc

Đoàn viên chiến sỹ Tiểu đoàn 4 – Lữ đoàn 273 – Quân khu III - tích cực thu gom và phân loại rác thải trong chiến dịch. Ảnh: Mỹ Ngọc

Đoàn viên chiến sỹ Tiểu đoàn 4 – Lữ đoàn 273 – Quân khu III - tích cực thu gom và phân loại rác thải trong chiến dịch. Ảnh: Mỹ Ngọc

Đoàn viên thanh niên thị trấn Thịnh Long đi dọc tuyến đê biển thu gom rác thải. Ảnh: Mỹ Ngọc

Đoàn viên thanh niên thị trấn Thịnh Long đi dọc tuyến đê biển thu gom rác thải. Ảnh: Mỹ Ngọc

Do vào thời gian con nước lên cao, lượng rác thải tăng lên đột biến, các bạn học sinh đang phân loại rác thải để thu gom xử lý. Ảnh: Mỹ Ngọc

Do vào thời gian con nước lên cao, lượng rác thải tăng lên đột biến, các bạn học sinh đang phân loại rác thải để thu gom xử lý. Ảnh: Mỹ Ngọc

Ban tổ chức nhóm Chợ Nhựa tích cực tham gia thu gom rác trong chiến dịch. Ảnh: Mỹ Ngọc

Ban tổ chức nhóm Chợ Nhựa tích cực tham gia thu gom rác trong chiến dịch. Ảnh: Mỹ Ngọc

Cảnh quan bờ biển đã được trả lại với vẻ đẹp vốn có của nó sau chiến dịch thu gom rác thải. Ảnh: Mỹ Ngọc

Cảnh quan bờ biển đã được trả lại với vẻ đẹp vốn có của nó sau chiến dịch thu gom rác thải. Ảnh: Mỹ Ngọc

Các bao thu gom rác thải đươc chất lên xe và vận chuyển về nơi xử lý rác thải của Hợp tác xã Tân Đại Nhất (Hải Hậu, Nam Định). Ảnh: An Khang

Các bao thu gom rác thải đươc chất lên xe và vận chuyển về nơi xử lý rác thải của Hợp tác xã Tân Đại Nhất (Hải Hậu, Nam Định). Ảnh: An Khang

An Khang

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống