Bãi tắm Quảng Hồng: Kiến tạo không gian phát triển du lịch TP Cẩm Phả

Chủ nhật, 16/07/2023 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bãi Tắm Quảng Hồng nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long, trước đó đã được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận đạt tiêu chuẩn bãi tắm du lịch. Đây không chỉ là địa điểm du lịch đơn thuần mà còn góp phần kiến tạo không gian phát triển du lịch của TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Sự kiện: Quảng Ninh

Nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long (địa bàn phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), bãi tắm Quảng Hồng được biết đến như một địa điểm du lịch yêu thích của du khách gần xa bởi sự hoang sơ vốn có với cát trắng mịn và nước biển xanh trong, độ dốc thoai thoải và thơ mộng.

bai tam quang hong kien tao khong gian phat trien du lich tp cam pha hinh 1

Quang cảnh bãi tắm Quảng Hồng.

Phía trước bãi tắm Quảng Hồng nhìn ra Vịnh Bái Tử Long là dãy núi xanh cao như một tấm bình phong, ngăn sóng dữ tràn vào bãi tắm giúp mặt biển luôn êm dịu, hiền hòa ngay cả những ngày có gió to. Nhờ dãy núi chắn phía trước mà vào mùa hè nước biển luôn xanh mát dịu, du khách có thể xuống tắm sớm hơn so với các bãi tắm khác. Không gian của bãi tắm Quảng Hồng gần như tách biệt với không gian nhộn nhịp, sôi động của thị thành, điều đó khiến du khách như được tận hưởng, hòa mình vào không gian gần gũi với thiên nhiên.

Theo tìm hiểu, bãi tắm Quảng Hồng có phía Đông giáp công viên văn hóa Cao Sơn Lưu Thủy, phía Tây giáp tuyến đường ra cảng Vũng Đục, phía Nam là vịnh Bái Tử Long, phía Bắc giáp đường dân cư đi ra Quốc lộ 18A. Bãi tắm có diện tích 27,9 ha do Công ty CP Xây dựng Quảng Hồng đầu tư xây dựng và quản lý.

Được doanh nghiệp đầu tư bài bản, quy mô, ngày 18/11/2015, bãi tắm Quảng Hồng được UBND tỉnh công nhận là bãi tắm du lịch lần đầu. Và đặc biệt, ngày 17/01/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1118/QĐ-UBND về việc công nhận bãi tắm Quảng Hồng đạt tiêu chuẩn bãi tắm du lịch.

bai tam quang hong kien tao khong gian phat trien du lich tp cam pha hinh 2

Bãi tắm Quảng Hồng được đầu tư quy mô với phong cảnh đẹp.

Nhưng để có được bãi tắm phục vụ khách du lịch, và xa hơn là thúc đẩy du lịch của địa phương, chủ đầu tư đã mất nhiều công sức, tiền của để cải tạo, xây dựng. Theo chủ đầu tư cho biết, trước đây, khu vực này là khu chứa rác thải của thị xã Cẩm Phả, cũng là nơi chứa đọng nguồn thải ô nhiễm từ 4 dòng suối chảy ra biển. Do đó, để đầu tư, cải tạo thành khu vui chơi, thể thao liên quan đến vùng ven biển là vô cùng gian nan, đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược. Đặc biệt, là sự ủng hộ, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách của các cấp, các ngành cùng sự kiên trì, không đặt mục đích lợi nhuận lên hàng đầu của doanh nghiệp thì mới thực hiện được.

Bà Phan Thị Quảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Quảng Hồng cho biết: Qua hơn 20 năm nay, Công ty đã đầu xây dựng bãi tắm với kinh phí lên tới nhiều trăm tỷ đồng. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cho bãi tắm, Công ty được cấp uỷ, chính quyền, các ngành chức năng của TP Cẩm Phả quan tâm hướng dẫn về các thủ tục pháp lý nên đã kịp thời bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, hoàn thiện hạ tầng, vật chất, kỹ thuật cho bãi tắm. Đến năm 2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chính thức công nhận bãi tắm đạt tiêu chuẩn bãi tắm du lịch.

bai tam quang hong kien tao khong gian phat trien du lich tp cam pha hinh 3

Bãi tắm thu hút nhiều khách du lịch gần xa.

Cũng theo bà Quảng, ngoài việc mang lại lợi nhuận cho Công ty, doanh nghiệp còn mong muốn mang lại sự an toàn cho người dân khu vực cũng như thu hút khách du lịch đến với địa bàn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cũng qua tìm hiểu, gặp gỡ người dân Cẩm Phả, họ cho rằng, TP Cẩm Phả có nhiều vị trí bờ biển rất đẹp, các doanh nghiệp đầu tư một cách bài bản, quy mô, tâm huyết cho các bãi tắm, chắc chắn địa phương sẽ thu hút được đông khách du lịch. Không những vậy, TP Cẩm Phả có thể kết nối tốt hơn các tour du lịch với các địa phương trong tỉnh như Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái…

bai tam quang hong kien tao khong gian phat trien du lich tp cam pha hinh 4

Bãi tắm thu hút nhiều khách du lịch gần xa.

Để có thể phục vụ một cách ngày càng chuyên nghiệp, đa dạng sản phẩm phục vụ khách du lịch, đặc biệt là bảo vệ an toàn cho du khách; năm 2021, Công ty CP Xây dựng Quảng Hồng đã xin ý kiến của các cấp chính quyền để được chấp thuận xây dựng một công trình có diện tích khoảng 300m2 để phục vụ cho nhân dân và du khách. Doanh nghiệp cũng cam kết tự tháo dỡ công trình nếu không đúng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Năm 2022, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cũng đã ghi nhận và thấy rằng, thực tế sau hơn 10 năm đi vào sử dụng nhiều công trình đã xuống cấp, cần được đầu tư đặc biệt là khu nhà tắm tráng. Trong khi đó, việc xây dựng khu nhà tắm tráng cũng đang gặp dở dang do quá trình đầu tư xây dựng cần phải hoàn thiện các thủ tục có liên quan (hiện đang dừng xây dựng theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, có văn bản ghi nhận ngày 8/7/2023 của UBND phường Cẩm Sơn). Trước sự việc này, Sở Du lịch đã hối thúc Công ty CP Xây dựng Quảng Hồng phải khẩn trương hoàn thiện khu nhà dịch vụ 3 tầng để đưa vào sử dụng, trong đó, đầu tư các sản phẩm du lịch mới tại khu nhà 3 tầng như: ăn uống, mua sắm và có khu vực thay đồ riêng cho nam giới và nữ giới.

bai tam quang hong kien tao khong gian phat trien du lich tp cam pha hinh 5

Khung cảnh bãi tắm Quảng Hồng về đêm.

Hiện, Công ty CP Xây dựng Quảng Hồng rất tích cực hợp tác với cơ quan chức năng, mong sớm được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất để phục vụ nhân dân địa phương cũng như du khách xa gần; khắc phục những bất cập trong quá trình hoạt động.

PV

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp