Bạn bè quốc tế tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Mãi mãi tưởng nhớ người bạn chân tình!'

“Vô cùng thương tiếc và đau buồn không gì có thể so sánh được”

Đó là bày tỏ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khi đến tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) sáng 25/7. Gửi lời chia buồn sâu sắc, bày tỏ sự cảm thông đối với gia quyến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng và toàn thể nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith viết: "Vô cùng thương tiếc và đau buồn không gì có thể so sánh được trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí đã để lại thành tựu to lớn và sự nghiệp vẻ vang cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em.

ban be quoc te tien biet tong bi thu nguyen phu trong mai mai tuong nho nguoi ban chan tinh hinh 1

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Chúng tôi, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ luôn mãi ghi nhớ công ơn to lớn và sự đóng góp quý báu của đồng chí cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam. Chúng tôi mất đi một người đồng chí kính yêu, một người bạn lớn và gần gũi thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Danh tiếng và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ luôn sống mãi cùng chúng tôi."

Trước đó, Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith đã có bức tâm thư  đầy xúc động gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.  “Chị Mận ơi, trong giây phút đó em thật sự đứng tim, không thể nói nên lời và em không thể cầm được nước mắt, anh Thongloun Sisoulith đã ôm em vỗ nhẹ vào lưng và an ủi rằng: “Anh cũng rất đau buồn và thương tiếc khi nhận được báo cáo khẩn từ Hà Nội, em hãy bình tĩnh và mạnh mẽ… Anh Trọng đã ra đi một cách thanh thản, anh ấy đã nhắm mắt đi xa trong niềm tiếc thương và đau buồn vô tận của nhân dân cả nước Việt Nam…”-  Phu nhân Tổng Bí thư viết. “Chị Mận thân mến ơi, tất cả người dân Việt Nam và người dân Lào đều biết đến tên tuổi anh Trọng, là một người đã cống hiến không biết mệt mỏi trọn cuộc đời của mình vì đất nước và nhân dân Việt Nam cho đến hơi thở cuối cùng”- Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith viết thêm.

ban be quoc te tien biet tong bi thu nguyen phu trong mai mai tuong nho nguoi ban chan tinh hinh 2

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư. Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN

Cũng trong bức thư, Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith bày tỏ sự trân trọng lớn về sự quan tâm, sự giúp đỡ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đất nước Lào và người dân Lào: “Trong suốt nhiều năm qua, trên cương vị lãnh đạo của mình, mặc dù nhiệm vụ công việc hằng ngày ở Việt Nam rất nặng nề (trăm công nghìn việc) nhưng anh vẫn luôn quan tâm và nhớ đến đất nước Lào và người dân Lào. Anh đã giúp đỡ nước Lào chúng em rất nhiều cả về trí tuệ, bài học kinh nghiệm và cả về vật chất…”. Cuối lá thư, Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith bày tỏ: “Mặc dù anh Trọng đã rời xa chúng ta nhưng mong rằng tình cảm gắn bó giữa chị em chúng mình sẽ mãi mãi tồn tại cùng với chúng ta và con cháu của chúng ta...”.

“Lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam, người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc"

Sáng 25/7,  đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, đại diện đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mở sổ tang trong hai ngày 25 và 26/7 để các bộ, ngành và địa phương Trung Quốc, đại diện Đoàn ngoại giao tại Bắc Kinh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đến viếng và ghi sổ tang, đồng chí Trương Quang Quân, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Trung Quốc viết: “Thay mặt Ban Đối ngoại Trung ương Trung Quốc, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trước việc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Chúng tôi luôn sẵn sàng đoàn kết, hợp tác cùng với phía Việt Nam, nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất."

ban be quoc te tien biet tong bi thu nguyen phu trong mai mai tuong nho nguoi ban chan tinh hinh 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Đoàn lãnh đạo cấp cao Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Thành Dương/PV TTXVN tại Trung Quốc

ban be quoc te tien biet tong bi thu nguyen phu trong mai mai tuong nho nguoi ban chan tinh hinh 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ghi dòng chữ trong Sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam, người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc". Ảnh: Thành Dương/PV TTXVN tại Trung Quốc

ban be quoc te tien biet tong bi thu nguyen phu trong mai mai tuong nho nguoi ban chan tinh hinh 5

Đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, đại diện đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Trước đó, chiều 20/7, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần. "Vô cùng thương tiếc Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam, người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc"- Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ghi dòng chữ trong sổ tang.

“Những đóng góp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi ghi dấu trong sự nghiệp của Đảng và nhân dân Việt Nam”

ban be quoc te tien biet tong bi thu nguyen phu trong mai mai tuong nho nguoi ban chan tinh hinh 6

Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez (thứ hai từ trái sang) và các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, Phó Chủ tịch Quốc hội Ana María Mari Machado, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parilla và Đại sứ Việt Nam Lê Quang Long (Ngoài cùng bên trái) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Việt Hùng/TTXVN

Đó là niềm tin tưởng mà Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã bày tỏ trong sổ tang khi dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Cuba tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở La Habana sáng 24/7. Trước đó, Cuba là nước đầu tiên tuyên bố dành 3 ngày tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là minh chứng cho tình anh em đặc biệt giữa hai dân tộc.

"Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi hoàn toàn tin rằng những đóng góp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi ghi dấu trong sự nghiệp của Đảng và nhân dân Việt Nam. Mãi mãi tưởng nhớ người bạn chân tình!"- Chủ tịch Cuba viết.Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết cá nhân ông và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba khác có mặt tại buổi lễ đã có dịp gặp và làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đồng chí rất thân thiết, người anh em chí tình của nhân dân Cuba. Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu tham khảo quý báu mà ông luôn trân trọng đặt trong phòng làm việc.

Nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh rằng trên các cương vị công tác khác nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhiệt thành thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, anh em bền chặt và tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo Việt Nam duy nhất đã 5 lần đến thăm hòn đảo Cuba anh hùng trên các cương vị công tác khác nhau.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thấu hiểu, cảm thông và sẵn sàng hỗ trợ Cuba; cảm ơn tình cảm của các cấp lãnh đạo và nhân dân Cuba anh em dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cũng như cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mất mát không thể đong đếm được

Đó là chia sẻ đầy xúc động của Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval khi đến viếng, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval  viết: "Thay mặt Thủ tướng Ấn Độ, Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến lãnh đạo, nhân dân Việt Nam và gia quyến trước sự ra đi của Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một mất mát không thể đong đếm được của Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp quý giá của Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển của Việt Nam cũng như việc thắt chặt tình hữu nghị Ấn Độ-Việt Nam. Trong giờ phút đau buồn này, chúng tôi sát cánh, đoàn kết với nhân dân và lãnh đạo Việt Nam."

Dự Lễ viếng, gửi lời chia buồn sâu sắc, bày tỏ sự cảm thông đối với gia quyến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng và toàn thể nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo viết: “Xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người đã dành cả đời cống hiến cho sự phát triển của đất nước Việt Nam. Xin gửi lời chia buồn chân thành đến toàn thể gia quyến và nhân dân Việt Nam đã mất đi một nhà lãnh đạo tài ba. Cầu mong linh hồn Ngài Nguyễn Phú Trọng yên giấc ngàn thu."

Thay mặt Chính phủ và nhân dân nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đô đốc Tin Aung San viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp to lớn trong việc nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên Đối tác hợp tác toàn diện trong chuyến thăm của Ngài đến Myanmar vào năm 2017.

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là nỗi mất mát to lớn đối với Myanmar. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một chính trị gia tận tụy, đã cống hiến cả cuộc đời mình vì lợi ích đất nước và nhân dân. Di sản mà Ngài để lại sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai của Việt Nam cũng như để lại cột mốc đáng nhớ trong quan hệ song phương Myanmar-Việt Nam.

Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến, những người đồng nghiệp của Ngài, cùng toàn thể nhân dân Việt Nam trong những giây phút đau thương này. Cầu mong hương hồn Ngài được yên nghỉ."

Chia buồn sâu sắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman viết sổ tang: “Thay mặt Chính phủ và nhân dân nước Cộng hòa Indonesia, tôi xin bày tỏ niềm tiếc thương và chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam và gia quyến trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn nỗ lực vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, mở đường cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Indonesia và Việt Nam. Ông là một chính trị gia lỗi lạc, sự lãnh đạo và những đóng góp của ông sẽ mãi trường tồn. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trong những giây phút đau thương này."

Nhiều vị Đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cũng đã đến viếng, thể hiện niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế; các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản, các Đảng đối tác, các tổ chức hữu nghị đã gửi các điện/thư chia buồn khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước  đã trang trọng tổ chức lễ viếng di ảnh và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Các tổ chức và cá nhân không tham dự được lễ viếng và ký sổ tang đã gửi vòng hoa và thư chia buồn tới các Đại sứ quán.

Ngày 24/7, các nhà lãnh đạo Liên hợp quốc và Đại sứ các nước tại Liên hợp quốc đã tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).

ban be quoc te tien biet tong bi thu nguyen phu trong mai mai tuong nho nguoi ban chan tinh hinh 7

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres viết Sổ tang sau khi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ ở New York (Mỹ). Ảnh: Thanh Tuấn/Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đánh giá cao vai trò lãnh đạo chủ chốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ghi nhận dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Việt Nam đã tiếp tục hành trình phát triển vượt bậc và trở thành đối tác ngày càng quan trọng của Liên hợp quốc.

Thay mặt Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Antonio Guterres gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng ngày, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 Dennis Francis đã gặp Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của cá nhân ông và toàn thể Đại hội đồng Liên hợp quốc tới Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Đại hội đồng chia sẻ mất mát to lớn của người dân Việt Nam trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo tận tụy, hết lòng vì đất nước.

Ngày 24/7, lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN ra Tuyên bố chung chia buồn về việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần vào ngày 19/7, thể hiện tinh thần đoàn kết của ASEAN sát cánh cùng Việt Nam trước tổn thất và đau thương to lớn này.Tuyên bố chung có đoạn khẳng định: “Sự nghiệp lãnh đạo và cống hiến suốt đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho nhân dân và đất nước Việt Nam sẽ luôn được ghi nhớ. Những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác khu vực và quốc tế sẽ là di sản vô giá và lâu bền”.

Ng.Hà (Tổng hợp)

Một vài hình ảnh các đoàn quốc tế viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 25/7:

ban be quoc te tien biet tong bi thu nguyen phu trong mai mai tuong nho nguoi ban chan tinh hinh 8

Đoàn đại biểu liên bang Nga do Phó Chủ tịch Duma quốc gia Nga Pyotr Tolstoy dẫn đầu, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

ban be quoc te tien biet tong bi thu nguyen phu trong mai mai tuong nho nguoi ban chan tinh hinh 9

Đoàn Nhật Bản do Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, đặc phái viên của Thủ tướng Kishida Fumio viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

ban be quoc te tien biet tong bi thu nguyen phu trong mai mai tuong nho nguoi ban chan tinh hinh 10

Đoàn CHDCND Triều Tiên do Đại biện lâm thời Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam Ri Ho Jun làm Trưởng đoàn vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

ban be quoc te tien biet tong bi thu nguyen phu trong mai mai tuong nho nguoi ban chan tinh hinh 11

Đoàn New Zealand do ông Donald Charles McKinnon, Đặc phái viên của Thủ tướng New Zealand làm Trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

ban be quoc te tien biet tong bi thu nguyen phu trong mai mai tuong nho nguoi ban chan tinh hinh 12

Đoàn Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

ban be quoc te tien biet tong bi thu nguyen phu trong mai mai tuong nho nguoi ban chan tinh hinh 13

Đoàn Cộng hòa Ấn Độ do Cố vấn An ninh quốc gia của Thủ tướng Ajit Doval làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

ban be quoc te tien biet tong bi thu nguyen phu trong mai mai tuong nho nguoi ban chan tinh hinh 14

Đoàn Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân do Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Người có công Laid Rebiga làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

ban be quoc te tien biet tong bi thu nguyen phu trong mai mai tuong nho nguoi ban chan tinh hinh 15

Đoàn Liên bang Thuỵ Sĩ do Quốc vụ khanh Phụ trách Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) Alexandre Fasel làm Trưởng đoàn chia buồn với gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

ban be quoc te tien biet tong bi thu nguyen phu trong mai mai tuong nho nguoi ban chan tinh hinh 16

Đoàn Hàn Quốc do Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

ban be quoc te tien biet tong bi thu nguyen phu trong mai mai tuong nho nguoi ban chan tinh hinh 17

Đoàn Indonesia do Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran Sulaiman làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Xem thêm

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

(CLO) Bộ Nội vụ cho biết sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. Mức đề xuất tăng bình quân 7,8% so với hiện hành.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

(CLO) Giữa mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt tại những nơi xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân sơ tán, bảo vệ tính mạng, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

(CLO) Từ nay đến trước ngày 30/9, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các tổ chức, cá nhân trên cả nước có thể trực tiếp gửi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược tới Bộ Khoa học và Công nghệ. Động thái này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực sáng tạo từ cơ sở, đóng góp trực tiếp vào định hướng công nghệ mũi nhọn của quốc gia.

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

(CLO) Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

(CLO) Dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS), khẳng định cùng tạo ra giá trị, cùng nâng cao năng lực, cùng chia sẻ thành quả phát triển là động lực mạnh mẽ để hợp tác ASEAN - Trung Quốc tiến xa hơn, bền vững hơn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chia sẻ thông điệp: "Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng".

Cỡ chữ bài viết: