(CLO) Công ty an ninh mạng Sophos mới đây cho biết việc Windows 11 gặp sự cố treo ngẫu nhiên dẫn đến màn hình xanh chết chóc (BSOD) xuất hiện bắt nguồn từ trình điều khiển bị lỗi.
Theo Neowin, báo cáo cho thấy gói cập nhật KB5013943 trong bản Patch Tuesday của Windows 11 chính là nguyên nhân gây ra sự cố. Bản cập nhật lỗi đã khiến nhiều ứng dụng hoạt động sai, tạo ra sự cố màn hình đen, BSOD... Đáng chú ý, một số trình điều khiển bị lỗi rất cần thiết cho các giải pháp chống virus để đảm bảo hoạt động trơn tru và đáng tin cậy.
Một số người dùng Windows 11 đã nhận được bản cập nhật lỗi từ Microsoft cho biết màn hình BSOD khét tiếng xuất hiện rất nhanh. Điều này làm cho nó gần như không thể đọc được mã lỗi. Tuy nhiên, một số người dùng đã báo cáo rằng họ gặp lỗi “APC_INDEX_MISMATCH”. Bản chất khó hiểu của lỗi gây khó khăn cho việc khắc phục sự cố.
Nhằm giải quyết tạm thời vấn đề BSOD xuất hiện ngẫu nhiên, Sophos đã đưa ra hai cách giải quyết. Đầu tiên là giải pháp gỡ bỏ KB5013943 khỏi gói cập nhật của Windows theo các bước sau:
1. Vào ứng dụng Settings > Windows Update.
2. Trong phần Pause updates, mở menu thả xuống và chọn Pause for 1 week.
3. Mở Control Panel > Programs and Features > View installed updates.
4. Trong cửa sổ mới, tìm kiếm KB5013943, nhấp chuột phải vào nó và chọn Delete.
Đối với giải pháp thứ hai, Sophos đã thông báo trên trang blog của mình rằng họ sẽ sớm tung ra một bản sửa lỗi chính thức có thể khắc phục các sự cố BSOD của Windows 11 dành cho khách hàng sử dụng ứng dụng của công ty.
Vì bản cập nhật KB5013943 không phải là tùy chọn nên rất có thể nhiều người dùng Windows 11 đang gặp sự cố tương tự. Tuy nhiên, Sophos nói rằng giải pháp của họ sẽ giúp khách hàng không gặp phải rắc rối tương tự.
Ở thời điểm hiện tại, các công ty chống virus khác vẫn chưa đưa ra bản sửa lỗi hoặc giải pháp cho vấn đề BSOD đang gây ra cho Windows 11 sau khi cài đặt bản cập nhật KB5013943. Tuy nhiên, với việc Sophos đã tìm ra gốc rễ của sự cố, nhiều khả năng các công ty khác có thể làm theo với các bản vá lỗi của riêng họ.
(CLO) Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo ABAII, trực thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam, đặt mục tiêu đào tạo, phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người đến năm 2030, trong đó bao gồm 100.000 sinh viên tại 30 trường Đại học trên cả nước.
(CLO) Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, ngày 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ 4 nhằm góp ý xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP.
(CLO) Samsung dự kiến sẽ ra mắt mẫu smartphone màn hình gập tiếp theo của họ là Galaxy Z Fold6 trong khoảng 3 tháng tới đây, máy sẽ có ít nhất 5 tùy chọn màu sắc.