Bán suất bún '35 nghìn chỉ có 2 miếng chả' nhà hàng ở Sầm Sơn bị nhắc nhở

Thứ ba, 23/05/2023 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi có phản ánh, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 - Cục QLTT Thanh Hóa đã kiểm tra nhà hàng bán suất bún ‘35 nghìn chỉ có 2 miếng chả’ và nhắc nhở cơ sở kinh doanh về lỗi niêm yết giá không đúng quy định.

Theo Đội QLTT số 2, sau khi nhận được thông tin từ đường dây nóng du khách phản ánh ăn suất bún giá 35.000 đồng ở Sầm Sơn chỉ có 2 miếng chả, cơ quan chức năng đã trực tiếp làm việc với chủ nhà hàng.

Qua kiểm tra, các thủ tục giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh của nhà hàng đều có đầy đủ, có niêm yết giá theo quy định, nhà hàng không bán quá giá niêm yết. Đội trưởng Đội QLTT số 2 cho biết, khi làm việc, chủ nhà hàng đã thông tin cho du khách biết suất bún chả có giá niêm yết là 35.000 đồng, bao gồm cả bún, chả, dưa món, rau sống, nước chấm và cả nước vối cho khách uống. Tuy nhiên, khi khách chụp lên chỉ đưa hình bún và chả.

ban suat bun 35 nghin chi co 2 mieng cha nha hang o sam son bi nhac nho hinh 1

Nhà hàng bán "suất bún chả 35.000đ chỉ có 2 miếng chả" vừa bị cơ quan chức năng nhắc nhở.

ban suat bun 35 nghin chi co 2 mieng cha nha hang o sam son bi nhac nho hinh 2

Cơ quan chức năng TP Sầm Sơn đã nhắc nhở chủ nhà hàng về lỗi niêm yết giá không đúng theo quy định.

ban suat bun 35 nghin chi co 2 mieng cha nha hang o sam son bi nhac nho hinh 3

Bí thư Thành ủy Sầm Sơn cho biết, TP đang chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ để khách du lịch có thể yên tâm về giá cả và chất lượng dịch vụ khi đến với Sầm Sơn.

Sau đó, Đội QLTT số 2 đã nhắc nhở nhà hàng lỗi "niêm yết giá sai quy định" và yêu cầu chấn chỉnh lại thông tin cho chuẩn xác. “Chủ nhà hàng ghi 35K là không đúng quy định, phải ghi rõ là 35.000 đồng để tránh hiểu nhầm. Sau khi có quyết định xử phạt, biện pháp khắc phục là nhà hàng phải sửa lại bảng niêm yết theo quy định”, Đội QLTT số 2 thông tin.

Cũng liên quan tới việc trên, ông C.V.Đ., chủ nhà hàng Đ.P., đường Lê Thánh Tông, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn cho biết, thực sự anh rất ngỡ ngàng khi khách đưa lên mạng xã hội với nội dung không đúng thực tế như vậy, làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của nhà hàng.

Theo lý giải của ông Đ., mức giá 35.000 đồng cho suất bún với 2 miếng chả như thế là mức giá chung trên thị trường ăn uống ở TP Sầm Sơn. Mức giá này cũng đã được niêm yết công khai, khách hàng cũng biết rõ về việc này.

Tuy nhiên, người khách chỉ chụp đĩa bún có 2 cái chả và bát nước mắm không có dưa món, rau sống, các loại gia vị… dẫn đến nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong thời gian qua, chính quyền và cơ quan chức năng tại Thanh Hóa đã và đang nỗ lực chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ ăn uống cũng như dịch vụ du lịch. 

Tại buổi họp báo thông tin về các hoạt động du lịch Sầm Sơn được tổ chức ngày 12/4/2023, ông Lương Tất Thắng - Bí thư Thành ủy Sầm Sơn khẳng định, năm 2023 TP Sầm Sơn đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng phục vụ của những người làm dịch vụ, đặc biệt đối với những ngư dân địa phương mùa hè mới làm du lịch.

Ông Thắng cũng cho biết, "Để giải quyết triệt để hành vi 'chặt chém', chèo kéo du khách, thành phố sẽ cương quyết xử lý nghiêm các hành động vi phạm quy định, chẳng hạn năm 2022, có quán bán quả dừa 'chặt chém' gấp đôi lên 40 nghìn đồng đã bị phạt tới 12 triệu đồng".

Ngoài ra, lãnh đạo TP Sầm Sơn cho biết, vấn đề hoạt động xe điện trên địa bàn cũng đã và đang gây không ít bức xúc cho người dân và du khách. Trên địa bàn hiện có 474 xe điện đang hoạt động. Tuy nhiên, “trong số này có đến 70% gây mất hình ảnh đẹp của Sầm Sơn. Đó là tình trạng gạ đưa du khách đi ăn, khách mà không ăn là bỏ khách dọc đường; gạ khách đi mua nước mắm, cá khô rồi cắt cầu ăn hoa hồng với nhà hàng; đậu đỗ tràn lan, chạy bát nháo gây mất hình ảnh.

Để đấu tranh với tình trạng này, ông Lương Tất Thắng cho hay, sẽ cương quyết xử lý. Thành phố cũng sẽ lập một bộ phận chuyên tiếp nhận thông tin và xử lý các hành vi vi phạm này.

Vân Anh

Bình Luận

Tin khác

Nhiều điểm đến du lịch phía Bắc hết nhẵn phòng, giá tăng chóng mặt dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Nhiều điểm đến du lịch phía Bắc hết nhẵn phòng, giá tăng chóng mặt dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm đến du lịch phía Bắc như Cát Bà, Tam Đảo, Điện Biên, Sapa… đều trong tình trạng quá tải. Nhiều khách sạn, homestay thông báo đạt công suất tối đa, hết nhẵn phòng từ sớm.

Du lịch
Phát hiện hang động dài 2 km với nhiều thạch nhũ rất đẹp, có hệ thống sông ngầm

Phát hiện hang động dài 2 km với nhiều thạch nhũ rất đẹp, có hệ thống sông ngầm

(CLO) Hang động dài 2km, cửa hang cao 8m, rộng 9m, có 4 nhánh hang với 100m hang khô, phần còn lại là hang ướt. Trong hang có có hệ thống sông ngầm, với nhiều thạch nhũ rất đẹp vừa được phát hiện tại xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

Du lịch
Vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc của biển Cồn Bửng, Bến Tre

Vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc của biển Cồn Bửng, Bến Tre

(CLO) Biển Cồn Bửng, Bến Tre gây ấn tượng với du khách bởi nét đẹp nguyên sinh đầy thơ mộng. Lựa chọn Cồn Bửng làm chốn dừng chân, thư giãn, chắc chắn du khách sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời.

Du lịch
Hà Tĩnh: Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Xuân Thành năm 2024

Hà Tĩnh: Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Xuân Thành năm 2024

(CLO) Tối 26/4, tại quảng trường Xuân Thành, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển Xuân Thành năm 2024.

Du lịch
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

(CLO) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.

Du lịch