Bản tin pháp luật 8H: Triệt phá liên tiếp 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy

Thứ tư, 08/07/2020 05:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 7/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương đấu tranh, triệt phá thành công 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Bộ Công an vừa phối hợp với các lực lượng chức năng,Triệt phá liên tiếp 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy “khủng”. Ảnh minh họa - internet

Bộ Công an vừa phối hợp với các lực lượng chức năng,Triệt phá liên tiếp 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy “khủng”. Ảnh minh họa - internet

Trong đường dây thứ nhất, Ban Chuyên án đã bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 53,3kg ma túy tổng hợp dạng đá; 18.200 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng quân dụng CZ75, 5 viên đạn cùng nhiều vật chứng khác liên quan.

Cụ thể, ngày 20/6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Cục điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3-Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án bắt giữ đối tượng Đỗ Tuấn Bảo (sinh năm 1984, trú tại quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh). Vật chứng thu giữ là 10.000 viên ma túy tổng hợp.

Cùng thời điểm, tổ công tác bắt giữ đối tượng Võ Quốc Hòa (sinh năm 1993, trú tại quận Ô Môn, Cần Thơ). Vật chứng thu giữ là 45kg ma túy tổng hợp dạng đá, 8.000 viên ma túy tổng hợp. Khám xét nơi ở của Hòa, cơ quan chức năng thu giữ thêm 8kg ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra vụ án, cảnh sát bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây, đều ở thành phố Hồ Chí Minh gồm Lê Quang Trường (sinh năm 1983), Nguyễn Công Nhật (sinh năm 1978), cùng trú tại Quận 10 và Nguyễn Văn Phương (sinh 1990, trú tại Bình Hưng Hòa A, Bình Tân).

Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Phương, cảnh sát thu giữ 300g ma túy dạng đá, 200 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng quân dụng CZ75, 5 viên đạn.

Đuờng dây ma túy thứ hai bị bóc dỡ vào khoảng 5 giờ ngày 29/6, tại đường Võ Văn Kiệt, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển; Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, Tổng cục Hải quan; Công an huyện Đông Anh bắt giữ 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, gồm: Thào A Gấu (sinh năm 1990); Lầu A Vừ (sinh năm 1998); Hạ A Nù (sinh năm 1998), cả ba đối tượng đều trú tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Vật chứng thu giữ là 54 bánh heroin cùng nhiều tài liệu liên quan.

Điều tra mở rộng, Ban chuyên án bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm: Sùng A Của (sinh năm 1990, trú tại xã Phí Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ xã Kim Chung, huyện Đông Anh và đối tượng Giàng A Só (sinh năm 1983, trú tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Giàng A Só là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Khai thác nhanh các đối tượng đã bị bắt, ngày 30/6, Ban Chuyên án thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nông Văn Hải (sinh năm 1984, trú tại xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Khám xét nơi ở của Nông Văn Hải, cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng, 7 viên đạn cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Đường dây ma túy thứ 3 bị triệt phá vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 30/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Công an Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan; Cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Trần Thanh Phong (sinh năm 1967, trú tại đường Cách mạng Tháng 8, phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), thu giữ 0,5kg ma túy đá, cùng một số vật chứng liên quan.

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng Trần Thanh Phong, Ban chuyên án bắt giữ thêm 5 đối tượng và khám xét đồng loạt nơi ở của các đối tượng gồm: Nguyễn Hợp Toàn (sinh năm 1975); Tô Hoài Đức (sinh năm 1988); Phạm Minh Sang (sinh năm 1987); Nguyễn Thị Diệu Hiền (sinh năm 1994); Phan Thị Xuân (sinh năm 1977), cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ thêm 5,5 kg methamphetamine, 6 khẩu súng, 23 viên đạn, 1 lựu đạn, 1 roi điện, 4 kiếm nhật, 3 ôtô cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Khởi tố thêm 2 trưởng phòng CDC Hà Nội nâng giá máy xét nghiệm COVID-19

Liên quan tới vụ nâng giá máy xét nghiệm COVID-19, cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố thêm 2 trưởng phòng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội CDC để mở rộng điều tra.

Cụ thể, 2 bị can vừa bị khởi tố bao gồm Nguyễn Ngọc Quỳnh - Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ CDC Hà Nội và bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng phòng Tổ chức hành chính CDC Hà Nội kiêm Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm của CDC Hà Nội...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Đột kích kho hàng giả, hàng nhái quy mô "khủng" tại Lào Cai

Khoảng 16 giờ ngày 7/7, các lực lượng chức năng thuộc Tổng Cục quản lý thị trường phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, A05 Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra đột xuất một kho hàng lậu có diện tích hơn 10.000 m2 tại địa chỉ 145 đường Hoàng Diệu, thành phố Lào Cai.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định chủ kho hàng là Trần Thành Phú, sinh năm 1992, có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai, cùng em gái của mình điều hành kho hàng. Các mặt hàng tại kho hàng cũng chính là các mặt hàng được Phú tổ chức livestream kinh doanh trên các trang Facebook có tên:Thảo Trần, Giầy đồng giá... như: giầy dép, kính mắt, đồng hồ, hàng tiêu dùng...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Hai lãnh đạo TP Phan Thiết bị truy tố

Ngày 7/7, Viện KSND tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết; Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Phan Thiết cùng các cán bộ, chuyên viên của phòng này do vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Theo đó, Viện KSND tỉnh Bình Thuận truy tố Đỗ Ngọc Điệp (nguyên Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết); Trần Hoàng Khôi (nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết), Phạm Thanh Thái (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường); LêHồ Khải (nhân viên Phòng Tài nguyên - Môi trường); Lê HoàngAnh Tân (chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường); NguyễnTrí (chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết) về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai"...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Đưa tin sai sự thật về Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang bị phạt 25 triệu đồng

Ngày 7/7, thông tin từ Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Công nghệ EPI (có đăng ký địa chỉ tại tầng 7, tòa nhà Báo Sinh viên Việt Nam, D29 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội) do đưa tin sai về Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang...

Nội dung xử phạt nêu rõ đơn vị này có hành vi vi phạm khi đưa thông tin sai sự thật trong bài viết “Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhận tội nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19, nộp lại tiền chênh lệch” đăng trên ứng dụng đọc báo (Báo mới)...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bài liên quan

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là đơn vị liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu thuộc Dự án thi công cầu Đồng Việt, trị giá 1.132.735.157.000 VND.

Vụ án