Bản tin pháp luật 8H: Tuyên phạt gần 100 năm tù cho các bị cáo vụ gian lận thi cử tại Sơn La

Thứ bảy, 30/05/2020 06:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tin pháp luật nóng nhất: Các bị cáo trong vụ gian lận thi cử tại Sơn La bị tuyên phạt gần 100 năm tù; Xử lý trách nhiệm lãnh đạo quận Hà Đông vụ công viên nước Thanh Hà; xem xét kỷ luật Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình; điều tra nghi vấn người đàn ông tự tử sau phiên tòa.

tin-phap-luat

Các bị cáo trong vụ gian lận thi cử tại Sơn La bị tuyên phạt gần 100 năm tù

Theo đó, ngày 29/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên phạt gần 100 năm tù đối với các bị cáo trong vụ án gian lận thi cử THPT năm 2018. Theo HĐXX nhận định, từ các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định các bị cáo đã phạm vào tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”.

HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tổ chức giáo dục, gây ảnh hưởng đến ngành giáo dục, mất đi sự công bằng và cơ hội đi học của nhiều thí sinh, gây tâm lý hoang mang cho các thí sinh, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu trong xã hội.

HĐXX quyết định tuyên phạt Lò Văn Huynh (cựu trưởng phòng khảo thí, Sở GDĐT tỉnh Sơn La)  15 năm 6 tháng tù về tội “nhận hối lộ”, 5 năm 6 tháng tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh này bị cáo Huynh phải chấp hành hình phạt chung là 21 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên phòng khảo thí (Sở GDĐT) lĩnh án 15 năm tù về tội “nhận hối lộ”, 4 năm 6 tháng tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh này là 19 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn, Phó phòng Chính trị - tư tưởng Sở GDĐT lĩnh án 6 năm tù tội “nhận hối lộ”, 4 năm tù tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh này bị cáo Sọn phải chấp hành là 10 năm tù.

Các bị cáo phạm tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Bị cáo Trần Xuân Yến- Cựu Phó giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La lĩnh mức án 9 năm tù. Bị cáo Đặng Hữu Thủy (nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu) bị tuyên phạt 8 năm tù. Bị cáo Đỗ Khắc Hưng (nguyên cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) nhận mức án 3 năm tù. Bi cáo Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó trưởng phòng Phòng Khảo thí, Sở GDĐT) bị tuyên phạt 30 tháng tù và Đinh Hải Sơn (cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La)  lĩnh 2 năm tù treo.

Về tội “đưa hối lộ”, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Minh Khoa (cựu Phó trưởng phòng Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) 8 năm tù, Trần Văn Điện (cựu cán bộ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Cơi, thành phố Sơn La) 9 năm tù. Bị cáo Hoàng Thị Thành (cựu Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai) lĩnh án 3 năm tù treo và Lò Thị Trường (trú tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) 30 tháng tù treo.

Xử lý trách nhiệm lãnh đạo quận Hà Đông vụ công viên nước Thanh Hà

Thanh tra Hà Nội vừa ban hành kết luận thanh tra về việc xây dựng trái phép Công viên nước Thanh Hà tại khu đô thị Thanh Hà nằm trên địa bàn phường Phú Lương, quận Hà Đông Công trình này được chủ đầu tư là Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco5 khởi công cuối năm 2018, đưa vào sử dụng vào tháng 6/2019. Nơi đây xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 2 bé trai thiệt mạng.

Để xảy ra tồn tại, sai phạm trên, trách nhiệm cá nhân thuộc về Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Xuân Quý và tổ Kiểm tra xây dựng phường Phú Lương. Chủ tịch UBND phường Nguyễn Năm Quang với tư cách người đứng đầu đơn vị cũng có trách nhiệm.

Còn về phía quận, trách nhiệm cá nhân thuộc về ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông (phụ trách đô thị), ông Đào Quang Vinh Hiển, Phó trưởng Phòng quản lý đô thị (phụ trách trật tự xây dựng)...

>>>Xem chi tiết: Tại đây

Xem xét kỷ luật Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tại nạn chết người

Ngày 29/5, một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình cho biết: Chiều ngày 28/5, Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã có cuộc làm việc với đại diện các cơ quan Công an, Viện KSND, Tòa án nhân dân tỉnh để nghe báo cáo về vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 8/5 tại ngã ba đường Trần Thủ Độ giao với đường gom thuộc địa phận tổ 19, tổ 20 phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.

Chủ trì buổi làm việc có ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy với sự tham dự của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Thành.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã nghe đại diện cơ quan công an, Viện KSND báo cáo về quá trình điều tra vụ việc…

>>>Xem chi tiết: Tại đây

Điều tra nghi vấn người đàn ông tự tử sau phiên tòa

Theo đó, ngày 29/5, tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên y án sơ thẩm với mức án 3 năm tù giam về tội danh “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đối với bị cáo Lương Hữu Phước. Sau khi tòa án tuyên vào buổi sáng, đến chiều cùng ngày ông Phước vào trụ sở TAND tỉnh Bình Phước, lên lầu 2 và nhảy xuống tự sát.

Được biết, chiều 29/5, trên Facebook cá nhân được cho là của ông Phước đã đăng một status có nội dung: “Nếu một cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chớ!”. Liên quan vụ án này, tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất, Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Phước 3 năm tù giam.

Sau đó ông Phước kháng cáo. Đến phiên xét xử phúc thẩm lần 1…

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bài liên quan

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án