(CLO) Trụ sở của Đảng Jatiya, một đảng chính trị lớn thứ ba ở Bangladesh và từng ủng hộ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina đã bị đốt phá vào tối thứ Năm (31/10) ở thủ đô Dhaka.
Theo các báo cáo truyền thông, nhóm tấn công đã xông vào văn phòng của đảng tại khu vực Bijoy Nagar, đụng độ với các thành viên có mặt ở đó và sau đó phóng hỏa đốt trụ sở.
Quân đội Bangladesh đứng gác sau hàng rào thép gai và rào chắn ở lối vào dinh thự của Tổng thống Mohammed Shahabuddin ở Dhaka, Bangladesh, Thứ Tư, ngày 23 tháng 10 năm 2024. Ảnh AP / Mahmud Hossain
Chưa có thông tin về thương vong và mức độ thiệt hại cũng chưa được xác định. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường ngay sau vụ việc, nhưng chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố.
Trong khi vụ tấn công diễn ra, Hasnat Abdullah, lãnh đạo của phong trào sinh viên đã lật đổ Sheikh Hasina vào tháng 8, tuyên bố trên Facebook rằng đảng Jatiya "nên bị tiêu diệt" vì ủng hộ chính quyền của cựu Thủ tướng Hasina. Ông còn kêu gọi sinh viên tập trung tại Đại học Dhaka và tiến đến trụ sở của Đảng Jatiya.
Mujibul Haque Chunnu, Tổng thư ký của đảng Jatiya, quy trách nhiệm vụ tấn công cho nhóm sinh viên, cho biết hành động này đang được phát trực tiếp trên mạng xã hội.
Bà Hasina đã bỏ trốn sang Ấn Độ vào ngày 5/8 sau khi phong trào do sinh viên lãnh đạo đã biến thành một cuộc biểu tình chống chính quyền. Nhiều người đã thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng này, và các cuộc tấn công trả thù cũng gia tăng khắp Bangladesh.
Muhammad Yunus, người đoạt giải Nobel Hòa bình của Bangladesh, đã lên nắm quyền trong một chính phủ lâm thời do nhóm sinh viên và quân đội hậu thuẫn, nhưng gặp khó khăn trong việc khôi phục trật tự.
(CLO) Tối 12/2, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 năm 2025 quy tụ hàng nghìn tác phẩm đặc sắc của nhiều thế hệ tác giả.
(CLO) PiFy gia sư AI trên WhatsApp giúp học sinh giải bài, tạo bài kiểm tra và ghi chú ôn tập tức thì mang đến hỗ trợ giáo dục dễ tiếp cận, tiết kiệm chi phí trên toàn Ấn Độ.
(CLO) Giá bán toàn cầu của Xiaomi 15 Ultra bị rò rỉ, hé lộ nhiều nâng cấp đáng giá về camera, hiệu năng và thiết kế. Liệu flagship này có đủ sức cạnh tranh với Galaxy S25 Ultra?
(CLO) Ông Nguyễn Văn Sự, Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP.Thanh Hóa bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
(CLO) Các quan chức Nga đã tổ chức các cuộc họp với người mua Ấn Độ trong tuần này nhằm nỗ lực bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ một cơ sở xuất khẩu hàng đầu được Hoa Kỳ phê duyệt.
(CLO) Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2025 có sự tham gia của khoảng 200 đồng bào các dân tộc, với phương châm "chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình".
(CLO) Tổng thống Trump đã tạm đình chỉ Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA). "Nghe có vẻ hay trên lý thuyết nhưng trên thực tế, đó là một thảm họa", ông nói khi ký lệnh đóng băng việc thực thi luật hồi đầu tuần này.
(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn khẳng định mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là quyết tâm chính trị, thể hiện khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua. Đến nay, Bắc Ninh cơ bản đạt các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đô thị loại 1.
(CLO) Lần đầu tiên kể từ năm 2011 khi Syria xảy ra nội chiến, một số hãng hàng không quốc tế như Qatar Airways và Turkish Airlines đã nối lại các chuyến bay đến thủ đô Damascus.
(CLO) Loạt trận play-off Champions League 2024/25 diễn ra vào rạng sáng ngày 13/2 chứng kiến những cuộc đối đầu căng thẳng, trong đó Bayern Munich giành chiến thắng nhọc nhằn trước Celtic, còn các đại diện Serie A là AC Milan và Atalanta đều phải nhận trái đắng trên sân khách.
(CLO) Điện Kremlin khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận đàm phán về việc trao đổi lãnh thổ với Ukraine, sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đề xuất khả năng trao đổi các khu vực do Kiev kiểm soát ở Kursk để lấy lại phần lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát.
(CLO) Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc khả năng áp dụng mức giá trần đối với khí đốt tự nhiên như một phần của các cuộc thảo luận về chính sách thỏa thuận công nghiệp sạch nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp của khối.
(CLO) Ngày 12/2, thông tin từ Sở Y tế Hải Dương, UBND tỉnh đã yêu cầu hoàn thành việc chuyển giao trung tâm y tế cấp huyện (đa chức năng) đang trực thuộc Sở Y tế về UBND cấp huyện quản lý trong quý II năm 2025.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm dài với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Tư (12/2) và chỉ đạo các thành viên trong nhóm an ninh quốc gia của ông "ngay lập tức" bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga với Ukraine.
(CLO) Tổng thống Trump đã tạm đình chỉ Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA). "Nghe có vẻ hay trên lý thuyết nhưng trên thực tế, đó là một thảm họa", ông nói khi ký lệnh đóng băng việc thực thi luật hồi đầu tuần này.
(CLO) Lần đầu tiên kể từ năm 2011 khi Syria xảy ra nội chiến, một số hãng hàng không quốc tế như Qatar Airways và Turkish Airlines đã nối lại các chuyến bay đến thủ đô Damascus.
(CLO) Điện Kremlin khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận đàm phán về việc trao đổi lãnh thổ với Ukraine, sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đề xuất khả năng trao đổi các khu vực do Kiev kiểm soát ở Kursk để lấy lại phần lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát.
(CLO) Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, hôm thứ Tư khẳng định nước này cần tiếp tục phát triển quân đội, bao gồm cả tên lửa, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sử dụng vũ lực nếu Iran từ chối đàm phán về chương trình hạt nhân.
(CLO) Gần hai năm sau thảm kịch tàu ngầm Titan, Cảnh sát biển Mỹ đã công bố một bản ghi âm dài 20 giây, được cho là ghi lại âm thanh của vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của 5 người trên tàu.
(CLO) Giới chức Nga cho biết toàn bộ 139 ngư dân bị mắc kẹt trên một tảng băng trôi ngoài khơi đảo Sakhalin, Viễn Đông Nga, đã được giải cứu an toàn vào ngày 12/2.
(CLO) Chính sách cải cách ruộng đất mới của Nam Phi đang gây tranh cãi khi nước này thông qua Đạo luật Tịch thu, cho phép thu hồi đất mà không cần bồi thường.
(CLO) Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) bị phát hiện đã quản lý sai hàng chục tỷ USD trong nhiều năm, theo các báo cáo kiểm toán của Chính phủ.