Báo Bắc Giang trong 60 năm qua là những cống hiến không mệt mỏi

Thứ tư, 29/12/2021 09:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 28/12, Báo Bắc Giang tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên 1/1 (1962 - 2022) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang ôn lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển báo chí cách mạng của tỉnh Bắc Giang. Ngày 30/11/1961, BTV Tỉnh ủy ra Nghị quyết chuyển tờ Tin Bắc Giang thành báo Sông Thương, chính thức khai sinh ra tờ báo đầu tiên của Đảng bộ tỉnh.

bao bac giang trong 60 nam qua la nhung cong hien khong met moi hinh 1

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang trao Bằng khen cho Báo Bắc Giang.

Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, ngày 1/1/1962, báo Sông Thương ra mắt bạn đọc số đầu - tiền thân của báo Bắc Giang ngày nay. Đến khi hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh sáp nhập, những người làm báo Sông Thương lại sát cánh cùng đồng nghiệp Báo Bắc Ninh xây dựng và phát triển Báo Hà Bắc trong suốt hơn ba thập kỷ. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chia tách tỉnh Hà Bắc, Báo Bắc Giang chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/1997.

Đồng chí Trịnh Văn Ánh khẳng định, đóng góp vào quá trình phát triển của Báo Bắc Giang trong 60 năm qua là những cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ những người làm báo Đảng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Báo Hà Bắc tập trung tuyên truyền, cổ vũ quân và dân ta anh dũng tiến lên, vượt qua mọi gian khổ, giành thắng lợi vẻ vang.

Trong chặng đường lịch sử 60 năm, Báo Bắc Giang luôn chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động. Được sự quan tâm của tỉnh, trang thiết bị làm báo theo hướng hiện đại cũng được tăng cường đầu tư. Hiện Báo có các ấn phẩm hằng ngày, cuối tuần, cuối tháng với lượng phát hành gần 15 nghìn tờ/kỳ.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước số hóa các khâu của quy trình xuất bản, Báo Bắc Giang là một trong số ít báo Đảng địa phương đi đầu trong cải tiến, rút ngắn quy trình xuất bản bằng "Tòa soạn điện tử" năm 2014. Cuối năm 2017, Báo Bắc Giang tập trung thực hiện “Tòa soạn hội tụ”. Đây là mô hình tòa soạn hiện đại giúp xử lý thông tin nhanh, kịp thời, hiệu quả hơn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghiệp vụ của đội ngũ người làm báo.

Cũng tại buổi gặp mặt, Báo Bắc Giang phát động cuộc thi ảnh “Nét đẹp Bắc Giang”. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/9/2022. Cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển KT-XH của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế; phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Nụ cười công sở”, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên báo in và Báo Bắc Giang Điện tử. Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Vũ Phong

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo