Báo Bảo vệ pháp luật kỷ niệm 15 năm ra số báo đầu tiên

Thứ ba, 19/12/2017 20:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 19/12, tại Hà Nội, Báo Bảo vệ pháp luật đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày ra số báo đầu tiên (14/12/2002 - 14/12/2017).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật Nguyễn Văn Thắng cho biết, những ngày đầu thành lập, Báo xuất bản với ấn phẩm chính 12 trang, phát hành 1 kỳ/tuần; ấn phẩm phụ chuyên đề cuối tháng 32 trang, phát hành hàng tháng. Đến nay, ấn phẩm tuần báo Bảo vệ pháp luật tăng kỳ phát hành lên 2 kỳ/tuần, với 16 trang nội dung, ấn phẩm chuyên đề cuối tháng cũng tăng lên 40 trang nội dung và hàng năm còn xuất bản nhiều ấn phẩm số báo đặc biệt nhân dịp kỷ niệm những sự kiện lớn của đất nước, của ngành kiểm sát nhân dân. Năm 2012 đánh dấu bước phát triển mới với sự kiện Báo điện tử Bảo vệ pháp luật ra mắt cùng nhiều báo điện tử cả nước, bắt kịp xu hướng thời đại công nghệ thông tin kỹ thuật số.

Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật nêu rõ, sau 15 năm xây dựng và phát triển, Báo đã xuất bản 1.511 số tuần báo, hàng trăm ấn phẩm số báo đặc biệt, 465 số báo cuối tuần, 180 số chuyên đề cuối tháng và Báo điện tử Bảo vệ pháp luật được bạn đọc truy cập mỗi ngày. Trên mỗi trang báo, bạn đọc có thể cảm thấy thực tiễn sinh động về các sự kiện nổi bật của đất nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, pháp luật, kinh tế, đời sống, xã hội… 

Báo Công luận
Các đại biểu ra mắt phiên bản mới báo điện tử bảo vệ pháp luật
(Ảnh: Quang Khánh)
 
Đặc biệt, Báo Bảo vệ pháp luật đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Để đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn mới, nhân kỷ niệm 15 năm ngày ra mắt số đầu tiên, Báo Bảo vệ pháp luật ra mắt phiên bản mới của Báo điện tử Bảo vệ pháp luật với tên miền: baovephapluat.vn.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, Báo Bảo vệ pháp luật đã ký Quy chế phối hợp tuyên truyền với 5 cơ quan báo chí gồm: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Công lý và Báo Thanh tra; ký Quy chế phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền với Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng và Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh.

PV

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo