Bão Biparjoy: Ấn Độ giảm thiểu thương vong nhờ cảnh báo và sơ tán sớm

(CLO) Các cảnh báo sớm, xác định chính xác các khu vực dễ bị tổn thương và sơ tán kịp thời đã giúp Ấn Độ ngăn chặn thương vong lớn khi bão Biparjoy đổ bộ.

Bão Biparjoy, có nghĩa là "thảm họa" trong tiếng Bengali, đã tấn công bang Gujarat với tốc độ lên tới 125 km/h, thổi bay mái nhà, làm bật gốc cây và cột điện.

bao biparjoy an do giam thieu thuong vong nho canh bao va so tan som hinh 1

Bão Biparjoy. Ảnh: IT

Bài liên quan

Bão Biparjoy tàn phá bờ biển Ấn Độ và Pakistan

Các nhà khoa học cảnh báo thế giới đang nóng lên ở mức kỷ lục 0,2 độ C mỗi thập kỷ

El Nino chính thức trở lại, dự báo sẽ có nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Bờ Đông nước Mỹ bị bao phủ trong màn khói kỳ lạ do cháy rừng ở Canada

Tuy nhiên, chỉ có hai người chăn cừu thiệt mạng trong khi cố gắng ngăn đàn gia súc của họ bị cuốn trôi vài giờ trước khi cơn bão đổ bộ.

Năm 1998, một cơn bão lớn ở Gujarat đã giết chết khoảng 4.000 người, theo truyền thông địa phương, trong khi vào năm 2021, gần 100 người chết trong cơn bão Tauktae.

"Việc xác định sớm các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi cơn bão và sơ tán kịp thời những người sống trong phạm vi 10 km từ bờ biển là yếu tố chính giúp giảm thiểu thương vong", ông Kamal Dayani, một quan chức cấp cao của Gujarat cho biết.

Hơn 100.000 người đã được sơ tán khỏi tám quận ven biển và trú ẩn trong các giảng đường của trường học và các tòa nhà chính phủ khác, một ngày trước khi cơn bão tấn công.

Nhà chức trách cũng đình chỉ các hoạt động đánh bắt cá, đóng cửa trường học và đóng cửa các bãi biển. Nhiều cơ sở khai thác dầu ngoài khơi và các cảng lớn đã ngừng hoạt động vài ngày trước đó.

Ngoài ra, 30 đội ứng phó thảm họa quốc gia và tiểu bang đã được triển khai. "Chúng tôi đã chuẩn cực kỳ tốt", ông Atul Karwal, người đứng đầu Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia cho biết.

Tuy nhiên, hơn 5.100 cột điện bị đổ, làm gián đoạn việc cung cấp điện cho hơn 4.600 ngôi làng. "Chúng tôi sẽ nghiên cứu những gì chúng tôi đã làm đúng và cũng xác định những lĩnh vực chúng tôi có thể làm tốt hơn trong tương lai", ông Dayani nói.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: