Báo cáo khí hậu Liên hợp quốc: 8 năm qua 'nóng nhất trong lịch sử'

Thứ bảy, 22/04/2023 15:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Báo cáo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết, khí hậu năm 2022 thực sự tồi tệ khi Trái đất tiếp tục ấm lên, khiến cho 8 năm qua trở thành giai đoạn "nóng nhất trong lịch sử".

Báo cáo do tổ chức khí hậu của Liên hợp quốc công bố cho biết những năm từ 2015 - 2022 là những năm nóng nhất được ghi nhận. Đợt nắng nóng tấn công châu Âu vào mùa hè năm ngoái đã khiến hơn 15.000 người thiệt mạng.

bao cao khi hau lien hop quoc 8 nam qua nong nhat trong lich su hinh 1

Thế giới tiếp tục trải qua một năm nắng nóng kỷ lục. Ảnh: AP

Vào năm 2021, nồng độ khí nhà kính đạt đỉnh điểm. Nồng độ carbon dioxide (CO2) ở mức 415,7 phần triệu trên toàn cầu, bằng 149% so với mức trước công nghiệp. Trong khi đó, khí mê-tan ở mức 262% và oxit nitơ ở mức 124%.

WMO cho biết khoảng 58% bề mặt đại dương đã trải qua sóng nhiệt biển. Biến đổi khí hậu đang tăng tốc, báo cáo lớn của Liên hợp quốc cảnh báo. "Khoảng 90% năng lượng bị giữ lại trong hệ thống khí hậu do khí nhà kính đi vào đại dương, phần nào hấp thụ giúp ngăn nhiệt độ cao hơn nhưng lại gây rủi ro cho hệ sinh thái biển", bản tóm tắt của báo cáo viết.

Lý do vì việc hấp thụ nhiệt của đại dương khiến các sông băng trên thế giới tan chảy với tốc độ chóng mặt vào năm ngoái, với mực nước biển toàn cầu tăng gấp đôi so với hai thập kỷ trước.

Năm ngoái chưa hẳn phải là năm nóng nhất được ghi nhận, song xếp thứ 5 hoặc thứ 6 nóng nhất tùy thuộc vào kỹ thuật đo lường. Song chắc chắn, 8 năm qua là 8 năm nóng nhất được ghi nhận trên toàn cầu. 

Vương quốc Anh, Pháp, Ireland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bỉ, Luxembourg, Ý, Đức, Thụy Sĩ và New Zealand đã có những năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Lưu ý, nhiệt độ toàn cầu và các điều kiện thời tiết khác bắt đầu được ghi chép từ năm 1850.

“Năm 2022, hạn hán liên tục ở Đông Phi, lượng mưa kỷ lục ở Pakistan và các đợt nắng nóng kỷ lục ở Trung Quốc và châu Âu đã ảnh hưởng đến hàng chục triệu người, dẫn đến tình trạng mất an ninh lương thực, thúc đẩy di cư hàng loạt, gây thiệt hại và thiệt hại hàng tỷ đô la”, Tổng thư ký WMO, Petteri Taalas, cho biết.

Báo cáo dài 55 trang cho biết đợt nắng nóng ở Trung Quốc là dài nhất và rộng nhất trong kỷ lục của quốc gia này với mùa hè không chỉ nóng kỷ lục mà còn phá vỡ kỷ lục cũ tới hơn 0,5 độ C.

Báo cáo cho biết, hạn hán ở châu Phi đã khiến hơn 1,7 triệu người ở Somalia và Ethiopia phải di cư, trong khi trận lũ lụt tàn khốc ở Pakistan - có thời điểm khiến 1/3 quốc gia chìm trong nước - khiến khoảng 8 triệu người phải sơ tán.

Ông Taalas dự báo các kiểu thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục kéo dài đến những năm 2060, ngay cả khi đã thực hiện thành công các bước giảm thiểu, do những thiệt hại đã xảy ra. Tuy nhiên, ông ấy nói rằng với đủ nỗ lực, mọi chuyện có thể trở nên tốt đẹp hơn sau đó.

Mai Anh (theo WMO, AP, DW)

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h