Báo cáo vụ xả súng Uvalde: 376 cảnh sát nhưng bất lực

Thứ hai, 18/07/2022 15:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Gần 400 quan chức thực thi pháp luật lao vào một vụ xả súng hàng loạt tại một trường tiểu học ở Uvalde (Mỹ) hồi cuối tháng 5 vừa rồi, nhưng “việc ra quyết định quá kém” đã dẫn đến cái chết của 19 học sinh và 2 giáo viên.

Báo cáo dài gần 80 trang chỉ trích không chỉ chính quyền địa phương thị trấn Uvalde ở phía nam Texas, mà cả cơ quan thực thi pháp luật của cả tiểu bang và liên bang. Cha mẹ và người thân của các nạn nhân đã chỉ trích cảnh sát và kêu gọi họ từ chức. 

bao cao vu xa sung uvalde 376 canh sat nhung bat luc hinh 1

Một người thân của nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở Uvalde. Ảnh: AP

Bài liên quan

Báo cáo cho biết: “Tại trường tiểu học Robb, những người thực thi pháp luật đã không tuân thủ các khóa huấn luyện bắn súng và họ không ưu tiên việc cứu những sinh mạng vô tội hơn sự an toàn của bản thân".

Theo báo cáo, tay súng đã bắn khoảng 142 viên đạn bên trong tòa nhà và “gần như chắc chắn” rằng ít nhất 100 phát đạn được xả trước khi bất kỳ sĩ quan nào bước chân vào trong ngôi trường. Báo cáo về vụ thảm sát hôm 24/5 được viết bởi một ủy ban điều tra từ Hạ viện Texas.

Trung úy Mariano Pargas, một sĩ quan Sở cảnh sát Uvalde, người từng là cảnh sát trưởng của thành phố trong vụ thảm sát, đã bị cho nghỉ hành chính.

Thị trưởng Uvalde Don McLaughlin cho biết một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để xác định xem ông Pargas có nên chỉ huy hiện trường hay không. Ông McLaughlin cũng cho biết, thành phố hiện sẽ công bố tất cả các cảnh quay từ camera gắn trên người cảnh sát Uvalde đã được quay trong vụ nổ súng.

Ông McLaughlin nói "một vài, có thể ba" sĩ quan đã nghỉ việc kể từ khi vụ xả súng xảy ra. Các thành viên gia đình của các nạn nhân ở Uvalde đã nhận được bản sao của báo cáo vào Chủ nhật, trước khi nó được công bố cho công chúng.

Theo báo cáo, 376 nhân viên thực thi pháp luật đã tập trung bên ngoài ngôi trường. Phần lớn họ là từ cơ quan thực thi pháp luật liên bang và tiểu bang, bao gồm gần 150 đặc vụ Tuần tra Biên giới Mỹ và 91 quan chức cảnh sát tiểu bang.

Báo cáo cho biết thêm: “Ngoài kẻ tấn công, Ủy ban không tìm thấy bất kỳ "đồng phạm nào trong quá trình điều tra. Thay vào đó, chúng tôi nhận thấy những thất bại mang tính hệ thống và việc đưa ra quyết định vô cùng kém cỏi của cảnh sát”.

Báo cáo lưu ý rằng nhiều người trong số hàng trăm người thực thi pháp luật đổ xô đến trường học đã được đào tạo và trang bị tốt hơn cảnh sát khu vực nhưng lại không dám xông vào.

Một video giám sát hành lang dài gần 80 phút được công bố hôm Chủ nhật vừa rồi cho thấy, đội ngũ cảnh sát phản ứng rất do dự và hỗn loạn, điều mà người đứng đầu cảnh sát bang Texas đã lên án là thất bại và một số cư dân Uvalde cho rằng là hèn nhát.

Quốc Thiên (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h