Báo chí Thủ đô tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm

(CLO) Thực hiện các quy định pháp luật về báo chí, báo chí Thủ đô tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các ấn phẩm, phản ánh đúng tình hình, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước trong quý II năm 2018.

Báo chí Hà Nội tham gia Hội Báo toàn quốc. Ảnh: BTC

Trong thời gian qua, báo chí Thủ đô đã tích cực tuyên truyền về công tác triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước Thành phố 6 tháng đầu năm 2018; các nội dung tuyên truyền về kỳ họp thứ 6, HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021; công tác chuẩn bị và sơ kết các Chương trình của Thành ủy, tiến tới sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; các phiên họp tập thể UBND Thành phố thường kỳ tháng 4, 5, 6 và hoạt động giám sát của HĐND Thành phố...

Nhiều cơ quan báo chí của Thành phố như: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, An ninh Thủ đô, Lao động Thủ đô... đã chủ động xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục đăng tải các bài viết: khẳng định Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội (khóa XII) về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền Thành phố. Một số nội dung về công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi công vụ; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc triển khai tuyên truyền, thực hiện 02 Quy tắc ứng xử tiếp tục được báo chí Thành phố thông tin thường xuyên, liên tục và rõ nét.

Trong tháng 5 và tháng 6/2018, trên địa bàn Thành phố diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV và đón tiếp một số đoàn khách quốc tế, báo chí Thủ đô đã tích cực tuyên truyền công tác triển khai học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng; chủ động nắm bắt và định hướng dư luận xã hội với nhiều bài viết tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng và các dự luật khác đang được Quốc hội thảo luận; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị. 

Nhiều bài viết trên báo Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, An ninh Thủ đô, Lao động Thủ đô, Quốc phòng Thủ đô... phân tích sâu sắc vấn đề, bình luận đa chiều, giúp người đọc dễ hiểu, dễ tiếp cận, các bài trên báo điện tử thu hút nhiều bạn đọc.

Báo chí đã đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) và 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018). 

Đáng chú ý, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018), biểu dương, tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, gương “Người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến, kết quả nổi bật về thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” trong 70 năm qua của Đảng bộ, nhân dân Thủ đô và cả nước.

Đến hết tháng 6 năm 2018, các chỉ số tổng hợp về năng lực cạnh tranh và cải cách hành chính năm 2017 của Thành phố tiếp tục tăng hạng và giữ vị trí cao so với các tỉnh, thành phố. Kết quả đó có sự đóng góp của hệ thống báo chí Thủ đô trong tuyên truyền hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ và ủng hộ, hợp tác trong cải cách giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong các lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm xã hội, đất đai... 

Hội nghị “Hà Nội 2018-Hợp tác Đầu tư và Phát triển” đã được báo chí Thành phố quan tâm, xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền kịp thời về các hoạt động trước, trong và sau Hội nghị, giới thiệu các mục tiêu trọng tâm và danh mục dự án dự kiến kêu gọi đầu tư giai đoạn 2018 - 2020, phản ánh được không khí gắn kết giữa thành phố Hà Nội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị với các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như với các đơn vị cầu nối, đưa nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với Thành phố.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, cung cấp điện, nước, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, chiếu sáng và chỉnh trang đô thị, trồng và duy trì cây xanh, quản lý đất đai và trật tự xây dựng tiếp tục được báo chí tuyên truyền toàn diện... Đáng lưu ý, một số vấn đề nổi cộm trong thời gian qua như: sai phạm tại các chung cư cao tầng; mất an toàn lao động tại các làng nghề; các trường hợp tụ tập đông người, quá khích; thiếu nước cục bộ; chậm thu gom rác thải; vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất nông nghiệp vùng giáp ranh; lấn chiếm đất công để làm bãi đỗ xe, bán hàng; việc đổ phế thải trái phép... đã được báo chí Thành phố vào cuộc phản ánh mạnh mẽ, giúp các cơ quan chức năng tiếp thu, xử lý kịp thời. Công tác tuyên truyền về Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội bước đầu đã được một số cơ quan báo chí triển khai xây dựng kế hoạch tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Các nội dung về công tác phòng, chống (cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh, tệ nạn xã hội...), bảo đảm an sinh xã hội, an toàn thực phẩm... tiếp tục được báo chí thông tin thường xuyên, giúp người dân yên tâm, chủ động mọi tình huống có thể xảy ra, tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Báo chí đã phản ánh kịp thời các hoạt động kỳ thi THPT quốc gia thành phố Hà Nội năm 2018; các kỳ thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT, trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018 - 2019.

Công tác thông tin đối ngoại được báo chí tăng cường tuyên truyền, đăng tải nhiều tin, bài về các hoạt động, sự kiện thông tin đối ngoại lớn của đất nước và Thủ đô; phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong và ngoài nước nhằm chống phá Đảng, Chính phủ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

P.V

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: